PG Tiền Giang tổng kết công tác Phật sự năm 2016

GNO - Sáng qua, 9-1, tại chùa Vĩnh Tràng - Văn phòng BTS PG tỉnh Tiền Giang - tọa lạc tại ấp Mỹ An, xã Mỹ Phong, thành phố Mỹ Tho, BTS PG tỉnh đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác Phật sự năm 2016 và đề ra phương hướng hoạt động Phật sự năm 2017.

a tiengiang 2.jpg


HT.Thích Huệ Minh chủ trì hội nghị

Đến dự và chủ trì hội nghị có HT.Thích Huệ Minh, UV HĐTS, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Tiền Giang; chư tôn đức trong Ban chứng minh, BTS PG 11 huyện, thị, thành và các ban chuyên ngành của BTS

Về phía chính quyền có bà Bùi Thị Mai, Trưởng ban Tôn giáo tỉnh; ông Trần Văn Khuê, Phó ban Tôn giáo tỉnh; bà Nguyễn Thị Thanh Hương, Trưởng ban Tôn giáo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; đại diện các ngành của tỉnh, thành phố Mỹ Tho và xã Mỹ Phong đến dự.

Được biết, năm 2016, với tinh thần đoàn kết hòa hợp, Tăng Ni, Phật tử trong tỉnh đã thực hiện tốt các công tác Phật sự đã đề ra, nổi bật đó là tổ chức thành công Đại lễ Phật đản PL.2560, lễ tưởng niện lần thứ 708 Đức Phật hoàng Trần Nhân Tông nhập Niết-bàn, lễ Kỷ niệm 35 năm thành lập GHPGVN; tổ chức khóa An cư kiết hạ PL.2560 cho 390 Tăng Ni tham dự; bổ nhiệm 8 trụ trì; thành lập mới 4 tự viện, nhập danh bộ 1 tự viện; nhận xuất gia 95 vị; giới thiệu thọ giới 82 Tăng Ni; nhập danh bộ 19 Tăng Ni; đề nghị Giáo hội cấp chứng nhận Tăng Ni cho 75 vị; mở lớp sơ cấp Phật học khóa VII cho 100 Tăng Ni sinh; tổ chức 904 pháp hội thuyết giảng giáo lý và mở 3 khóa tu một ngày An lạc có 1.800 lượt Phật tử tham gia.

Trong hoạt động từ thiện nhân đạo, GHPGVN tỉnh đã tích cực đóng góp cho địa phương trong các phong trào đền ơn đáp nghĩa, xây dựng nhà đại đoàn kết, chăm sóc bà mẹ Việt Nam anh hùng, hỗ trợ bệnh nhân nghèo đi khám chữa bệnh, nuôi dạy trẻ em nghèo, tặng xe lăn, xe lắc cho người khuyết tật, trao học bổng cho học sinh, sinh viên nghèo vượt khó học giỏi, cứu trợ nạn nhân lũ lụt các tỉnh miền Trung… với tổng số tiền trên 45,2 tỉ đồng.

Về công tác Phật sự năm 2017, TT.Thích Giác Nhân, UV HĐTS, Phó BTS GHPGVN tỉnh cho biết, BTS PG tỉnh sẽ tập trung chỉ đạo các ban ngành dự thảo các văn kiện và nhân sự chuẩn bị tiến tới Đại hội PG tỉnh dự kiến vào cuối quý 1 năm 2017; triển khai các các văn bản chỉ đạo của HĐTS GHPGVN về hoạt động của các đạo tràng ở tự viện; công tác kiểm Tăng, hướng dẫn thực hiện một số điều của nội quy Tăng sự, nhận người vào tu…

Ngoài ra, BTS PG tỉnh sẽ phối hợp với Học viện PGVN tại TP.Hồ Chí Minh mở lớp Cao đẳng Phật học, chiêu sinh khoảng 400 Tăng Ni sinh.

a tiengiang 1.jpg
a tiengiang 3.jpg


Trao bằng tuyên dương công đức tới chư Tăng Ni

Tại hội nghị, bà Bùi Thị Mai, Trưởng ban Ban Tôn giáo tỉnh phát biểu chúc mừng hội nghị; đồng thời biểu dương những thành tích mà Tăng Ni và Phật tử đạt được trong năm qua - đã cùng các cấp chính quyền chăm lo đời sống nhân dân, góp phần xóa đói giảm nghèo, xây dựng được đời sống văn hóa ở khu dân cư và ổn định tình hình an ninh trật tự tại địa phương.

