PG Q.2, Q.4, Q.5 và hoạt động trong tuần lễ Phật đản

GNO - Qua trao đổi với lãnh đạo BTS GHPGVN các quận 2, 4, 5 (TP.HCM) về công tác chuẩn bị cũng như những hoạt động diễn ra trong tuần lễ Phật đản PL.2557 và được chư tôn đức lãnh đạo PG các quận cho biết năm nay có nhiều chương trình hoạt động xã hội ý nghĩa.

Theo đó, BTS GHPGVN Q.2 đã triển khai các hoạt động cho các chùa trên địa bàn quận với những hoạt động cụ thể: tổ chức triển khai làm lễ đài chính tại văn phòng BTS quận - chùa Thiền Tôn 2, lễ chính thức được cử hành vào 14g ngày 12-4 ÂL (nhằm ngày 21-5-2013), tiến hành trang trí, treo cờ Phật giáo tại các tự viện và tư gia Phật tử, bên cạnh đó là chương trình văn nghệ, tham gia đoàn diễu hành xe hoa cùng đoàn xe hoa của TP, kết hợp với BTS GHPGVN quận Thủ Đức, Q.9 tổ chức viếng nghĩa trang liệt sĩ…

Quan 2.JPG

Lễ Phật đản tại VP BTS GHPGVN Q.2 năm ngoái

*Về phía BTS GHPGVN Q.4 thì lễ chính thức được cử hành vào 6g sáng ngày 9-4-Quý Tỵ (nhằm 18-5-2013) tại văn phòng của BTS - chùa Kim Liên.

Bên cạnh đó BTS GHPGVN Q.4 tiến hành trao tặng 1 căn nhà tình thương, tặng 200 phần quà và 2.000 suất cơm từ thiện cho người nghèo có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn quận, tham gia diễu hành xe hoa của TP, chỉ đạo chư tôn đức Tăng Ni trên địa bàn quận tham gia lễ kỷ niệm 50 năm Bồ-tát Thích Quảng Đức vị pháp thiêu thân và lễ Phật đản do BTS TP tổ chức tại chùa Phổ Quang (Q.Tân Bình).

* Đặc biệt, năm nay BTS GHPGVN Q.5 kết hợp BTS GHPGVN Q.8, Ban Đại diện PG người Hoa TP.HCM và chính quyền sở tại tổ chức diễu hành thuyền hoa. Bên cạnh đó BTS GHPGVN Q.5 cũng tổ chức lễ Phật đản tại lễ đài chính - chùa Vạn Phật vào chiều 8-4-Quý Tỵ (tức ngày 17-5-2013), tổ chức bảy ngày thuyết giảng tại văn phòng BTS, trong đó sáu buổi cho người Hoa, một buổi cho người Việt, tặng quà từ thiện...

phatdan2.JPG

Diễu hành xe đạp mừng Phật đản - một hoạt động tốt,
năm nay sẽ được nhiều nơi phát huy, tổ chức - Ảnh: Vũ Giang

Ngoài ra, tại chùa Thiện Mỹ cũng tổ chức chương trình đạp xe hưởng ứng Đại lễ Phật đản PL.2557 từ 6g30 vào ngày 17-5-2013 với lộ trình qua các lễ đài: Quảng trường Quách Thị Trang, chùa Phổ Quang, chùa Vĩnh Nghiêm, công viên Bồ-tát Thích Quảng Đức, tổ đình Ấn Quang, chùa Vạn Phật…

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Hòa thượng Thích Huệ Thông, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự kiêm Trưởng ban Pháp chế T.Ư - Ảnh: Bảo Toàn/BGN

Hòa thượng Thích Huệ Thông: “Muốn đăng ký con dấu mới phải thành lập Ban Quản trị tự viện”

GNO - Liên quan hướng dẫn về con dấu Ban Quản trị tự viện ngày 24-4-2024 của C06 - Bộ Công an và con dấu của tự viện đang lưu hành còn hiệu lực hay không, Báo Giác Ngộ đã có cuộc trao đổi với Hòa thượng Thích Huệ Thông, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự kiêm Trưởng ban Pháp chế T.Ư GHPGVN, về vấn đề đang được quan tâm này.
Ảnh minh họa

Quan điểm của Phật giáo về tự sát

GNO - Vừa rồi tôi có đọc bài “Cảnh giới của những người tự sát”. Trong sách có luận giải: Khi tự sát sẽ phạm vào 3 tội nặng. 1- Bất hiếu với song thân, 2- Tự hủy hoại hình hài, phụ phúc báu hi hữu có được thân người, 3- Ngu si vô trí. Sau khi tự sát, thần thức sẽ bị chìm trong thống khổ triền miên...

Thông tin hàng ngày