Ninh Thuận: Lễ truy niệm, phụng tống kim quan Trưởng lão Hòa thượng Thích Đồng Tâm nhập bảo tháp

Cung thỉnh kim quan Trưởng lão Hòa thượng Thích Đồng Tâm nhập Bảo tháp Viên Thông
Cung thỉnh kim quan Trưởng lão Hòa thượng Thích Đồng Tâm nhập Bảo tháp Viên Thông
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 10-6, tại Giác linh đường chùa Linh Sơn, TP.Phan Rang – Tháp Chàm diễn ra lễ truy niệm, phụng tống kim quan cố Trưởng lão Hòa thượng Thích Đồng Tâm nhập Bảo tháp Viên Thông.
Hòa thượng Thích Quảng Xả trước Giác linh đài

Hòa thượng Thích Quảng Xả trước Giác linh đài

Chứng minh, tham dự có Hòa thượng Thích Thiện Pháp, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Tăng sự Trung ương; Hòa thượng Thích Quảng Xả, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự; Hòa thượng Thích Huệ Thông, Phó Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự, Chánh Văn phòng II Trung ương Giáo hội; Hòa thượng Thích Giác Liêm, Thượng tọa Thích Phước Nguyên, đồng Phó Văn phòng II Trung ương Giáo hội, cùng chư tôn đức Hội đồng Trị sự, Văn phòng II Trung ương Giáo hội; Hòa thượng Thích Hạnh Thể, Trưởng ban Trị sự tỉnh, Trưởng ban Tổ chức Lễ tang, chư tôn đức Ban Trị sự các cấp, Tăng Ni các tự viện tỉnh Ninh Thuận đã về tiễn biệt Trưởng lão Hòa thượng.

Tại Giác linh đường, chư tôn đức Ban Nghi lễ niệm hương, kỳ nguyện và chư tôn đức Tăng Ni hòa âm tụng kinh. Hòa thượng Thích Huệ Thông cung tuyên tiểu sử cố Trưởng lão Hòa thượng Thích Đồng Tâm.

Chư tôn đức Trung ương GHPGVN, Ban Tổ chức Lễ tang, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Ninh Thuận niệm hương tưởng niệm trước lúc di quan

Chư tôn đức Trung ương GHPGVN, Ban Tổ chức Lễ tang, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Ninh Thuận niệm hương tưởng niệm trước lúc di quan

Hoà thượng Thích Đồng Tâm, tự Thông Chí, hiệu Viên Thông thuộc dòng hiền Lâm Tế Chúc Thánh đời thứ 43, thế danh Khưu Giáng Huệ còn gọi là Khưu Chúng, sinh năm Ất Hợi (1935), thân phụ là ông Hồ Quang Cự, thân mẫu là bà Cao Thị Nhung pháp danh Diệu Trang. Năm lên 6 tuổi, một hôm trên đường làm Phật sự Hoà thượng Thích Xuân Quang trú trì chùa Liên Trì Quảng Nam đã dừng chân tại núi Bửu Sơn, thế độ cho ngài ban pháp danh Đồng Tâm và đặt hiệu chùa Linh Sơn.

Năm 1956, ý chí cầu học mãnh liệt, ngài đảnh lễ và bày tỏ với Hoà thượng thượng Trí hạ Thắng được Hoà thượng chấp thuận và giới thiệu vào chùa Ấn Quang lưu trú và năm 1957 ngài thọ Sa Di giới tại đây. Năm 1964, ngài được Hoà thượng Thiện Hoa cho thọ giới Tỳ-kheo tại Việt Nam Quốc Tự, Trưởng lão Hoà thượng Thích Thanh Thạnh làm Đường đầu, Hoà thượng Thích Đôn Hậu làm Yết-ma, Hoà thượng Thích Mật Hiển làm Giáo thọ lúc bấy giờ.