Kết thúc hội nghị, HT.Thích Huệ Minh phát biểu khen ngợi những thành tích mà PG tỉnh đã đạt được. Hòa thượng Trưởng ban kêu gọi Tăng Ni, Phật tử, mạnh thường quân quyên góp tặng quà cho bà con nghèo vui xuân đón Tết cổ truyền dân tộc xuân Đinh Dậu 2017.

Dịp này, BTS GHPGVN tỉnh đã tặng 32 bằng tuyên dương công đức cho 18 tập thể và 18 cá nhân vì đã có nhiều đóng góp cho công tác Phật sự năm 2016.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Tiếng chuông chùa ở Trường Sa - Kỳ 2: Lời thề với tiền nhân

Tiếng chuông chùa ở Trường Sa - Kỳ 2: Lời thề với tiền nhân

Chiều dần buông trên đảo Phan Vinh. Từng con sóng vẫn miệt mài vỗ vào bờ san hô, hòa cùng gió mang theo vị mặn của biển cả. Giữa khung cảnh ấy, tiếng đại hồng chung từ mái chùa Phan Vinh bất chợt ngân lên, trầm mặc nhưng vang xa, lan tỏa giữa khoảng không vô tận của biển trời Trường Sa.
Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM thăm sách tấn đến hành giả an cư vân tập tại tổ đình Đại Tòng Lâm

Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM đến tổ đình Đại Tòng Lâm thăm, sách tấn 2.000 Tăng Ni khu vực Bà Rịa-Vũng Tàu cũ

GNO - Sáng 6-8, tại trường hạ tổ đình Đại Tòng Lâm (P.Phú Mỹ, TP.HCM), Hòa thượng Thích Lệ Trang, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.HCM, cùng Ban Thường trực Ban Trị sự, Ban chỉ đạo An cư kiết hạ Phật lịch 2570 đã đến thăm, sách tấn hành giả an cư các trú xứ trên địa bàn Bà Rịa-Vũng Tàu cũ.
“Dù không có nhiều điều kiện thuận lợi nhưng Phật giáo Cao Bằng đã nỗ lực vượt bậc để phát triển”

“Dù không có nhiều điều kiện thuận lợi nhưng Phật giáo Cao Bằng đã nỗ lực vượt bậc để phát triển”

GNO - Cao Bằng là một tỉnh miền núi vùng Đông Bắc của Tổ quốc, thuộc vùng sâu vùng xa, có đường biên giới giáp với Trung Quốc. Cao Bằng có diện tích tự nhiên khoảng 6.724km 2 . Rừng núi chiếm trên 90% diện tích, dân số gần 600.000 người, trong đó đồng bào các dân tộc thiểu số chiếm trên 94%.
Kinh Pháp hoa Tạng ngữ hiếm khi được lưu hành như một văn bản độc lập ở Tây Tạng truyền thống, mặc dù vẫn có người nhận được một thủ bản riêng lẻ của bản kinh này

Kinh Pháp hoa trong lịch sử và văn hóa Phật giáo Tây Tạng (phần 2)

NSGN - Kinh Pháp hoa giữ một vị trí quan trọng trong lịch sử và văn hóa Phật giáo Tây Tạng. Được dịch chính thức vào thời kỳ đế quốc, kinh Pháp hoa đã được sao chép và tôn kính như một phần của tạng Kanjur , bộ tuyển tập giáo pháp của Đức Phật được dịch sang Tạng ngữ.
Báo Giác Ngộ số 1364: Tăng-già, lá cờ của Phật giáo

Báo Giác Ngộ số 1364: Tăng-già, lá cờ của Phật giáo

GNO - Đó là tiêu đề bài viết của Ajahn Brahm (Tâm Tuệ lược dịch). Qua bài viết, tác giả mong muốn làm sáng tỏ ý nghĩa của từ Sangha theo đúng cách mà Đức Phật đã sử dụng, và mong muốn người đời hiểu rõ thuật ngữ này. Mời bạn đọc cùng theo dõi trên Báo Giác Ngộ số 1364, ra ngày 7-8.

Thông tin hàng ngày