Ninh Bình: Hội nghị hiệp thương nhân sự Ban Trị sự Phật giáo các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

Hội nghị hiệp thương nhân sự Ban Trị sự Phật giáo huyện Hoa Lư
Hội nghị hiệp thương nhân sự Ban Trị sự Phật giáo huyện Hoa Lư
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Ngày 7, 8-10, Ban Trị sự Phật giáo các huyện Nho Quan, Gia Viễn, Hoa Lư và TP.Tam Điệp tổ chức hội nghị hiệp thương nhân sự chuẩn bị cho Đại hội đại biểu Phật giáo nhiệm kỳ 2021-2026.

Tại hội nghị, chư tôn đức Tăng, Ni, Phật tử đã được quán triệt thông tư số 205/TT-HĐTS ngày 19-9-2020 về việc hướng dẫn tổ chức Đại hội đại biểu GHPGVN quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026; Kế hoạch của Ban Trị sự GHPGVN tỉnh về về tổ chức Đại hội đại biểu GHPGVN cấp huyện nhiệm kỳ 2021-2026; Các hướng dẫn của Ban Trị sự GHPGVN tỉnh về quy trình, thủ tục, công tác nhân sự, chuẩn bị văn kiện đại hội…

Theo báo cáo của các Tiểu ban đại hội, công tác chuẩn bị cho đại hội của các huyện cơ bản được tiến hành đúng tiến độ, đáp ứng yêu cầu đề ra, như: tổ chức phiên họp mở rộng để thảo luận và chuẩn bị kế hoạch tổ chức Đại hội đại biểu Phật giáo huyện nhiệm kỳ 2021-2026; Thành lập Ban Tổ chức Đại hội, các tiểu ban có liên quan đến đại hội….

Thường trực Ban Trị sự GHPGVN các huyện cũng xin ý kiến Ban Trị sự GHPGVN tỉnh, các cơ quan chuyên môn của huyện thống nhất phương án tổ chức Đại hội đại biểu Phật giáo cấp huyện nhiệm kỳ 2021-2026 trong khoảng thời gian tháng 11-2021; Số lượng ủy viên Ban Trị sự không quá 37 vị…

Toàn cảnh Hội nghị hiệp thương nhân sự Ban Trị sự GHPGVN huyện Gia Viễn

Toàn cảnh Hội nghị hiệp thương nhân sự Ban Trị sự GHPGVN huyện Gia Viễn

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thượng tọa Thích Thanh Tình, Phó trưởng ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh bày tỏ sự đồng tình với phương án tổ chức đại hội của Ban Trị sự GHPGVN các huyện. Thượng tọa cũng nhấn mạnh đại hội diễn ra trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 vẫn còn nguy cơ diễn biến phức tạp, đề nghị Ban Tổ chức Đại hội các huyện, thành phố, thị xã có phương án tổ chức đại hội vừa đảm bảo trang nghiêm, thiết thực, hiệu quả, vừa thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo chỉ đạo của Chính phủ và khuyến cáo của Bộ Y tế.

Thượng tọa đề nghị Ban Chỉ đạo Đại hội thường xuyên rà soát, đôn đốc, chỉ đạo việc triển khai công việc của các tiểu ban; tuyên truyền, vận động Tăng Ni, Phật tử thiết thực thi đua lập thành tích hướng về Đại hội đại biểu Phật giáo các cấp; Thực hiện các công trình, phần việc có ý nghĩa thiết thực, phát huy truyền thống “hộ quốc an dân” của Phật giáo Việt Nam, gắn bó giữa đạo và đời để Tăng, Ni Phật tử thực hiện tốt nhu cầu tín ngưỡng tâm linh, vừa làm tròn nghĩa vụ của công dân gương mẫu trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Theo kế hoạch, dự kiến Ban Trị sự GHPGVN các huyện, thị, thành phố trong tỉnh sẽ tổ chức đại hội từ ngày 10 đến 25-11-2021.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Báo Giác Ngộ số 1346 ra ngày 3-4 có những nội dung gì đáng quan tâm?

Báo Giác Ngộ số 1346 ra ngày 3-4 có những nội dung gì đáng quan tâm?

GNO - Ở mục Điểm nhìn, có đăng bài "Tương lai của Phật giáo gắn mật thiết với Tăng đoàn, đời sống Tăng Ni phản ánh trung thực Phật giáo trong xã hội" (Hoàng Độ - Nguyễn Sang) tổng hợp những ý kiến liên quan tới tuyến bài về quản lý Tăng Ni đã hoàn tục nói riêng và Tăng Ni nói chung. Mời bạn đọc cùng theo dõi.
Chư vị Trưởng lão Hội đồng Chứng minh họp chuẩn y Hội đồng Thập sư Đại giới đàn Bửu Lai - Ảnh: Bảo Toàn/BGN

Chư vị Trưởng lão Ban Thường trực Hội đồng Chứng minh họp thành lập Hội đồng Thập sư Đại giới đàn Bửu Lai

GNO - Sáng nay, 1-4-2026, tại Văn phòng Đức Pháp chủ (Việt Nam Quốc Tự, TP.HCM), Đại lão Hòa thượng Thích Trí Quảng, Pháp chủ GHPGVN đã chủ trì phiên họp thu hẹp của Ban Thường trực Hội đồng Chứng minh nhằm thảo luận, thành lập Hội đồng Thập sư Đại giới đàn do Ban Trị sự Phật giáo TP.Cần Thơ tổ chức.

Thông tin hàng ngày