Ninh Thuận: Đại đức Thích Tánh Hạnh làm Trưởng ban Trị sự huyện Thuận Nam (2021-2026)

0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 2-12, tại chùa Trà Cang (xã Phước Nam, Thuận Nam, Ninh Thuận), Ban Trị sự GHPGVN huyện Thuận Nam long trọng tổ chức Đại hội đại biểu Phật giáo lần thứ III, nhiệm kỳ 2021-2026.

Về tham dự đại hội có Hòa thượng Thích Hạnh Thể, Trưởng ban Trị sự Phật giáo tỉnh Ninh Thuận; Thượng tọa Thích Minh Tánh, Phó ban Trị sự Phật giáo tỉnh chư tôn đức trong Ban Trị sự Phật giáo tỉnh, các Phật tử...

Ban chứng minh, chủ tọa đoàn đại hội

Ban chứng minh, chủ tọa đoàn đại hội

Về phía chính quyền có ông Nguyễn Tấn Thuyên, Phó Trưởng phòng Tôn giáo Sở Nội vụ tỉnh; ông Đặng Trung Hòa, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN huyện Thuận Nam; ông Trần Anh Tuấn, Trưởng phòng Tôn giáo huyện Thuận Nam cùng đại diện các cơ quan ban, ngành của huyện Thuận Nam... tặng hoa chúc mừng và tham dự.

Sở Nội vụ tỉnh Ninh Thuận tặng hoa chúc mừng đại hội

Sở Nội vụ tỉnh Ninh Thuận tặng hoa chúc mừng đại hội

Theo báo cáo, nhiệm kì vừa qua, Phật giáo huyện Thuận Nam với phương châm Ổn định - Kế thừa - Phát triển” là dấu ấn bước qua vạn sự khởi đầu nan, chính thức đi vào củng cố và phát triển toàn diện. Phật giáo huyện nhà luôn đồng hành cùng chính quyền và nhân dân về vấn đề an sinh xã hội như: xây nhà tình thương, giếng nước cho bà con nhiều vùng thiếu nước, nấu cơm cho các bệnh viện, khu dân cư khó khăn; hỗ trợ các khu cách ly từ vật chất đến tinh thần, tiếp tế lương thực và các nhu yếu phẩm cần thiết… trong đợt dịch Covid-19 bùng phát.

Tập thể, cá nhân nhận Bằng tuyên dương công đức

Tập thể, cá nhân nhận Bằng tuyên dương công đức

Dịp này, Ban Trị sự Phật giáo tỉnh đã tặng Bằng tuyên dương công đức cho các tập thể, cá nhân Ban Trị sự Phật giáo huyện Thuận Nam đã hoàn thành tốt công tác Phật sự nhiệm kỳ 2016-2021.

Đại hội đã lấy biểu quyết và nhất trí thông qua danh sách suy cử thành phần nhân sự Ban Trị sự GHPGVN huyện Thuận Nam nhiệm kỳ 2021-2026 gồm 17 thành viên, do Đại đức Thích Tánh Hạnh làm Trưởng ban.

Tân Ban Trị sự Phật giáo huyện Thuận Nam nhiệm kỳ 2021-2026 ra mắt và phát biểu nhận nhiệm vụ tại đại hội

Tân Ban Trị sự Phật giáo huyện Thuận Nam nhiệm kỳ 2021-2026 ra mắt và phát biểu nhận nhiệm vụ tại đại hội

Ban đạo từ, Hòa thượng Thích Hạnh Thể đã sách tấn tân Ban Trị sự cố gắng phát huy những thành tựu đã đạt được, đồng thời rút kinh nghiệm những vấn đề còn gặp khó khăn, làm việc cùng nhau trên tinh thần lục hòa, thông cảm, sẻ chia mới sanh công đức, mới đặng an vui.

Hòa thượng cũng lưu ý, Phật giáo huyện Thuận Nam cần phải cập nhật công nghệ thông tin trong quá trình điều phối; công tác hoằng pháp, giáo dục, hướng dẫn Tăng, Ni và tín đồ Phật tử cần phải được chú trọng hơn nữa.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Có nhóm ăn chay cũng dùng trứng (công nghiệp) được - Ảnh minh họa

Ăn chay trường dùng trứng, sữa được không?

GNO - Tôi là Phật tử ăn chay trường đã lâu. Vì công việc và sức khỏe nên tôi có dùng các thức uống như sữa, nước yến, mật ong. Có người nói rằng đã ăn chay trường thì không nên dùng các thức uống đó. Vậy tôi nên làm thế nào? Mong được quý Báo hướng dẫn.
Ý nghĩa các chỏm tóc trên đầu chú tiểu

Ý nghĩa các chỏm tóc trên đầu chú tiểu

GNO - Tôi thường viếng các chùa và nhận thấy rằng các chú tiểu nhỏ (khoảng độ tuổi mẫu giáo và cấp 1) thường để ba chỏm tóc, còn các chú tiểu lớn hơn (khoảng độ tuổi thiếu niên, cấp 2, 3) thì để một chỏm tóc dài rồi vén bên tai. Quý Báo cho tôi biết nhà chùa chừa các chỏm tóc này cho các chú tiểu có ý nghĩa gì?

Thông tin hàng ngày