Phái đoàn GHPGVN tham dự Đại lễ Vesak Liên Hiệp Quốc lần thứ 18 tại Thái Lan

Phái đoàn GHPGVN tham dự Đại lễ Vesak Liên Hiệp Quốc lần thứ 18 tại Thái Lan
Phái đoàn GHPGVN tham dự Đại lễ Vesak Liên Hiệp Quốc lần thứ 18 tại Thái Lan
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Thông tin từ Văn phòng Ban Phật giáo Quốc tế T.Ư, phái đoàn GHPGVN tham dự Đại lễ Vesak Liên Hiệp Quốc lần thứ 18 tại Thái Lan do Trưởng lão Hòa thượng Viên Minh, Phó Pháp chủ GHPGVN dẫn đầu đã thành công tốt đẹp.

Theo đó, phái đoàn đã tham dự chuỗi hoạt động của sự kiện văn hóa, tôn giáo quốc tế này trong hai ngày 1 và 2-6-2023 tại Đại học Mahachulalongkorn (Wang Noi, cố đô Ayutthaya) và Trung tâm Hội nghị Liên Hiệp Quốc khu vực châu Á - Thái Bình Dương (UN) tại Bangkok.

Trưởng lão Hòa thượng Phó Pháp chủ và chư Hòa thượng Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự tham dự Đại lễ Vesak Liên Hiệp Quốc, ngày thứ hai tại UN

Trưởng lão Hòa thượng Phó Pháp chủ và chư Hòa thượng Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự tham dự Đại lễ Vesak Liên Hiệp Quốc, ngày thứ hai tại UN

Đức Tăng thống Phật giáo Vương quốc Thái Lan Somdet Phra Maha Muniwong quang lâm tham dự.

Cùng đi trong phái đoàn GHPGVN còn có Hòa thượng Thích Thiện Tâm, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Phật giáo Quốc tế T.Ư; Hòa thượng Đào Như, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Viện trưởng Học viện Phật giáo Nam tông Khmer, Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.Cần Thơ và chư vị giáo phẩm thuộc Ban Phật giáo Quốc tế GHPGVN.

Chư vị lãnh đạo GHPGVN tặng tượng Phật bằng gỗ ngọc am đến Đức Tăng thống Phật giáo Vương quốc Thái Lan

Chư vị lãnh đạo GHPGVN tặng tượng Phật bằng gỗ ngọc am đến Đức Tăng thống Phật giáo Vương quốc Thái Lan

Sáng ngày 1-6-2023, lễ khai mạc đã được chính thức khai mạc tại hội trường của Đại học Mahachulalongkorn với hơn 3.500 Tăng Ni, các học giả, chính khách, nhà hoạt động môi trường,… từ 50 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự, với chủ đề “Trí tuệ Phật giáo đối phó các vấn nạn toàn cầu” (Buddhist Wisdom Coping with Global Crises).

Phát biểu trong bài diễn văn khai mạc, Hòa thượng GS.TS Phra Brahmapudit, Chủ tịch Ủy ban Tổ chức Quốc tế Đại lễ Vesak Liên Hiệp Quốc (ICDV), đồng thời là Chủ tịch Hiệp hội các trường Đại học Phật giáo Quốc tế (IABU) cho biết sự kiện này được tổ chức hàng năm nhằm tạo điều kiện cho Tăng đoàn từ khắp nơi trên thế giới gặp gỡ, trao đổi và thảo luận về việc ứng dụng những lời dạy của Đức Phật nhằm giải quyết những vấn nạn của xã hội hiện đại.

Hòa thượng GS.TS Phra Brahmapudit, Chủ tịch Ủy ban Tổ chức Quốc tế Đại lễ Vesak Liên Hiệp Quốc (ICDV), đồng thời là Chủ tịch Hiệp hội các trường Đại học Phật giáo Quốc tế (IABU)

Hòa thượng GS.TS Phra Brahmapudit, Chủ tịch Ủy ban Tổ chức Quốc tế Đại lễ Vesak Liên Hiệp Quốc (ICDV), đồng thời là Chủ tịch Hiệp hội các trường Đại học Phật giáo Quốc tế (IABU)

Hòa thượng cũng cho biết ba năm vừa qua, sự kiện quốc tế này phải tạm ngưng tổ chức vì ảnh hưởng nặng nề của đại dịch Covid-19. Ngài cũng nhấn mạnh rằng năm nay, với chủ đề “Trí tuệ Phật giáo đối phó với các vấn nạn toàn cầu”, các vấn đề cấp thiết sẽ được thảo luận và đưa ra hướng giải quyết với góc nhìn và phương pháp thiết thực của Phật giáo.

