PG H.Càng Long tổng kết Phật sự năm 2014

GNO - Sáng ngày 9-1, tại văn phòng BTS huyện - chùa Quan Âm (khóm 2 TT.Càng Long, H.Càng Long, tỉnh Trà Vinh), BTS PG huyện tổ chức tổng kết công tác Phật sự năm 2014.

Tham dự và chứng minh buổi lễ có: TT.Thạch Thường, Trưởng ban Trị sự GHPGVN huyện Càng Long; TT.Thạch Ngọc Phương Thi, Phó ban Trị sự GHPGVN H.Càng Long cùng chư tôn đức Tăng Ni trụ trì các cơ sở tự viện trong huyện.

anh tv (2).jpg

Báo cáo hoạt động Phật sự của PG huyện Càng Long năm 2014

Đại diện lãnh đạo Đảng, chính quyền, mặt trận, ban, ngành các cấp cùng nam nữ Phật cũng về tham dự.

Tại hội nghị, SC.Thích nữ Như Thức, Chánh Thư ký Ban Trị sự huyện đã thông qua báo cáo tổng kết công tác Phật sự năm 2014 và Phương hướng hoạt động Phật sự năm 2015. Theo đó, toàn huyện có 18 cơ sở tự viện trong đó 4 cơ sở Nam tông, 14 cơ sở Phật giáo Bắc tông, trong đó hai cơ sở đang tiến hành thủ tục đăng ký thành lập lại là chùa Phước Trường xã An Trường và Long Bửu, xã Nhị Long.

Về Tăng sự: Chư Tăng Nam tông có trên 100 vị, Tăng Ni Bắc tông 39 vị. Trong quý III và IV Ban trị sự đã tổ chức lễ Bổ nhiệm trụ trì chùa Phật Bửu, tổ chức lễ công nhận cơ sở chùa Phước Hưng xã Bình Phú. Về tu học : Như tin thần giới luật, hằng năm chư Tăng Ni an cư tu học trong ba tháng hạ. Chư Tăng an cư kiết hạ tại chùa Lưỡng Xuyên, chư Ni tại chùa Liên Thanh, và tu tập tại trú xứ nghiêm túc và thành tựu tốt đẹp.

anh tv (1).jpg

Các đơn vị, cá nhân tích cực trong Phật sự năm 2014

Về giáo dục: Có 9 vị Tăng ni hiện đang học lớp phật học tại Trà vinh có 05 vị học Trung cấp, TP.HCM có một vị đang học khóa luật, 1 vị học Trung cấp tại Lâm Đồng, 1 vị học cao đẳng tại Bạc liêu, 1 vị học Cao đẳng tại Ba Rịa - Vũng Tàu.

Hướng dẫn Phật tử và hoằng pháp: Có 5 đạo tràng hướng dẫn Phật tử sinh hoạt tu học có trên 500 Phật tử tham dự. Công tác từ thiện xã hội: Tổng số tiền các tự viện vận động thực hiện công tác từ thiện là: gần 2 tỷ đồng.

Dịp này, UBND huyện đã khen thưởng cho 3 tập thể và 9 cá nhân đã có thành tích tốt trong công tác Phật sự cũng như an sinh xã hội của huyện. Ngoài ra BTS huyện còn Tuyên dương công đức cho 1 tập thể và 1 cá nhân đã đóng góp tích cực trong công tác từ thiện năm 2014.                                                                     

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Hòa thượng, A-xà-lê và đệ tử

Hòa thượng, A-xà-lê và đệ tử

GNO - Thầy và trò hay sư phụ và đệ tử là những người có nhân duyên quyến thuộc đạo pháp nhiều đời. Mỗi người đều có trách nhiệm và bổn phận khác nhau. Chu toàn phận sự của mình thì Phật pháp mới xương minh, tứ chúng thập phương an ổn.
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1246 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Con đường đến Sơ quả

GNO - Sơ quả hay Tu-đà-hoàn là quả vị Thánh đầu tiên mà người Phật tử có thể chứng đạt ngay hiện đời. Trong rất nhiều kinh, Đức Phật dạy muốn thành tựu Sơ quả thì trước tiên cần thành tựu giới, kế đến chứng đắc định (bốn bậc thiền), sau đó phát huy tuệ đoạn trừ ba kiết sử đầu tiên: Thân kiến, giới cấm thủ và nghi.

Thông tin hàng ngày