Thái Bình: Ban Thường trực Ban Trị sự Phật giáo tỉnh họp triển khai một số Phật sự quan trọng

Toàn cảnh kỳ họp Ban Thường trực Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Thái Bình sáng 3-10
Toàn cảnh kỳ họp Ban Thường trực Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Thái Bình sáng 3-10
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 3-10, tại chùa Thánh Long (TP.Thái Bình), Ban Thường trực Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Thái Bình tổ chức kỳ họp thường nguyệt nghe báo cáo về kết quả kỳ khảo hạch Đại giới đàn Thánh Long và thảo luận kế hoạch tổ chức các Phật sự sắp tới.

Trưởng lão Hòa thượng Thích Thanh Dục, Ủy viên Thường trực Hội đồng Chứng minh, Chứng minh Ban Trị sự Phật giáo tỉnh về chứng minh và chỉ đạo kỳ họp.

Buổi họp còn có sự tham dự của Thượng tọa Thích Thanh Hòa, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự Phật giáo tỉnh; Thượng tọa Thích Thanh Vượng, Phó ban Trị sự Phật giáo tỉnh… cùng chư tôn đức trong Ban Thường trực Ban Trị sự Phật giáo tỉnh, Phân ban Ni giới tỉnh.

Niệm Phật cầu gia bị

Niệm Phật cầu gia bị

Thay mặt Ban Trị sự Phật giáo tỉnh, Thượng tọa Thích Thanh Hòa phát biểu khai mạc kỳ họp, báo cáo sơ bộ một số Phật sự đã được triển khai trong thời gian qua: tổ chức tốt kỳ thi khảo hạch Đại Giới đàn Thánh Long; Phân ban Ni giới họp phân công chuẩn bị cho Hội nghị tổng kết Phật sự... Thượng tọa cũng bày tỏ mong muốn chư tôn đức tham dự cuộc họp có những ý kiến đóng góp để các Phật sự trong thời gian tới được thành tựu viên mãn.

Thượng tọa Thích Thanh Hòa phát biểu khai mạc

Thượng tọa Thích Thanh Hòa phát biểu khai mạc

Đại đức Thích Thanh Ân, Chánh Thư ký Ban Trị sự Phật giáo tỉnh đã báo cáo một số Phật sự cần thảo luận: Kế hoạch số 47/KH-BTS ngày 1-9-2021 về việc tổ chức Đại giới đàn 2021; Kế hoạch số 19/KH-BTS ngày 19-4-2021 về việc tổ chức Đại lễ kỷ niệm 40 năm thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam (1981-2021); Công tác chuẩn bị Đại hội Phật giáo cấp huyện nhiệm kỳ 2021-2026; Hội nghị tổng kết công tác Phật sự của Phân ban Ni giới tỉnh...

Tại hội nghị, chư tôn đức đại diện đã thảo luận một số vấn đề trong kỳ thi khảo hạch Đại giới đàn Thánh Long vừa qua, nhất trí thông qua danh sách các giới tử trúng tuyển, danh sách Ban Tổ chức, hai hội đồng giới sư, các Tiểu ban phục vụ và thời gian, địa điểm, chương trình hành sám, truyền giới tại Đại giới đàn Thánh Long.

Đại đức Thích Minh Thành, Trưởng ban Giáo dục Phật giáo tỉnh phát biểu ý kiến

Đại đức Thích Minh Thành, Trưởng ban Giáo dục Phật giáo tỉnh phát biểu ý kiến

Chư tôn đức đại diện Ban Trị sự Phật giáo các huyện, thành phố báo cáo công tác chuẩn bị, đăng ký thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội Phật giáo cấp huyện với Ban Thường trực Ban Trị sự Phật giáo tỉnh.

Đại diện Ban Trị sự Phật giáo các huyện, thành phố cũng đã trao đổi, thảo luận nhiều nội dung liên quan, thống nhất quan điểm: Đại hội Phật giáo các huyện là đợt sinh hoạt sâu rộng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng của Tăng Ni, Phật tử trong tỉnh. Do đó, mọi công việc liên quan phải được chuẩn bị hết sức chu đáo, đảm bảo sự trang trọng nhưng cũng cần tiết kiệm.

Trưởng lão Hòa thượng Thích Thanh Dục ban đạo từ

Trưởng lão Hòa thượng Thích Thanh Dục ban đạo từ

Tính đến thời điểm hiện tại, những công việc liên quan đến chuẩn bị cho công tác Đại hội Phật giáo của các huyện cơ bản được tiến hành đúng tiến độ, đáp ứng yêu cầu đề ra. Bên cạnh đó, nhiều vấn đề khác cũng đã được chư tôn đức nêu lên trong kỳ họp lần này.

Đại diện Phân ban Ni giới tỉnh tác bạch trước Ban Thường trực Ban Trị sự Phật giáo tỉnh, cầu thỉnh các công việc của Hội nghị tổng kết sắp tới

Đại diện Phân ban Ni giới tỉnh tác bạch trước Ban Thường trực Ban Trị sự Phật giáo tỉnh, cầu thỉnh các công việc của Hội nghị tổng kết sắp tới

Dịp này, chư Ni trong Phân ban Ni giới tỉnh đã đảnh lễ đại Tăng, tác bạch cầu thỉnh Ban Thường trực Ban Trị sự Phật giáo tỉnh về công tác tổ chức Hội nghị tổng kết Phân ban Ni giới sẽ diễn ra vào ngày 10-10 sắp tới.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Truy phong Thượng tọa Thích Phước Hạnh (Vĩnh Long) lên giáo phẩm Hòa thượng

Truy phong Thượng tọa Thích Phước Hạnh (Vĩnh Long) lên giáo phẩm Hòa thượng

GNO - Thông tin từ Văn phòng Đức Pháp chủ, sau khi xem xét đệ trình của Ban Thường trực Hội đồng Trị sự, Đức Pháp chủ GHPGVN đã chuẩn y, ban hành quyết định truy phong Thượng tọa Thích Phước Hạnh, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Vĩnh Long lên giáo phẩm Hòa thượng.

Thông tin hàng ngày