Ninh Thuận: Đại đức Thích Quảng Giác làm Trưởng ban Trị sự Phật giáo huyện Ninh Hải (2021-2026)

Tân Ban Trị sự Phật giáo huyện Ninh Hải nhiệm kỳ 2021-2026 ra mắt tại đại hội và nhận hoa chúc mừng
Tân Ban Trị sự Phật giáo huyện Ninh Hải nhiệm kỳ 2021-2026 ra mắt tại đại hội và nhận hoa chúc mừng
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Ban Trị sự Phật giáo huyện Ninh Hải đã long trọng tổ chức Đại hội đại biểu Phật giáo lần thứ VII, nhiệm kỳ 2021-2026, tại chùa Pháp Hải (huyện Ninh Hải), ngày 30-11.
Đại diện lãnh đạo huyện Ninh Hải tặng hoa chúc mừng đại hội

Đại diện lãnh đạo huyện Ninh Hải tặng hoa chúc mừng đại hội

Về tham dự đại hội có Hòa thượng Thích Hạnh Thể, Trưởng ban Trị sự Phật giáo tỉnh; Thượng tọa Thích Hạnh Huệ, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Trị sự Phật giáo tỉnh; cùng chư tôn đức trong Ban Trị sự Phật giáo tỉnh, các huyện; đại diện các Phật tử...

Đại diện các cơ, chính quyền có ông Nguyễn Tấn Thuyên, Phó Trưởng phòng Tôn giáo Sở Nội vụ tỉnh; ông Nguyễn Văn Kính, Trưởng ban Dân Vận kiêm Chủ tịch Ủy ban MTTQVN huyện Ninh Hải; ông Nguyễn Khắc Hòa, Phó Chủ tịch UBND huyện Ninh Hải, cùng đại diện lãnh đạo các cơ quan chức năng, ban, ngành tỉnh, huyện và địa phương sở tại tặng hoa chúc mừng, đồng tham dự.

Quang cảnh đại hội

Quang cảnh đại hội

Theo báo cáo tại đại hội, nhiệm kỳ vừa qua, Tăng Ni, Phật tử huyện Ninh Hải đã thực hiện tốt các công tác Phật sự, làm tròn trọng trách của mình: tích cực tham gia các công tác từ thiện, hành chánh Giáo hội, giáo dục, hoằng pháp luôn được chú trọng; chăm lo đời sống của tín đồ Phật tử về tinh thần lẫn vật chất...

Dịp này, Ban Trị sự Phật giáo tỉnh và chính quyền đã tặng Bằng tuyên dương, Bằng khen, Giấy khen đến tập thể và cá nhân có nhiều đóng góp cho Phật giáo huyện nhà.

Tập thể, cá nhân tiêu biểu được tuyên dương

Tập thể, cá nhân tiêu biểu được tuyên dương

Đại hội lần này đã biểu quyết thống nhất thành phần nhân sự Ban Trị sự GHPGVN huyện Ninh Hải nhiệm kỳ 2021-2026 gồm có 22 thành viên, do Đại đức Thích Quảng Giác làm Trưởng ban.

Hòa thượng Thích Hạnh Thể ban đạo từ

Hòa thượng Thích Hạnh Thể ban đạo từ

Phát biểu tại buổi lễ, Hòa thượng Thích Hạnh Thể bày tỏ sự tin tưởng vào tân Ban Trị sự Phật giáo huyện Ninh Hải sẽ làm tốt nhiệm vụ, luôn kề vai, sát cánh với Tăng Ni trong huyện; đồng hành và giúp đỡ nhân dân ổn định cuộc sống; khuyến tấn tín đồ Phật tử luôn giữ tâm kiên cố trong giai đoạn dịch bệnh phức tạp.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Pháp niệm Phật nào đúng?

Pháp niệm Phật nào đúng?

GNO - Theo Phật giáo Phát triển (Tịnh Độ tông - Đại sư Ngẫu Ích, A Di Đà yếu giải) , niệm Phật nếu đạt nhất tâm bất loạn (Chỉ) thì thành tựu giải thoát, đoạn trừ các phiền não tham sân si..., mà không cần tu Tuệ (Quán). Theo Phật giáo Nguyên thủy, niệm Phật chỉ là một trong các tùy niệm...
Khóa lễ tụng kinh tại chánh điện chùa Tích Sơn

Vĩnh Phúc: Lễ hiệp kỵ chư tổ sư chùa Tích Sơn

GNO - Sáng 20-4, tại chùa Tích Sơn (P.Tích Sơn, TP.Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc), Thượng tọa Thích Giác Minh, Ủy viên Thường trực Ban Pháp chế T.Ư, trụ trì chùa Tích Sơn cùng Phật tử đã trang nghiêm tổ chức Lễ hiệp kỵ chư vị lịch đại tổ sư.
Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn chủ trì hội nghị sáng 20-4 tại thiền viện Quảng Đức

Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự: Sẽ mời các bên liên quan để giải quyết tồn đọng của Giáo hội

GNO - Đó là giải pháp giải quyết những khó khăn của Phật giáo tỉnh thành được Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh, Chủ tịch Hội đồng Trị sự chấp thuận tại hội nghị báo cáo quý I - năm 2024 của Văn phòng II T.Ư, diễn ra tại thiền viện Quảng Đức (Q.3, TP.HCM), vào sáng 20-4.

Thông tin hàng ngày