Phân ban Ni giới PG TP.HCM tổng kết Phật sự

GNO - Phân ban Ni giới PG TP.HCM thuộc Ban Tăng sự GHPGVN TP.HCM đã tổ chức tổng kết công tác Phật sự năm 2016 và đề ra phương hướng hoạt động năm 2017, vào sáng nay, 13-1, tại chùa Huê Lâm (VP Phân ban Ni giới TP, P. 2. Q.11).

DSC_7648_516411976.jpg

Chư tôn đức chứng minh

Quang lâm chứng minh, tham dự có chư tôn đức HT. Thích Thiện Tánh, Phó Chủ tịch HĐTS, Phó Trưởng ban Thường trực BTS GHPGVN TP.HCM cùng chư tôn đức BTS PG TP; NT.Thích nữ Tịnh Nguyện, Q.Trưởng Phân ban Ni giới T.Ư; NT.Thích nữ Như Châu, Trưởng Phân ban Ni giới TP, đại diện 24 quận- huyện, trụ trì các tự viện.

Đại diện về phía chính quyền bà Trần Ngọc Thanh, Phó Trưởng phòng Phật giáo - Ban Tôn giáo TP, đại diện các ban, ngành Q.11, P.2 sở tại. 

DHUy (4).JPG

HT.Thích Thiện Tánh tặng hoa chúc mừng

Tại hội nghị, NT.Thích nữ Như Xuân, Phó Trưởng Phân ban Ni giới TP phát biểu khai mạc. Ban Tổ chức đón nhận những lẵng hoa của các ban, ngành chúc mừng hội nghị tổng kết.

Theo đó báo cáo tại hội nghi do NS.Thích nữ Như Thảo, Chánh Thư ký Phân ban trình bày cho biết, Phân ban Ni giới PG TP luôn nghiêm túc thực hiện các thông tư, thông báo, tinh thần chỉ đạo của Phân ban Ni giới T.Ư, Ban Thường trực Ban Trị sự và Ban Tăng sự GHPGVN TP… để hoàn thành công tác Phật sự, nhất là công tác tổ chức An cư kiết hạ, Đại giới đàn, các lễ hội truyền thống của Phật giáo… Phân ban Ni giới cũng đã đóng góp vào các Phật sự chung của Giáo hội theo sự chỉ đạo của Thường trực BTS GHPGVN TP.HCM, chung sức đóng góp xây dựng Học viện PGVN - Lê Minh Xuân, Việt Nam Quốc Tự…

DHUy (1).JPG

Chư Ni tham dự hội nghị

DHUy (8).JPG

HT.Thích Như Tín trao bằng tuyên dương công đức của BTS PG TP

Trong năm qua, Phân ban Ni giới PG TP đã cùng chung tay góp sức thực hiện công tác từ thiện xã hội với tổng số trị giá trên 42 tỷ.

Phân ban Ni giới PG TP cũng đề ra phương hướng hoạt động trong năm 2017 với nhiều công tác trọng điểm.

TT.Thích Thiện Quý, Chánh Thư ký BTS PG TP đã công bố quyết định khen thưởng của BTS PG TP đến tập thể và các cá nhân thuộc Phân ban Ni giới TP.

DHUy (5).JPG

Quang cảnh hội nghị tổng kết Phật sự

Ban đạo từ tại buổi lễ, HT.Thích Thiện Tánh đã tán dương công đức và đánh giá cao các hoạt động Phật sự, cũng như công tác từ thiện xã hội mà Phân ban Ni giới TP đã thực hiện trong năm 2016.

Nguyên Lạc - Ảnh: Đăng Huy

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Tiếng chuông chùa ở Trường Sa - Kỳ 2: Lời thề với tiền nhân

Tiếng chuông chùa ở Trường Sa - Kỳ 2: Lời thề với tiền nhân

Chiều dần buông trên đảo Phan Vinh. Từng con sóng vẫn miệt mài vỗ vào bờ san hô, hòa cùng gió mang theo vị mặn của biển cả. Giữa khung cảnh ấy, tiếng đại hồng chung từ mái chùa Phan Vinh bất chợt ngân lên, trầm mặc nhưng vang xa, lan tỏa giữa khoảng không vô tận của biển trời Trường Sa.
Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM thăm sách tấn đến hành giả an cư vân tập tại tổ đình Đại Tòng Lâm

Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM đến tổ đình Đại Tòng Lâm thăm, sách tấn 2.000 Tăng Ni khu vực Bà Rịa-Vũng Tàu cũ

GNO - Sáng 6-8, tại trường hạ tổ đình Đại Tòng Lâm (P.Phú Mỹ, TP.HCM), Hòa thượng Thích Lệ Trang, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.HCM, cùng Ban Thường trực Ban Trị sự, Ban chỉ đạo An cư kiết hạ Phật lịch 2570 đã đến thăm, sách tấn hành giả an cư các trú xứ trên địa bàn Bà Rịa-Vũng Tàu cũ.
“Dù không có nhiều điều kiện thuận lợi nhưng Phật giáo Cao Bằng đã nỗ lực vượt bậc để phát triển”

“Dù không có nhiều điều kiện thuận lợi nhưng Phật giáo Cao Bằng đã nỗ lực vượt bậc để phát triển”

GNO - Cao Bằng là một tỉnh miền núi vùng Đông Bắc của Tổ quốc, thuộc vùng sâu vùng xa, có đường biên giới giáp với Trung Quốc. Cao Bằng có diện tích tự nhiên khoảng 6.724km 2 . Rừng núi chiếm trên 90% diện tích, dân số gần 600.000 người, trong đó đồng bào các dân tộc thiểu số chiếm trên 94%.
Kinh Pháp hoa Tạng ngữ hiếm khi được lưu hành như một văn bản độc lập ở Tây Tạng truyền thống, mặc dù vẫn có người nhận được một thủ bản riêng lẻ của bản kinh này

Kinh Pháp hoa trong lịch sử và văn hóa Phật giáo Tây Tạng (phần 2)

NSGN - Kinh Pháp hoa giữ một vị trí quan trọng trong lịch sử và văn hóa Phật giáo Tây Tạng. Được dịch chính thức vào thời kỳ đế quốc, kinh Pháp hoa đã được sao chép và tôn kính như một phần của tạng Kanjur , bộ tuyển tập giáo pháp của Đức Phật được dịch sang Tạng ngữ.
Báo Giác Ngộ số 1364: Tăng-già, lá cờ của Phật giáo

Báo Giác Ngộ số 1364: Tăng-già, lá cờ của Phật giáo

GNO - Đó là tiêu đề bài viết của Ajahn Brahm (Tâm Tuệ lược dịch). Qua bài viết, tác giả mong muốn làm sáng tỏ ý nghĩa của từ Sangha theo đúng cách mà Đức Phật đã sử dụng, và mong muốn người đời hiểu rõ thuật ngữ này. Mời bạn đọc cùng theo dõi trên Báo Giác Ngộ số 1364, ra ngày 7-8.

Thông tin hàng ngày