Ninh Bình: Sẵn sàng chào đón 600 đại biểu tham dự Đại hội Phật giáo tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031

Trung tâm Phật giáo Trúc Lâm Thiên Trường (P.Nam Định) - nơi diễn ra Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Ninh Bình lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031
Trung tâm Phật giáo Trúc Lâm Thiên Trường (P.Nam Định) - nơi diễn ra Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Ninh Bình lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Trong những ngày qua, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Ninh Bình đã khẩn trương hoàn thiện các khâu chuẩn bị cho Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031, diễn ra trong 2 ngày, 9 và 10-4-2026 (nhằm ngày 22, 23-2-Bính Ngọ).
Hòa thượng Thích Quảng Hà, Trưởng ban Trị sự; Thượng tọa Thích Minh Quang, Phó Trưởng ban Thường trực cùng chư tôn đức Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Ninh Bình rà soát công tác chuẩn bị đại hội - Ảnh: Minh Quang

Hòa thượng Thích Quảng Hà, Trưởng ban Trị sự; Thượng tọa Thích Minh Quang, Phó Trưởng ban Thường trực cùng chư tôn đức Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Ninh Bình rà soát công tác chuẩn bị đại hội - Ảnh: Minh Quang

Sau sáp nhập 3 tỉnh Ninh Bình, Hà Nam và Nam Định vào tháng 7-2025, tỉnh Ninh Bình mới đánh dấu một cột mốc Phật sự quan trọng, mở ra chặng đường phát triển mới của Phật giáo tỉnh nhà trong tiến trình ổn định và hội nhập.

Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Ninh Bình lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra trong 2 ngày, 9 và 10-4-2026, tại hội trường thiền viện Trúc Lâm Thiên Trường (P.Nam Định) với chủ đề "Kỷ cương - Đổi mới - Hiệu lực - Hiệu quả". Tham dự đại hội có 600 đại biểu, trong đó có 450 đại biểu là Tăng Ni tiêu biểu trong tỉnh và 150 đại biểu khách mời.

Hội trường Trúc Lâm Thiên Trường sẵn sàng đón tiếp 600 đại biểu tham dự đại hội

Hội trường Trúc Lâm Thiên Trường sẵn sàng đón tiếp 600 đại biểu tham dự đại hội

Phiên họp trù bị đại hội diễn ra lúc 15 giờ ngày 9-4. Trước đó, Ban Trị sự tổ chức đoàn dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại trụ sở Công an tỉnh Nam Định (cũ) và niêm hương cầu nguyện Tam bảo tại chánh điện Trung tâm Phật giáo Trúc Lâm Thiên Trường.

Phiên chính thức của Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Ninh Bình diễn ra vào lúc 8 giờ, ngày 10-4-2026. Đây là đại hội đầu tiên của các tỉnh thành phía Bắc.

Băng rôn, cờ phướn treo dọc các con đường dẫn vào Trung tâm Phật giáo Trúc Lâm Thiên Trường

Băng rôn, cờ phướn treo dọc các con đường dẫn vào Trung tâm Phật giáo Trúc Lâm Thiên Trường

Chia sẻ với Báo Giác Ngộ, Đại đức Thích Minh Phúc, Chánh Thư ký Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Ninh Bình cho biết, Ban Tổ chức Đại hội đã rà soát công tác thiết trí vị trí, chỗ ngồi của lãnh đạo cấp cao Giáo hội, các đại biểu tham dự; cách bố trí băng rôn, biểu ngữ trong và ngoài khuôn viên Trúc Lâm Thiên Trường; các phương án, giải pháp đảm bảo trật tự, đón tiếp đại biểu, vấn đề về y tế, bãi đỗ xe, phòng cháy chữa cháy, an toàn thực phẩm,…

“Đến nay, các tiểu ban thuộc Ban Tổ chức đại hội đã hoàn thiện khâu chuẩn bị cuối cùng, sẵn sàng đón tiếp các đại biểu về tham dự.”, Đại đức Thích Minh Phúc nhấn mạnh.

Một số hình ảnh ghi nhận trước thềm Đại hội Đại biểu Phật giáo tỉnh Ninh Bình lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031:

Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Ninh Bình lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra vào ngày 9 và 10-4-2026

Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Ninh Bình lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra vào ngày 9 và 10-4-2026

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Bảo tháp của ngôi chùa Kyomizu-dera (清水寺, Thanh Thủy tự), Kyoto ngôi đại tự được công nhận là Di sản văn hóa thế giới tại Nhật Bản

Sōrin - đỉnh vàng trên tháp Phật

GNO - Xuất hiện phổ biến trong kiến trúc chùa tháp truyền thống của Phật giáo Nhật Bản, sōrin (相輪, tướng luân) là cấu trúc được đặt ở vị trí cao nhất của một tòa tháp gỗ hoặc tháp đá.

Thông tin hàng ngày