Phân ban Gia đình Phật tử TP.Đà Nẵng tổ chức trại họp bạn

350 đoàn sinh Oanh vũ tham gia trại họp bạn Đầu - Thứ đàn tại chùa Bà Đa
350 đoàn sinh Oanh vũ tham gia trại họp bạn Đầu - Thứ đàn tại chùa Bà Đa
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Trong 2 ngày 15 và 16-7 vừa qua, Phân ban Gia đình Phật tử TP.Đà Nẵng đã tổ chức trại họp bạn Đội Chúng trưởng, phó và Đầu - Thứ đàn.
Hòa thượng Thích Từ Nghiêm ban đạo từ sách tấn các đoàn sinh

Hòa thượng Thích Từ Nghiêm ban đạo từ sách tấn các đoàn sinh

Theo đó, trại họp bạn Đầu - Thứ đàn mang tên La Hầu La được tổ chức tại chùa Bà Đa (P.Mỹ An, Q.Ngũ Hành Sơn) có 350 đoàn sinh Oanh vũ tham gia, do huynh trưởng cấp Tấn Tâm Hải - Hà Đức Sơn, Phó trưởng Phân ban Gia đình Phật tử Đà Nẵng làm trại trưởng, được khai mạc vào sáng ngày 15-7.

Trại họp bạn Đội Chúng trưởng, phó mang tên Kiền Trắc được tổ chức tại chùa Quán Thế Âm (P.Hòa Hải, Q.Ngũ Hành Sơn) với sự tham gia của 250 đoàn sinh ngành Thiếu, do huynh trưởng cấp Tấn Tâm Đạo - Trần Văn Hồng, Phó trưởng Phân ban Gia đình Phật tử Đà Nẵng làm trại trưởng, được khai mạc vào chiều ngày 15-7.

Lễ khai mạc trại họp bạn Đội Chúng trưởng, phó
Lễ khai mạc trại họp bạn Đội Chúng trưởng, phó

Tại lễ khai mạc, Hòa thượng Thích Từ Nghiêm, Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.Đà Nẵng đã sách tấn toàn thể huynh trưởng và trại sinh các trại phải luôn tinh tấn tu học cũng như chung sống lục hoà để xây dựng Gia đình Phật tử TP.Đà Nẵng ngày càng phát triển.

250 đoàn sinh ngành Thiếu tham gia trại họp bạn được tổ chức tại chùa Quán Thế Âm
250 đoàn sinh ngành Thiếu tham gia trại họp bạn được tổ chức tại chùa Quán Thế Âm

Sau lễ khai mạc cả 2 trại đều tiến hành các hoạt động sôi nổi theo chương trình nhằm bồi dưỡng và rèn luyện về thể dục, trí dục, đức dục giúp các em tự tin, năng động hơn khi về sinh hoạt tại đơn vị cơ sở.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ni sư Chứng Nghiêm đích thân giám sát việc ứng phó và cứu trợ nạn nhân trong thảm họa động đất tại Đài Loan

Tổ chức Phật giáo Từ Tế cứu trợ nạn nhân động đất

GNO - Từ Tế, tổ chức từ thiện và nhân đạo toàn cầu có trụ sở tại Đài Loan (Trung Quốc), đã chia sẻ rằng việc ứng phó và cứu trợ vụ động đất xảy ra ở bờ biển phía Đông của vùng lãnh thổ này đã bắt đầu được tiến hành vài phút sau khi thảm họa xảy ra.

Thông tin hàng ngày