Ông Nguyễn Văn Nên được bầu làm Bí thư Thành ủy TP.HCM

GNO - Chiều tối nay, 17-10-2020, Ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM đã có buổi họp báo thông tin kết quả ngày làm việc thứ 4 Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ XI (nhiệm kỳ 2020 - 2025).

Theo đó, kết quả của Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ TP khóa XI diễn ra tối nay đã bầu Ban Thường vụ Thành ủy TP khóa XI gồm 16 thành viên. Ông Nguyễn Văn Nên được bầu giữ chức Bí thư Thành ủy TP.HCM nhiệm kỳ 2020 - 2025.

bi-thu-nguyen-thien-nhan-tang-hoa-cho-ong-nguyen-van-nen-anh-hoang-trieu1-16024245950881883605743.jpg

Ủy viên Bộ Chính trị Nguyễn Thiện Nhân tặng hoa chúc mừng Tân Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên

4 Phó Bí thư gồm: ông Trần Lưu Quang (sinh năm 1967), Phó Bí thư Thường trực; Bà Nguyễn Thị Lệ (sinh năm 1967), Phó Bí thư, Chủ tịch HĐND TP; Ông Nguyễn Thành Phong (sinh năm 1962), Phó Bí thư, Chủ tịch UBND TP; Ông Nguyễn Hồ Hải (sinh năm 1977), Phó Bí thư.

Ông Dương Ngọc Hải tái đắc cử Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy khóa XI.

Tân Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên (sinh năm 1957), quê quán Tây Ninh, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng, được chỉ định tham gia Ban chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM nhiệm kỳ 2020 - 2025 và giới thiệu để Ban Chấp hành bầu giữ chức Bí thư Thành ủy TP.HCM tại lễ công bố ngày 11-10 trước đó.

Hương Trà

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày