Phân ban Ni giới T.Ư bế mạc khóa bồi dưỡng luật và ký kết lan tỏa đề án về đồng bộ pháp phục

Chư tôn đức niệm Phật cầu gia hộ
Chư tôn đức niệm Phật cầu gia hộ
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Chiều nay, 25-4, tại tổ đình Vĩnh Nghiêm (Q.3, TP.HCM), Phân ban Ni giới T.Ư bế mạc khóa bồi dưỡng sau 2 ngày được chư tôn đức phụ trách giảng dạy, trao đổi về luật, các pháp yết-ma, nghi lễ liên quan giới đàn, nghi thức đặc thù của Tăng-già.
Chư tôn đức Tăng chủ tọa

Chư tôn đức Tăng chủ tọa

Tham dự có sự hiện diện chủ tọa của Hòa thượng Thích Minh Thông, Ủy viên Thường trực Hội đồng Chứng minh GHPGVN; Hòa thượng Thích Lệ Trang, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Nghi lễ T.Ư và Thượng tọa Thích Tiến Đạt, Phó Viện trưởng Phân viện Nghiên cứu Phật học VN tại Hà Nội, Giám đốc Trung tâm Tư liệu Phật giáo tại Hà Nội.

Nhân khóa học, đại diện Phân ban, Ni trưởng Thích nữ Tịnh Nguyện, Trưởng ban Thường trực Ban Chứng minh Phân ban Ni giới T.Ư và Hòa thượng Thích Thọ Lạc, Trưởng ban Văn hóa T.Ư ký kết hợp tác, lan tỏa đề án pháp phục, ngôn ngữ, nghệ thuật và biểu tượng văn hóa Phật giáo Việt Nam.

Hòa thượng Thích Thọ Lạc giới thiệu các đề án của Ban Văn hóa T.Ư, đặc biệt triển khai nội dung đồng bộ pháp phục.

Ký kết hợp tác, lan tỏa đề án của Ban Văn hóa T.Ư

Ký kết hợp tác, lan tỏa đề án của Ban Văn hóa T.Ư

Sau lễ ký kết, chư tôn đức chủ tọa đã lần lượt giải đáp các câu hỏi của chư Ni về nhiều vấn đề liên quan đến giới đàn, các pháp yết-ma, cầu chánh pháp Đại Tăng, tác pháp an cư, tự tứ và các vấn đề liên quan nghi lễ thiền môn.

Theo đó, một số câu hỏi được chư tôn đức giải đáp tại buổi học như: yết-ma đúng pháp; vai trò của nghiệp sư đối với giới tử, về cương giới trong cầu pháp Đại Tăng; nghi thức truyền y bát, người chuyển giới có được xuất gia và thọ giới…

Hòa thượng Trưởng ban Nghi lễ T.Ư giải đáp một số câu hỏi về nghi lễ

Hòa thượng Trưởng ban Nghi lễ T.Ư giải đáp một số câu hỏi về nghi lễ

Một số câu hỏi liên quan đến tác pháp an cư, tác pháp tự tứ, chư Ni phải cầu giáo giới Đại Tăng, các pháp bố-tát tụng giới của Tăng và Ni; kiết cương giới an cư của chư Tăng và chư Ni trong phạm vi một tự viện…

Liên quan về nghi lễ, Hòa thượng Trưởng ban Nghi lễ T.Ư đã thị phạm, nêu quy tắc sử dụng chuông kiềng thỉnh, giải đáp về vấn đề chư Ni đắp y điều, viên tịch đem y theo y mấy điều; giới tử tại TP.HCM năm nay quy định thọ giới Tỳ-kheo phải bắt buộc thuộc 4 quyển luật Trường hàng, giới tử Sa-di thuộc 2 quyển luật Trường hàng theo bản âm Hán Việt.

