Ninh Thuận: Phật giáo huyện Ninh Phước tổ chức Đại hội

GNO - Đại hội đại biểu Phật giáo huyện Ninh Phước nhiệm kỳ VI (2016-2021) được tổ chức long trọng, trang nghiêm hồi chiều 3-5 vừa qua, tại chùa Phước Thạnh (xã An Hải).
1 nthuan 3.jpg
Chư tôn đức chứng minh và chủ tọa đoàn đại hội

Chứng minh và tham dự Đại hội có Trưởng lão HT.Thích Đồng Tâm, Thành viên HĐCM, Chứng minh BTS GHPGVN tỉnh Ninh Thuận; TT.Thích Hạnh Thể, UV HĐTS, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Ninh Thuận; TT.Thích Hạnh Huệ, Phó ban Thường trực BTS GHPGVN tỉnh Ninh Thuận cùng chư tôn đức trong Ban chứng minh, Ban Thường trực GHPGVN tỉnh Ninh Thuận.

Dự Đại hội còn có ông Phạm Văn Hậu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; bà Trần Thị Anh Hoàng, Phó ban Dân vận Tỉnh ủy; ông Đỗ Hải Nam, Quyền Trưởng ban Tôn giáo - Sở Nội vụ; ông Phạm Văn Binh, Phó Bí thư thường trực Huyện ủy; ông Bạch Văn Nguyên, Phó Chủ tịch UBND Huyện, ông Nguyễn Thanh Tâm, Chủ tịch UBMTTQVN huyện.

Ban Trị sự GHPGVN huyện Ninh Phước đã thông qua báo cáo tổng kết hoạt động Phật sự nhiệm kỳ V (2012-2016) - đã có nhiều hoạt động tích cực đóng góp vào công tác Phật sự chung của tỉnh nhà, tích cực tham gia các phong trào xây dựng nông thôn mới, cuộc vận động xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, đền ơn đáp nghĩa, xây dựng nhà đại đoàn kết, hỗ trợ bệnh nhân nghèo, nuôi dạy trẻ em nghèo, tặng xe lăn cho người khuyết tật…

Về chương trình Phật sự nhiệm kỳ VI (2016-2021): Phật giáo huyện Ninh Phước tiếp tục kế thừa và phát huy truyền thống Phật giáo Việt Nam với phương châm “Đạo pháp - Dân tộc - Chủ nghĩa xã hội”.

1 nthuan 4.jpg


Ông Bạch Văn Nguyên ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao Phật sự địa phương

Phát biểu tại Đại hội, ông Bạch Văn Nguyên ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao kết quả hoạt động Phật sự và công tác nhân đạo, từ thiện của Ban Trị sự Phật giáo huyện Ninh Phước thời gian qua.

Đồng thời, mong muốn và tin tưởng trong nhiệm kỳ tới PG huyện tiếp tục phát huy truyền thống đại đoàn kết toàn dân tộc, hoàn thành xuất sắc phương hướng, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội cũng như công tác nhân đạo, từ thiện, góp phần xây dựng quê hương Ninh Phước ngày càng giàu đẹp, văn minh.

1 nthuan 1.jpg
Tân BTS ra mắt Đại hội

1 nthuan 2.jpg
Và đón nhận nhiều hoa, quà chúc mừng

Đại hội đã suy cử tân Ban Trị sự GHPGVN huyện Ninh Phước nhiệm kỳ VI (2016-2021) gồm 15 người, do ĐĐ.Thích  Hạnh Luân làm Trưởng ban Trị sự kiêm Trưởng ban Tăng sự.

Dịp này, UBND huyện và UBMTTQVN huyện đã tặng giấy khen cho 1 tập thể và 4 cá nhân có thành tích xuất sắc về công tác nhân đạo, từ thiện.

Thông Ngộ

_______________

* Tin tức về Phật đản và Đại hội PG các huyện/thị/thành phố các địa phương, hoan hỷ gửi về: toasoan@giacngo.vnbandocgiacngo@gmail.com.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Tiếng chuông chùa ở Trường Sa - Kỳ 2: Lời thề với tiền nhân

Tiếng chuông chùa ở Trường Sa - Kỳ 2: Lời thề với tiền nhân

Chiều dần buông trên đảo Phan Vinh. Từng con sóng vẫn miệt mài vỗ vào bờ san hô, hòa cùng gió mang theo vị mặn của biển cả. Giữa khung cảnh ấy, tiếng đại hồng chung từ mái chùa Phan Vinh bất chợt ngân lên, trầm mặc nhưng vang xa, lan tỏa giữa khoảng không vô tận của biển trời Trường Sa.
Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM thăm sách tấn đến hành giả an cư vân tập tại tổ đình Đại Tòng Lâm

Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM đến tổ đình Đại Tòng Lâm thăm, sách tấn 2.000 Tăng Ni khu vực Bà Rịa-Vũng Tàu cũ

GNO - Sáng 6-8, tại trường hạ tổ đình Đại Tòng Lâm (P.Phú Mỹ, TP.HCM), Hòa thượng Thích Lệ Trang, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.HCM, cùng Ban Thường trực Ban Trị sự, Ban chỉ đạo An cư kiết hạ Phật lịch 2570 đã đến thăm, sách tấn hành giả an cư các trú xứ trên địa bàn Bà Rịa-Vũng Tàu cũ.
“Dù không có nhiều điều kiện thuận lợi nhưng Phật giáo Cao Bằng đã nỗ lực vượt bậc để phát triển”

“Dù không có nhiều điều kiện thuận lợi nhưng Phật giáo Cao Bằng đã nỗ lực vượt bậc để phát triển”

GNO - Cao Bằng là một tỉnh miền núi vùng Đông Bắc của Tổ quốc, thuộc vùng sâu vùng xa, có đường biên giới giáp với Trung Quốc. Cao Bằng có diện tích tự nhiên khoảng 6.724km 2 . Rừng núi chiếm trên 90% diện tích, dân số gần 600.000 người, trong đó đồng bào các dân tộc thiểu số chiếm trên 94%.
Kinh Pháp hoa Tạng ngữ hiếm khi được lưu hành như một văn bản độc lập ở Tây Tạng truyền thống, mặc dù vẫn có người nhận được một thủ bản riêng lẻ của bản kinh này

Kinh Pháp hoa trong lịch sử và văn hóa Phật giáo Tây Tạng (phần 2)

NSGN - Kinh Pháp hoa giữ một vị trí quan trọng trong lịch sử và văn hóa Phật giáo Tây Tạng. Được dịch chính thức vào thời kỳ đế quốc, kinh Pháp hoa đã được sao chép và tôn kính như một phần của tạng Kanjur , bộ tuyển tập giáo pháp của Đức Phật được dịch sang Tạng ngữ.

Thông tin hàng ngày