Ninh Bình: Thắp nến cầu quốc thái dân an tại Hoa Lư

GNO - Tối 2-1 (8-12 âm lịch), BTS Phật giáo huyện Hoa Lư (Ninh Bình) tổ chức lễ Phật thành đạo và thắp nên cầu quốc thái dân an tại chùa Tổ Linh (chùa La Mai), huyện Hoa Lư. Hơn 1.000 Phật tử địa phương và các vùng lân cận tham dự buổi lễ.

hoalu (1).jpg


Toàn cảnh buổi lễ

Sau nghi thức dâng hương, hơn 1.000 Phật tử tham dự đã được nghe thuyết giảng về ý nghĩa của ngày Phật thành đạo - một dấu mốc quan trọng mở ra kỷ nguyên mới của nhân loại và muôn loài trong Tam giới.

Dịp này, chư tôn đức đã truyền thụ Tam quy Ngũ giới cho hơn 500 Phật tử, đồng thời tiến hành lễ hoa đăng cầu quốc thái dân an, trao 100 suất quà Tết trị giá 55 triệu đồng tới các gia đình khó khăn và các hộ nghèo trên địa bàn huyện Hoa Lư.

hoalu (4).jpg
Hoa đăng cầu nguyện

hoalu (5).jpg
Trao quà Tết tại buổi lễ

Buổi lễ trên có sự chứng minh, tham dự của ĐĐ.Thích Minh Phúc, Chánh văn phòng kiêm Trưởng ban Văn hóa Phật giáo tỉnh Ninh Bình; ĐĐ.Thích Thanh Cương, Trưởng BTS Phật giáo huyện Hoa Lư cùng chư Tăng Ni trong, ngoài huyện; ông Nguyễn Thành Sơn, Phó ban Tôn giáo - Sở Nội vụ tỉnh Ninh Bình; ông Lê Văn Thắng, Phó Chủ tịch UBMTTQVN huyện Hoa Lư, cùng đại diện các ban ngành đoàn thể địa phương.

Lương Đình Khoa

* Tối cùng ngày, chư Tăng và Phật tử chùa Đống Cao (xã Nga Yên, huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa) cũng trang nghiêm tổ chức buổi lễ mừng ngày Thành đạo của Bồ-tát Tất-đạt-đa.

Tại buổi lễ, ĐĐ.Thích Tâm Hưng cùng đại chúng cùng nhau nghe chuông; sau đó Đại đức nói ý nghĩa thành đạo của Bồ-tát Tất-đạt-đa.

"Đó là giây phút Ngài chiến thắng ma quân, diệt tận phiền não. Ngay khi chứng quả vị vô thượng Chánh đẳng Chánh giác, Ngài đã nói: “Ta là Phật đã thành, chúng sinh là Phật sẽ thành”. Lời tuyên bố đã khẳng định rằng tất cả chúng sanh đều có khả năng giác ngộ, giải thoát khỏi sanh tử luân hồi, trở thành một vị Phật như Ngài" - Đại đức giảng sư nói.

Kế đó, Đại đức đã hướng dẫn cho đại chúng cùng đọc lại bài kinh Chuyển Pháp luân trước khi nghe lại Năm giới của người Phật tử tại gia.

82585588_2472605182984230_2312370556344729600_o.jpg

Sau cùng là nghi thức niêm hương bạch Phật, xưng tán lễ lạy tôn tượng trang nghiêm và  nhiễu quanh tượng và dâng từng cành hoa lên tôn tượng trong sự thành kính của người con Phật... (ảnh).

Đ.C

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Nerikuyō được cho là có nguồn gốc từ thế kỷ XV, mặc dù một số mặt nạ hiện nay còn có niên đại sớm hơn, và những nghi lễ tương tự cũng đã và đang được thực hiện tại các ngôi chùa khác

Nghi lễ Nerikuyō: Cõi Tịnh độ hữu hình tại nhân gian

GNO - Trong khoảnh khắc giữa sống và chết, Tịnh độ vượt khỏi vị thế của một viễn cảnh siêu hình để trở thành một thực tại được trình hiện qua nghi lễ, nơi con người và chư Phật gặp nhau trên cùng một nhịp cầu. Nghi lễ Nerikuyō được tổ chức hàng năm đã làm cho cõi Tịnh độ được hữu hình giữa nhân gian.
Các công nghệ AI/ML được thiết kế để liên tục nâng cao hiệu năng thông qua các quy trình huấn luyện lặp đi lặp lại và các cơ chế phản hồi. Do đó, mặc dù các ngữ cảnh có thể khác nhau, nhưng nguyên tắc cơ bản về học tập và phát triển liên tục vẫn nhất quán giữa Phật giáo và AI/ML

Trí tuệ nhân tạo và Phật giáo

NSGN - Thời đại hiện nay chứng kiến ​​một sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ AI, và tác động của nó đến chúng ta và xã hội là rất đáng kể.

Thông tin hàng ngày