Ninh Thuận: Ban Trị sự Phật giáo H.Ninh Hải tổ chức khóa tu “Một ngày an lạc” cho Phật tử

Khóa tu "Một ngày an lạc" định kỳ hàng tháng, tại chùa Khánh Hưng
Khóa tu "Một ngày an lạc" định kỳ hàng tháng, tại chùa Khánh Hưng
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 25-8, Ban Trị sự GHPGVN H.Ninh Hải tổ chức khóa tu Một ngày an lạc định kỳ hàng tháng, tại chùa Khánh Hưng (xã Nhơn Hải, H.Ninh Hải), dành cho Phật tử tại gia.
Chư tôn đức chứng minh khóa tu

Chư tôn đức chứng minh khóa tu

Chứng minh, tham dự khóa tu có Thượng Thích Quảng Giác, Ủy viên Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Ninh Thuận, Trưởng ban Trị sự GHPGVN H.Ninh Hải, Trưởng ban Tổ chức khóa tu, cùng chư tôn đức Thường trực Ban Trị sự GHPGVN huyện, trụ trì các tự viện trong toàn huyện và các hành giả Phật tử.

Khóa tu Một ngày an lạc được tổ chức với mục đích tạo điều kiện cho các Phật tử có cơ hội trải nghiệm đời sống tỉnh thức thông qua các thời khóa tu tập, hưởng trọn được phút giây hiện tại nhiệm mầu, quay về nương tựa tự thân, thắp sáng ngọn đuốc nội tại, vững bước trên con đường tu nhân học Phật.

Chư tôn đức đã truyền Bát Quan trai giới

Chư tôn đức đã truyền Bát Quan trai giới

Sau nghi thức niệm hương và đảnh lễ Tam bảo, chư tôn đức đã truyền Bát Quan trai giới, sau đó phổ biến nội quy tu học đến với các hành giả Phật tử.

Dịp này, Ban Tổ chức đã cung thỉnh Đại đức Thích Quảng Phước, Phó Trưởng ban kiêm Chánh Thư ký Ban Hoằng pháp GHPGVN tỉnh Ninh Thuận, thuyết giảng đề tài “Học cách bình yên trong cuộc sống” đến với các hành giả Phật tử.

Đại đức Thích Quảng Phước thuyết giảng đề tài “Học cách bình yên trong cuộc sống”
Đại đức Thích Quảng Phước thuyết giảng đề tài “Học cách bình yên trong cuộc sống”

Tiếp theo chương trình khóa tu, chư tôn đức hướng dẫn các hành giả thực hiện nghi thức cúng ngọ, quá đường, dùng cơm trong chánh niệm và kinh hành niệm Phật.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh: VBU

Người nữ trong đạo Phật

GNO - Mùa An cư thứ năm sau ngày thành đạo, Đức Phật cho phép thành lập Giáo hội Ni. Những thử thách buổi đầu của Ngài, là những lời giáo huấn vô ngôn cho bản chất Ni chúng. Vượt qua nó, và chứng tỏ khả năng giải thoát của mình, là công hạnh của Di mẫu Ma-ha-ba-xà-ba-đề (Mahāpajāpatī) và chư vị Thánh Ni.
Thiền viện Trúc Lâm nằm trên núi Phụng Hoàng (Đà Lạt) - Ký họa: KTS.Nguyễn Khánh Vũ

Ký họa thiền viện Trúc Lâm (Đà Lạt)

GNO - Thiền viện Trúc Lâm (Đà Lạt) do Trưởng lão Hòa thượng Thích Thanh Từ, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh, Tông chủ Thiền phái Trúc Lâm Việt Nam khai sơn. Ngài là người có công lớn phục hưng dòng thiền Trúc Lâm do vua Trần Nhân Tông (1258-1308) sáng lập vào cuối thế kỷ XIII và dần mất dấu vào giữa thế kỷ XX.

Thông tin hàng ngày