Ông Vương Đình Huệ làm Chủ tịch Quốc hội

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tuyên thệ - Ảnh: Giang Huy
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tuyên thệ - Ảnh: Giang Huy
0:00 / 0:00
0:00
473 đại biểu (chiếm 98,54%) thông qua nghị quyết bầu ông Vương Đình Huệ, Bí thư Thành ủy Hà Nội, làm Chủ tịch Quốc hội và Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia.

Lễ tuyên thệ của tân Chủ tịch Quốc hội diễn ra sáng 31-3. Ông nói: "Dưới cờ đỏ sao vàng thiêng liêng của Tổ quốc, trước Quốc hội, trước đồng bào và cử tri cả nước, tôi - Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam xin tuyên thệ tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với nhân dân, với Hiến pháp; nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó".

Phát biểu đầu tiên trên cương vị mới, dài khoảng 3 phút, ông Vương Đình Huệ cảm ơn các đại biểu đã tín nhiệm bầu ông giữ chức Chủ tịch Quốc hội. Đây là kỳ họp cuối cùng của Quốc hội khóa XIV, vì vậy theo ông Huệ, "cần phải đồng thời thực hiện hai nhiệm vụ, vừa bảo đảm tính liên tục trong hoạt động của Quốc hội, vừa tổ chức thành công bầu cử Quốc hội khóa mới trên phạm vi cả nước".

Với trọng trách mới, ông Huệ "nguyện sẽ đem hết sức mình" phát huy truyền thống tốt đẹp và thành tựu của Quốc hội qua các thời kỳ, tiếp tục đổi mới phương thức, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Quốc hội, vì mục tiêu tối thượng phục vụ lợi ích của quốc gia, dân tộc, vì hạnh phúc của nhân dân.

"Là Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia, tôi sẽ cùng các thành viên trong hội đồng thực hiện nghiêm túc chức năng, quyền hạn theo luật định", ông Huệ nói.

Nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tặng hoa Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ

Nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tặng hoa Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ

Ông Vương Đình Huệ, 64 tuổi, là Chủ tịch Quốc hội thứ 12 của Việt Nam kể từ năm 1946. Ông quê ở xã Nghi Xuân, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An, là giáo sư, tiến sĩ kinh tế, Ủy viên Bộ Chính trị khóa XII, XIII; Ủy viên Trung ương Đảng khóa X, XI, XII, XIII; đại biểu Quốc hội khóa XIII, XIV.

Sau 22 năm công tác ở Đại học Tài chính - Kế toán Hà Nội (nay là Học viện Tài chính), tháng 7-2001, ông Huệ được bổ nhiệm Phó tổng Kiểm toán Nhà nước; 5 năm sau, ông làm Tổng kiểm toán Nhà nước.

Ông Huệ giữ chức Bộ Trưởng Tài chính từ tháng 8-2011, đến tháng 12-2012 được phân công làm Trưởng ban Kinh tế Trung ương (kiêm nhiệm Bộ trưởng Tài chính đến tháng 5-2013). Ông giữ cương vị Phó thủ tướng từ tháng 4-2016.

Đến tháng 2-2020, ông Huệ được Bộ Chính trị phân công giữ chức Bí thư Thành ủy Hà Nội; được Quốc hội phê chuẩn miễn nhiệm chức vụ Phó thủ tướng tại kỳ họp tháng 6-2020.

Trước đó chiều 30-3, Quốc hội đã miễn nhiệm Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia đối với bà Nguyễn Thị Kim Ngân.

Theo Phó chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng, việc miễn nhiệm và kiện toàn nhân sự ở vị trí Chủ tịch Quốc hội không phải cho nhiệm kỳ mới mà vẫn nhiệm kỳ đương nhiệm; thực hiện theo yêu cầu bố trí, sắp xếp nhân sự cấp cao của Đảng và Nhà nước sau Đại hội XIII. Bà Nguyễn Thị Kim Ngân, 67 tuổi, không tham gia Ban chấp hành Trung ương khóa XIII.

Từ ngày 30-3 đến 8-4, Quốc hội thực hiện quy trình thủ tục miễn nhiệm, bầu hoặc phê chuẩn khoảng 25 chức danh lãnh đạo cơ quan Nhà nước, gồm: Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng bầu cử Quốc gia; các Phó chủ tịch Quốc hội; Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội; Chủ tịch nước, Phó chủ tịch nước; Thủ tướng, các phó Thủ tướng, một số Bộ trưởng, thành viên khác của Chính phủ; Tổng thư ký Quốc hội, Tổng Kiểm toán Nhà nước; một số Phó chủ tịch và một số Ủy viên Hội đồng bầu cử Quốc gia, một số Ủy viên Hội đồng Quốc phòng An ninh.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Chùa Tràng Châu - Điểm sinh hoạt mới của Đạo tràng Pháp Hoa miền Bắc

Ninh Bình: Ngày tu an lạc của Đạo tràng Pháp Hoa miền Bắc tại chùa Tràng Châu

GNO - Tại chùa Tràng Châu (P.Châu Sơn, tỉnh Ninh Bình), ngày 10-1 đã diễn ra Ngày tu an lạc, đồng thời đánh dấu việc Đạo tràng Pháp Hoa chuyển điểm sinh hoạt từ chùa Châu Lâm về chùa Tràng Châu thể hiện một bước phát triển mới trong đời sống tu học của Phật tử địa phương nói riêng và khu vực miền Bắc nói chung.
Bức pháp bị tại trai đường chùa Giác Viên - Ảnh: Nguyên Tài/BGN

Pháp bị được chế tác bằng gỗ độc bản tại chùa Giác Viên

GNO - Chùa Giác Viên (P.Bình Thới, TP.HCM) sau thời gian đại trùng tu trên cơ sở giữ nguyên vẹn nguyên bản, hiện mang một diện mạo mới. Đồng thời những di vật hiện còn mang theo những giá trị đặc sắc. Trong số đó, tấm pháp bị bằng gỗ tại trai đường là một hiện vật đặc biệt, gần như là độc bản của Phật giáo Nam Bộ xưa.

Thông tin hàng ngày