Phân ban Gia đình Phật tử TP.HCM tổ chức hội nghị huynh trưởng nhiệm kỳ 2022-2027

Hội nghị huynh trưởng Gia đình Phật tử TP.HCM nhiệm kỳ 2022-2027
Hội nghị huynh trưởng Gia đình Phật tử TP.HCM nhiệm kỳ 2022-2027
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng nay, 23-10, tại chùa Thiên Chánh (quận Tân Phú, TP.HCM) đã diễn ra Hội nghị huynh trưởng Phân ban Gia đình Phật tử TP.HCM đầu tiên của nhiệm kỳ X (2022-2027).
Niệm Phật cầu gia hộ

Niệm Phật cầu gia hộ

Chứng minh hội nghị có Hòa thượng Thích Chơn Không, Trưởng ban Hướng dẫn Phật tử GHPGVN TP.HCM; Hòa thượng Thích Thiện Hòa, Trưởng ban Trị sự GHPGVN quận Tân Phú; cùng sự tham dự của Huynh trưởng Phân ban Gia đình Phật tử và các đơn vị đang sinh hoạt tại TP.HCM.

Phát biểu khai mạc tại hội nghị, Huynh trưởng Gia đình Phật tử TP.HCM nhiệm kỳ 2022-2027, Huynh trưởng Thị Cư - Nguyễn Thanh Minh, Trưởng Phân ban Gia đình Phật tử cho biết 5 năm của nhiệm kỳ 2017-2022 kết thúc với không ít khó khăn trở ngại, mặc dù vậy Gia đình Phật tử thành phố cũng đã đạt được một số thành tựu nhất định.

Huynh trưởng Thị Cư phát biểu khai mạc

Huynh trưởng Thị Cư phát biểu khai mạc

Theo đó, trong nhiệm kỳ ảnh hưởng dịch bệnh, các đơn vị chuyển sang hình thức sinh hoạt online để tạo mọi điều kiện tốt nhất duy trì ngọn lửa lam và sự kết nối của huynh trưởng và đoàn sinh qua hình thức trực tuyến.

Phân ban Gia đình Phật tử nhiệm kỳ IX cũng đã tổ chức thành công trại huấn luyện huynh trưởng, trại họp bạn Lục hòa, trại Quảng Đức; các trại truyền thống của ngành nam nữ và onh vũ; đồng thời tổ chức các khóa tu học thường kỳ cho huynh trưởng, tham dự trại huấn luyện đào tạo huynh trưởng cao cấp do Gia đình Phật tử Trung ương tổ chức; tổ chức tu học hàng tuần cho đoàn sinh; tổ chức các chuyên đề sinh hoạt gia đình Phật tử, hành chánh… Ngoài ra, Phân ban Gia đình Phật tử cũng đã gắn bó thực hiện các Phật sự được Ban Hướng dẫn Phật tử và Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM yêu cầu.

Thành viên Phân ban Gia đình Phật tử TP.HCM nhiệm kỳ X ra mắt và nhận nhiệm vụ

Thành viên Phân ban Gia đình Phật tử TP.HCM nhiệm kỳ X ra mắt và nhận nhiệm vụ

Tại hội nghị, nhân sự Phân ban Gia đình Phật tử TP.HCM nhiệm kỳ X (2022-2027) cũng đã ra mắt và nhận nhiệm vụ.

Theo đó, nhân sự Phân ban Gia đình Phật tử TP.HCM nhiệm kỳ X (2022-2027) gồm có 39 thành viên, trong đó có 6 vị cố vấn, do huynh trưởng Thị Cư - Nguyễn Thanh Minh làm Trưởng Phân ban; Huynh trưởng Minh Thao - Đặng Hữu Trí, Phó Thường trực Phân ban kiêm Ủy viên Nội vụ...

Hòa thượng Thích Chơn Không tặng hoa chúc mừng đến các thành viên Phân ban Gia đình Phật tử TP.HCM nhiệm kỳ 2022-2027

Hòa thượng Thích Chơn Không tặng hoa chúc mừng đến các thành viên Phân ban Gia đình Phật tử TP.HCM nhiệm kỳ 2022-2027

Hòa thượng Thích Chơn Không ban đạo từ tại buổi lễ, đã nhấn mạnh Gia đình Phật Việt Nam là một tổ chức hoạt động nề nếp từ 1951 tới nay với nhiều đóng góp thiết thực, cống hiến rất lớn cho công tác đào tạo thanh thiếu niên nhi đồng trở thành những Phật tử chân chánh.

Gia đình Phật tử TP.HCM tổ chức Hội nghị huynh trưởng đầu nhiệm kỳ là hết sức cần thiết và ý nghĩa để thống nhất chương trình hoạt động trong thời gian tới.

Theo Hòa thượng, hiện nay Gia đình Phật tử thành phố có 30 đơn vị đang sinh hoạt, trong đó có 24 đơn vị đã có quyết định công nhận chính thức.

Chư tôn đức trao bằng tán dương đến các thành viên mãn nhiệm

Chư tôn đức trao bằng tán dương đến các thành viên mãn nhiệm

Tại hội nghị, huynh trưởng các đơn vị cũng đã thông qua đề án hoạt động nhiệm kỳ 2022-2027, định hướng hoạt động năm 2023; thông qua bảng phân công chức năng và nhiệm vụ thành viên Phân ban Gia đình Phật tử TP.HCM.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh minh họa

Người thân mất lúc nửa đêm giỗ vào ngày nào?

GNO - Ông cụ nhà tôi mất lúc 23 giờ 50 ngày 20-12-Quý Mão. Vì ông mất lúc 23 giờ 50 là giờ Tý, mà giờ Tý nối liền giữa hai ngày (từ 23 giờ ngày 20-12 đến 1 giờ ngày 21-12) nên một số người thân cho rằng ông mất vào ngày 21-12-Quý Mão. Cách tính ngày mất như vậy có chính xác không? 

Thông tin hàng ngày