Chư tôn đức Ni

Chư tôn đức Ni

Một số vấn đề quy định trong giới luật liên quan đến nghiệp sư tiếp nhận đệ tử, ứng xử khi thầy trò không còn duyên, bị tẩn xuất, bị thu y bát, bị tẩn xuất nhưng vẫn còn hình tướng Tăng ra ở nhà ngoài làm việc của Giáo hội…

Chư tôn đức đã giải đáp thấu đáo trên tinh thần giới luật, truyền thống của chư Tổ Thầy, làm sáng rõ thêm một số vấn đề chư Ni “vẫn còn nghi”, áp dụng, thực hiện chưa đồng bộ. Qua buổi trao đổi thiết thực, chư tôn đức Tăng mong chư Ni sống trong tinh thần của giới luật, nương tựa, tuân theo giới luật, thực hành các pháp yết-ma như pháp, đặc biệt các nghi thức truyền giới liên quan đại giới đàn, trong đời sống của người xuất gia.

Ni trưởng Thích nữ Nhật Khương tác bạch tri ân chư tôn giáo phẩm

Ni trưởng Thích nữ Nhật Khương tác bạch tri ân chư tôn giáo phẩm

Sau 2 ngày bồi dưỡng luật, các pháp yết-ma, nghi lễ, Ni trưởng Thích nữ Nhật Khương, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Trưởng Phân ban Ni giới T.Ư, Trưởng ban Tổ chức đã tác bạch tri ân chư tôn đức, bế mạc khóa học.

Hòa thượng Thích Lệ Trang thay mặt chư tôn đức Tăng đạo từ tán thán chư Ni Phân ban Ni giới T.Ư tổ chức khóa học bổ ích trong sự đoàn kết, hòa hợp, để chư Ni có điều kiện trau dồi về giới luật. Hòa thượng cũng mong chư Ni sẽ có những khóa học bồi dưỡng về giới luật tiếp theo nhằm tạo điều kiện cho Ni giới cả nước tu bồi, luôn sống trong giới pháp của Đức Phật, góp phần làm đoàn thể Tăng-già tăng trưởng sự trang nghiêm, thanh tịnh.

Xem bản tin video của Giác Ngộ TV

Hình ảnh bế mạc khóa bồi dưỡng:

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

"Nếu Bà-la-môn nào siêng năng, tùy thời cúng dường, cung kính, lễ bái, phụng sự ba thứ lửa thì sự bố thí này đưa đến an vui. Là ba thứ lửa nào? Một là lửa cội nguồn, hai là lửa gia đình, ba là lửa phước điền"

Ba loại lửa

NSGN - Tôi nghe như vầy: Một thời, Đức Phật du hóa trong nhân gian ở nước Câu-tát-la rồi đi dần đến và ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước Xá-vệ.
Các hoàng tử Duy Ngô Nhĩ, Bezeklik, Hang động 9, c. Thế kỷ VIII - IX sau Tây lịch, tranh tường - Bảo tàng Dân tộc học, Berlin

Dấu ấn một nghìn năm Phật giáo của người Duy Ngô Nhĩ trên Con đường tơ lụa

GNO - Ngày nay, người Duy Ngô Nhĩ được biết đến chủ yếu như một cộng đồng Hồi giáo sinh sống tại khu vực Tân Cương (Trung Quốc). Thế nhưng, ít ai biết rằng trong gần một thiên niên kỷ, dân tộc này từng là một trong những lực lượng quan trọng góp phần bảo tồn, phát triển và lan tỏa Phật giáo trên Con đường tơ lụa.
Ảnh: Tư liệu PGH

Tăng-già, lá cờ của Phật giáo

GNO - Cũng giống như những thanh thiếu niên thường muốn làm khác với cha mẹ để khẳng định bản thân, nhiều người mới theo Phật giáo ở các nước ngoài châu Á cũng đang trải qua một giai đoạn tương tự: họ muốn vượt ra khỏi những khuôn khổ của Phật giáo truyền thống.

Thông tin hàng ngày