![]() |
| Chư tôn đức, Phật tử tham dự |
Quang lâm chứng minh, tham dự buổi lễ có Thượng tọa Thích Thanh Trường, Ủy viên Thường trực Ban Trị sự GHPGVN TP.Hải Phòng, phụ trách Phật giáo phường Hải An, Đông Hải; Đại đức Thích Quảng Nghĩa, Ủy viên Thường trực Ban Trị sự, Trưởng ban Hoằng pháp GHPGVN TP.Hải Phòng, phụ trách Phật giáo phường Dương Kinh, Hưng Đạo; Đại đức Thích Bản Giáo, Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN thành phố, Phó ban Hoằng pháp GHPGVN thành phố, cùng chư tôn đức Tăng Ni trong và ngoài thành phố; đại diện lãnh đạo chính quyền, ban ngành TP.Hải Phòng, phường Dương Kinh, xã An Trường; các doanh nghiệp, nhà hảo tâm, mạnh thường quân, cùng đông đảo Phật tử trong và ngoài thành phố, du khách thập phương, nhân dân địa phương.
Chùa Hải Châu trước kia là một ngôi miếu cổ có từ lâu đời. Năm 1984, gia đình ông Phạm Văn Hưu (vợ là bà Hoàng Thị Huệ) tiếp nhận mảnh đất này và tôn tạo thành một ngôi đền 3 gian, thờ Phật, thờ Thánh, thờ Bác Hồ và các vị anh hùng dân tộc. Năm 2017, gia đình bà Hoàng Thị Huệ phát tâm cúng dường ngôi đền lại cho Ban Trị sự GHPGVN quận Dương Kinh (cũ) để thành lập chùa và được Hòa thượng Thích Quảng Tùng, Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.Hải Phòng đặt tên là chùa Hải Châu.
![]() |
| Đại đức Thích Quảng Nghĩa phát biểu |
Trước nhu cầu tu học và sinh hoạt tín ngưỡng văn hóa tâm linh của Phật tử và nhân dân ngày càng cao, nhân dân địa phương đã có đơn đề nghị lên các cấp Giáo hội, cũng như các sở, ban ngành của thành phố, cung thỉnh Đại đức Thích Quảng Nghĩa về chùa để hướng dẫn bà con, nhân dân, Phật tử tu học, sinh hoạt văn hóa, tín ngưỡng.
Dưới sự hướng dẫn của Đại đức Thích Quảng Nghĩa, hàng năm có hàng ngàn lượt người về chùa tu tập, biến nơi đây thành trung tâm văn hóa, tâm linh của khu vực. Năm 2023, chùa đã thỉnh 3 pho tượng Phật Thích Ca, Bồ-tát Quán Thế Âm, Bồ-tát Địa Tạng; xây dựng mới ngôi giảng đường có tổng diện tích 400m2, sửa sang lại ngôi Tổ đường để bà con Phật tử, nhân dân có nơi tu học, đồng thời cũng là để báo đáp thâm ân chư Tổ.
![]() |
| Trao Bằng tuyên dương công đức |
Phát biểu khai mạc buổi lễ, đại diện Ban Tổ chức nhấn mạnh việc khởi công xây dựng tôn tượng Bồ-tát Quán Thế Âm mang một ý nghĩa tâm linh vô cùng sâu sắc, không chỉ là một công trình kiến trúc mang ý nghĩa về mặt tâm linh mà còn là một biểu tượng nhắc nhở mỗi chúng ta hãy học theo hạnh nguyện lắng nghe, yêu thương hết thảy chúng sinh và phụng sự của Ngài.
Tôn tượng Bồ-tát Quán Thế Âm chùa Hải Châu được xây dựng bằng chất liệu bê-tông cốt thép, có chiều cao 25m, tổng trị giá xây dựng khoảng 3,3 tỷ đồng. Tôn được được xây dựng trong khuôn viên chùa Hải Châu, phía trước chánh điện sau khi chính điện được xây dựng xong (Đến thời điểm hiện tại chùa vẫn chưa có chánh điện).
![]() |
| Đại diện Cộng đồng Phật tử Làng Ta trao số tiền 2,7 tỷ đồng công đức xây dựng tôn tượng Bồ-tát Quán Thế Âm tại chùa Hải Châu |
Tại buổi lễ, Ban Tổ chức đã trao Bằng tuyên dương công đức cho các Phật tử, nhà hảo tâm, mạnh thường quân phát tâm công đức, hộ trì chùa Hải Châu trong suốt thời gian vừa qua, cũng như phát tâm công đức tịnh tài, tịnh vật để xây dựng tôn tượng Bồ-tát Quán Thế Âm trong thời gian tới.
![]() |
| Chư tôn đức, đại biểu dâng hương cầu nguyện |
Trước khi kết thúc buổi lễ, chư tôn đức, cùng đại diện chính quyền, Phật tử tổ chức nghi lễ dâng hương bạch Phật nhân kỷ niệm khánh đản Đức Phật A Di Đà, cầu nguyện quốc thái dân an, phong điều, vũ thuận và chính thức khởi công động thổ xây dựng tôn tượng Bồ-tát Quán Thế Âm tại chùa Hải Châu.





