Phân ban Ni giới tỉnh Bình Thuận ra mắt nhiệm kỳ mới

GNO - Sáng 8-3, Phân ban Ni giới Phật giáo tỉnh Bình Thuận tổ chức lễ tổng kết công tác Phật sự nhiệm kỳ 2012-2017 và trao quyết định chuẩn y thành phần nhân sự Phân ban thuộc Ban Tăng sự GHPGVN tỉnh Bình Thuận nhiệm kỳ 2017-2022.
image_3.jpg
Quang cảnh buổi lễ

Về tham dự và chứng minh buổi lễ có HT.Thích Ấn Chánh, UV HĐTS, Phó BTS Phật giáo tỉnh Bình Thuận; TT.Thích Thông Triêm, Phó BTS kiêm Trưởng ban Giáo dục Phật giáo tỉnh; TT.Thích Trí Huệ, Phó BTS kiêm Phó ban Tăng sự cùng chư tôn đức Thường trực BTS. Phía chư Ni có NT.Thích nữ Như Tâm, nguyên Trưởng Phân ban Ni giới Phật giáo tỉnh Bình Thuận cùng đông đảo chư Ni và Phật tử trong toàn tỉnh về tham dự.

Khai mạc buổi lễ, NS.Thích nữ Như Hải phát biểu nói lên tâm huyết cùng sự nỗ lực của Phân ban trong nhiệm kỳ mới, tập trung việc hướng dẫn và giáo dục chư Ni trẻ trên bước đường tu học.

Sau báo cáo công tác Phật sự nhiệm kỳ 2012-2017 và phương hướng hoạt động của Phân ban nhiệm kỳ 2017-2022 là phần đọc và trao quyết định chuẩn y thành phần nhân sự Phân ban Ni giới thuộc Ban Tăng sự GHPGVN tỉnh Bình Thuận nhiệm kỳ 2017-2022 do NS.Thích nữ Như Hải đảm trách trưởng phân ban.
image_6.jpg
NS.Thích nữ Như Hải đón nhận lẵng hoa chúc mừng của BTS Phật giáo tỉnh


Ni sư tân Trưởng Phân ban phát biểu nhận nhiệm vụ, hứa quyết tâm hoàn thành trọng trách mà Ban Tăng sự giao phó, bày tỏ tin tưởng với sự đoàn kết, hòa hợp của chư Ni tỉnh nhà thì Phật sự nào cũng được hoàn thành, khó khăn nào cũng sẽ vượt qua.


Tin, ảnh: Quảng Hòa

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Đại lão Hòa thượng Pháp chủ GHPGVN cầu nguyện trước long vị Tổ quốc tôn thiết tại đàn tràng, trước đền thờ ở Công viên văn hóa Lê Thị Riêng, trước đây là Nghĩa trang Đô Thành - Ảnh: Bảo Toàn/BGN

Đức Pháp chủ GHPGVN quang lâm cầu nguyện tại Nghĩa trang Đô Thành cũ

GNO - Chiều nay, 8-11, trước Lễ khai kinh trong Lễ tưởng niệm, kỳ siêu anh linh các anh hùng, liệt sĩ, chiến sĩ, đồng bào đã an táng tại Nghĩa trang Đô Thành (nay là Công viên văn hóa Lê Thị Riêng, P.Hòa Hưng, TP.HCM), Đại lão Hòa thượng Thích Trí Quảng, Pháp chủ GHPGVN đã quang lâm thắp hương cầu nguyện.
Bồ-tát Quán Thế Âm, còn được gọi là Bồ-tát Quán Tự Tại (Avalokitesvara Bodhisattva) chỉ xuất hiện và xuất hiện khá nhiều trong các kinh điển Đại thừa

Nghĩ về Đức Quán Thế Âm

GNO - Danh xưng Phật Quan Âm, Phật Bà Quan Âm có lẽ chỉ thịnh hành trong giới bình dân Việt Nam. Có thể danh xưng này có nguồn gốc từ hai cuốn truyện thơ lục bát khuyết danh tác giả, và hẳn cũng có liên quan đến tín ngưỡng Thờ Mẫu hay Đạo Mẫu hay Bà Chúa Thượng Ngàn, Thiên Y-a-na...

Thông tin hàng ngày