Cũng trong ngày đầu tiên của Đại lễ, lãnh đạo các tổ chức Giáo hội đã gửi thông điệp chúc mừng; Trưởng lão Hòa thượng Viên Minh đã đọc thông điệp của Đức Đệ tứ Pháp chủ GHPGVN - Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng gửi đến Đại lễ.

Trưởng lão Hòa thượng Viên Minh đọc Thông điệp của Đức Pháp chủ GHPGVN - Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng gửi đến Đại lễ

Trưởng lão Hòa thượng Viên Minh đọc Thông điệp của Đức Pháp chủ GHPGVN - Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng gửi đến Đại lễ

Vào buổi chiều, các phiên tọa đàm và hội thảo đã diễn ra sôi nổi, với các chủ đề của các diễn đàn học thuật bao gồm: Trí tuệ Phật giáo đạt được hòa bình thế giới (Buddhist Wisdom Achieve World Peace), Lời khuyên Phật giáo đối phó với biến đổi khí hậu (Buddhist Advice Coping with Climate Change), Đóng góp của Phật giáo phát triển xã hội và nhân đạo sau đại dịch Covid-19 (Buddhist Contribution to Further Social and Humanatarian Development after Covid Pandemic).

Ngày thứ hai, Đại lễ được tổ chức tại Trung tâm UN tại Bangkok.

Phái đoàn GHPGVN

Phái đoàn GHPGVN

Sự kiện trọng đại này được cộng đồng Phật giáo thế giới xem là cơ hội quý báu để truyền bá thông điệp từ bi, trí tuệ, hòa bình, bất bạo động của Đức Phật trên khắp thế giới. Nhiều nội dung được thảo luận nhằm đóng góp vì lợi ích phát triển xã hội tốt đẹp, theo các chủ đề Phật giáo đối với đời sống xã hội, bên cạnh đó còn có các triển lãm, biểu diễn văn hóa nghệ thuật Phật giáo của nước đăng cai và các nước tham gia; du lịch tham quan thắng cảnh, thắng tích Phật giáo.

Ngày thứ hai Đại lễ được tổ chức tại UN, Bangkok

Ngày thứ hai Đại lễ được tổ chức tại UN, Bangkok

Đây là sự kiện thường niên của Liên Hiệp Quốc kể từ năm 1999 khi Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc thông qua Nghị quyết 54/115 về việc kỷ niệm Ngày quốc tế Vesak hàng năm nhằm ghi nhận đóng góp của Phật giáo, một trong những tôn giáo lâu đời nhất trên thế giới, đối với đời sống tâm linh của con người, cũng như đối với nỗ lực chung của cộng đồng quốc tế vì hòa bình, hợp tác, hòa hợp và phát triển.

Đây là năm thứ 18 Thái Lan tổ chức sự kiện này, Việt Nam có ba lần đăng cai tổ chức vào các năm 2008, 2014 và 2019 để lại nhiều ấn tượng sâu sắc trong các đại biểu tham dự.

Thái Lan là quốc gia có sáng kiến tổ chức sự kiện này và đây là năm thứ 18 Đại lễ Vesak Liên Hiệp Quốc được tổ chức trên đất nước Thái

Thái Lan là quốc gia có sáng kiến tổ chức sự kiện này và đây là năm thứ 18 Đại lễ Vesak Liên Hiệp Quốc được tổ chức trên đất nước Thái

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh minh họa

Người thân mất lúc nửa đêm giỗ vào ngày nào?

GNO - Ông cụ nhà tôi mất lúc 23 giờ 50 ngày 20-12-Quý Mão. Vì ông mất lúc 23 giờ 50 là giờ Tý, mà giờ Tý nối liền giữa hai ngày (từ 23 giờ ngày 20-12 đến 1 giờ ngày 21-12) nên một số người thân cho rằng ông mất vào ngày 21-12-Quý Mão. Cách tính ngày mất như vậy có chính xác không? 

Thông tin hàng ngày