Thành kính tưởng niệm vị giáo phẩm có công lao to lớn phát triển Phật giáo tỉnh Ninh Thuận

Thành kính tưởng niệm vị giáo phẩm có công lao to lớn phát triển Phật giáo tỉnh Ninh Thuận

Cố Hòa thượng có duyên lành được học đạo và kề cận với Hòa thượng Thích Thiện Hoa, các bậc tôn túc thời bấy giờ cùng với sự nỗ lực tự thân cho nên hơn 80 năm hoằng pháp lợi sinh đã viên mãn. Hòa thượng hội nhập pháp tánh, thuận thế vô thường đã xã bỏ báo thân nơi cõi Ta-bà, nhưng pháp thân của Hòa thượng mãi còn ở thế gian này, trong đệ tử xuất gia và tại gia của Hoà thượng và luôn tiếp nối hạnh nguyện lợi tha, hoằng dương đạo pháp lợi lạc chúng sanh.

Hòa thượng Thích Thiện Pháp tuyên đọc điếu văn tưởng niệm của Trung ương Giáo hội gửi đến cố Trưởng lão Hòa thượng Thích Đồng Tâm. Tiếp đó, Hòa thượng Thích Hạnh Thể đại diện Tăng Ni, Phật tử GHPGVN tỉnh Ninh Thuận đọc lời tưởng niệm bày tỏ niềm kính tiếc cho Tăng đoàn mất đi một thành viên tích cực, dấn thân miệt mài cho sự nghiệp giáo dục, đào tạo Tăng tài, đàn hậu học chúng con mất đi một bậc Thầy thương kính, hàng Phật tử mất đi một vị sư ông gần gũi, dễ thương, dễ mến.

Lời tưởng niệm đã tri ân công đức to lớn của Trưởng lão Hòa thượng trong hoạt động trong giai đoạn cực kỳ khó khăn, luôn tự nỗ lực trau dồi kiến thức thế học và Phật học, không ngừng vươn lên để làm tốt đạo, đẹp đời.

Hòa thượng Thích Quảng Xả cử hành nghi thức tuyên pháp ngữ, phất trần

Hòa thượng Thích Quảng Xả cử hành nghi thức tuyên pháp ngữ, phất trần

Sau lễ tưởng niệm, chư tôn đức đã dâng hương cầu nguyện và Hòa thượng Thích Quảng Xả cử hành nghi thức tuyên pháp ngữ và phất trần. Tiếp đó, Ban Nghi lễ đã hướng dẫn môn đồ pháp quyến cung thỉnh bát hương, phụng vị, y bát, di ảnh và kim quan rời Giác linh đường chùa Linh Sơn trong tiếng niệm Phật tiếp dẫn và âm ba trầm hùng của chuông trống Bát-nhã tiễn đưa. Kim quan Trưởng lão Hòa thượng đã rời ngôi chùa mà hơn 60 năm gắn bó, hành đạo và nuôi dưỡng Tăng chúng.

Hòa thượng Thích Hạnh Huệ, Phó ban Tổ chức Lễ tang đọc lời cảm tạ.

Chư tôn đức tiễn biệt Trưởng lão Hòa thượng Thích Đồng Tâm

Chư tôn đức tiễn biệt Trưởng lão Hòa thượng Thích Đồng Tâm

Môn đồ pháp quyến cung thỉnh bát hương, linh mô rời Giác linh đường

Môn đồ pháp quyến cung thỉnh bát hương, linh mô rời Giác linh đường

Cùng di ảnh cố Trưởng lão Hòa thượng đến nơi làm lễ nhập bảo tháp

Cùng di ảnh cố Trưởng lão Hòa thượng đến nơi làm lễ nhập bảo tháp

Đoàn Phật tử cung thỉnh kim quan Trưởng lão Hòa thượng

Đoàn Phật tử cung thỉnh kim quan Trưởng lão Hòa thượng

Nhập kim quan vào Bảo tháp Viên Thông

Nhập kim quan vào Bảo tháp Viên Thông

Tiễn biệt bậc thầy khả kính

Tiễn biệt bậc thầy khả kính

Môn đồ pháp quyến

Môn đồ pháp quyến

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày