Pakistan: Một địa danh Phật giáo được tái phát hiện

Giác Ngộ - Một địa danh Phật giáo thời kỳ Gandhara, bị lãng quên sau khi được khai quật cách đây hơn một thế kỷ, đã được tái phát hiện tại thành phố phía tây bắc Peshawar (Pakistan).

Nằm bên ngoài cổng Gunj của thành phố cổ Walled thuộc Peshawar, nơi đây là một địa điểm khảo cổ học đặc biệt quan trọng đã từng tồn tại một bảo tháp thờ xá lợi của Đức Phật.

tuong phat tai khu di tich.jpg

Tôn tượng Phật tại di tích

Bảo tháp được xây dựng trong thời cai trị của Hoàng đế Kanishka thuộc vương quốc Kushan vào thế kỷ đầu tiên.

Ngài Huyền Trang đã từng đến thăm di tích này trong các năm từ 629 đến 645 và gọi ngôi tháp này là “tòa kiến trúc cao nhất” Á châu. Người ta ước tính bảo tháp tương đương với một tòa nhà 13 tầng ngày nay.

Cùng với sự suy tàn của Phật giáo trong khu vực, dấu vết của ngôi tháp và tu viện cũng đã phai nhạt dần.

Trong lần khai quật trước đã thu được các bức tượng vô giá thời kỳ Gandharan cùng với các đồ vật khác và đã được trưng bày trong các bảo tàng trên khắp thế giới. Khi công việc khai quật dừng lại, tầm quan trọng của khu vực này đã bị quên lãng.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày