PG tỉnh Thanh Hóa tổng kết Phật sự năm 2016

GNO - Ngày 9-1, tại giảng đường chùa Thanh Hà (TP.Thanh Hóa), Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thanh Hoá tổ chức hội nghị tổng kết công tác Phật sự năm 2016 và thảo luận chương trình hoạt động Phật sự năm 2017.
BTS_tinh_16_tong_ket_34.jpg


Chủ tọa hội nghị

ĐĐ.Thích Tâm Đức, UV HĐTS, Trưởng BTS PG tỉnh cùng chư tôn đức Thường trực BTS PG tỉnh chủ trì hội nghị, có sự tham dự của chư tôn đức PG các địa phương, đại diện chính quyền, Phật tử...

Hội nghị đã được nghe ĐĐ.Thích Tâm Chính, Chánh thư ký BTS PG tỉnh báo cáo tổng kết công tác Phật sự năm 2016.

Theo báo cáo, Ban Trị sự cũng đã tiếp nhận Tăng Ni từ tỉnh ngoài về sinh hoạt; đã tổ chức giới đàn truyền trao giới pháp đàn giới năm 2016; thống kê Tăng Ni cho thấy tổng số Tăng Ni trong tỉnh là 167 vị; được sự chấp thuận của UBND tỉnh, Thường trực Ban Trị sự đã ra 13 quyết định bổ nhiệm trụ trì, 4 phó trụ trì các chùa; tổ chức an cư với số lượng 136 vị...

Ngoài ra, Thường trực Ban Trị sự cũng đã giới thiệu và gửi 3 Tăng Ni học lớp cao đẳng tại Học viện Phật giáo Việt Nam tại Hà Nội; lần đầu tiên Phật giáo tỉnh Thanh Hóa có 1 vị Tăng đi du học nghiên cứu sinh Tiến sĩ tại Trung Quốc. Hiện nay, có tổng số 64 vị đang theo học tại Học viện và các trường Trung cấp Phật học trong cả nước cũng như quốc tế. 

Hoạt động bảo trợ học đường kinh phí hàng trăm triệu đồng, nhằm động viên khuyến khích các Tăng Ni sinh phấn đấu tu học. Ngoài ra, ban còn hỗ trợ các hoạt động Phật sự tại tỉnh nhà như khoá tu Phật giáo với tuổi trẻ...

Ban Hoằng pháp đã phối hợp với các Ban Trị sự Phật giáo các huyện, thị, thành phố và các chùa cũng thường xuyên tổ chức lớp học giáo lý, các khóa tu - hướng tín đồ Phật tử không đi vào con đường mê tín dị đoan và giáo dục con cháu trong gia đình có lối sống lành mạnh, gia đình con cháu hiếu thảo, học tập và làm theo những điều Phật dạy.

Đặc biệt, Ban Trị sự Phật giáo huyện Triệu Sơn thường xuyên tổ chức khóa tu dành cho các cháu thanh thiếu niên. Tổ chức đoàn Ban Hoằng pháp tỉnh gồm 32 vị đi dự tọa đàm kỷ niệm 35 năm thành lập Giáo hội và tập huấn hoằng pháp viên khu vực phía Bắc.

Tổ chức tốt các ngày lễ lớn như Tết Nguyên đán, lễ Thượng nguyên, đàn Dược Sư thất châu, lễ hội hoa đăng cầu nguyện quốc thái dân an; Đại lễ Phật đản, an cư kiết hạ PL.2560 - DL.2016, kỷ niệm 708 năm Đức vua Phật hoàng Trần Nhân Tông nhập Niết-bàn...

Đầu năm 2016, ĐĐ.Thích Tâm Đức, Trưởng BTS làm trưởng đoàn đi thăm quan học tập kinh nghiệm đến các nước có truyền thống Phật giáo như Lào - Thái Lan; chùa Khánh Quang đã cung nghinh tượng Phật ngọc được xưng tôn là Phật ngọc cho hòa bình thế giới; công tác từ thiện xã hội toàn tỉnh đạt được trên 16,41 tỷ đồng.

BTS_tinh_16_tong_ket_8.jpg
Đại biểu tham dự

Dịp này, hội nghị cũng đã nghe Nghị quyết kỳ họp thứ 5 khóa VII Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam; báo cáo kết quả kỳ họp thứ hai HĐND tỉnh khóa XVIII, cùng các ý kiến thảo luận của các ban ngành Tỉnh hội và Ban Trị sự Phật giáo các huyện, thị, thành phố, trụ trì các chùa trong tỉnh.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Báo Giác Ngộ số 1371: Trăn trở của một người xuất gia

Báo Giác Ngộ số 1371: Trăn trở của một người xuất gia

GNO - Nỗi niềm trăn trở, lời tự vấn “Tôi có xứng đáng là một người xuất gia hay không?” đã theo Đại sư Tinh Vân suốt gần tám mươi năm, từ thuở khoác áo nâu đến khi tuổi già, bệnh yếu. Hãy cùng chiêm nghiệm điều này qua bài viết của ngài do Tâm Tuệ lược dịch đăng trên mục Phật học - Báo Giác Ngộ số 1371.
Trao quà đến các em thiếu nhi trong Đêm hội "Vui Trung thu"

Hà Nội: Đêm hội "Vui Trung thu" tại chùa Quán Sứ

GNO - Tối 22-9, tại giảng đường chùa Quán Sứ, Câu lạc bộ Thanh thiếu niên Phật tử Quán Sứ đã tổ chức Đêm hội "Vui Trung thu", dành cho các em thiếu nhi và đặc biệt sẻ chia yêu thương với những mảnh đời kém may mắn.
Mục đích chính của việc hành sự Bố-tát định kỳ nửa tháng là duy trì sinh mệnh tồn tại của Tăng đoàn theo tinh thần hòa hợp và thanh tịnh - Ảnh: Bảo Toàn/BGN

Ý nghĩa của lễ Bố-tát, thuyết giới

GNO - Bố-tát là mạng mạch của Tăng đoàn, nên không có chúng Tỷ-kheo nào được gọi là Tăng mà không thực hành Bố-tát, ngoại trừ những kẻ lạm dụng Tăng để phá hoại Chánh pháp. Chỉ có ngoại đạo, kẻ tà kiến mới làm như vậy. Vì tính chất của Bố-tát là như vậy nên không thể không có Bố-tát trong sự sinh hoạt của Tăng.

Thông tin hàng ngày