Phân ban Ni giới T.Ư tổ chức khóa bồi dưỡng luật, các pháp yết-ma cho chư Ni
Chư tôn đức niệm Phật cầu gia hộ
Quảng cáo
Chia sẻ
0:00 / 0:00
0:00
Nam miền Bắc
Nữ miền Bắc
Nữ miền Nam
Nam miền Nam
GNO - Sáng nay, 24-4, tại tổ đình Vĩnh Nghiêm (Q.3, TP.HCM), Thường trực Phân ban Ni giới T.Ư tổ chức khóa bồi dưỡng về luật, các pháp yết-ma cho chư Ni 55 Phân ban Ni giới các tỉnh thành.
400 vị Ni từ 55 Phân ban Ni giới tỉnh thành tham gia khóa học
Chứng minh, tham dự khóa học có Ni trưởng Thích nữ Tịnh Nguyện, Trưởng ban Thường trực Ban Chứng minh Phân ban Ni giới T.Ư, cùng chư Ni trưởng Ban Chứng minh, Ban Cố vấn Phân ban Ni giới T.Ư; Ni trưởng Thích nữ Nhật Khương, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Trưởng Phân ban Ni giới T.Ư; Ni trưởng Thích Đàm Lan, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Phó Trưởng Thường trực Phân ban Ni giới T.Ư (phụ trách khu vực phía Bắc), Ni trưởng Thích nữ Như Như, Phó Trưởng Thường trực Phân ban Ni giới T.Ư (phụ trách các tỉnh phía Nam); Ni trưởng Thích nữ Như Minh, Phó Trưởng Phân ban Ni giới T.Ư (phụ trách các tỉnh miền Trung); Ni trưởng Thích nữ Tịnh Nghiêm, Phó Trưởng Phân ban Ni giới T.Ư (phụ trách các tỉnh miền Tây), cùng chư Ni Ban Thường trực Phân ban Ni giới T.Ư, sự hiện diện tham học của 400 chư Ni thuộc 55 Phân ban Ni giới tỉnh thành tham dự.
Hòa thượng Thích Minh Thông phụ trách buổi học đầu tiên
Khóa học về luật Ni, các pháp yết-ma, nghi lễ diễn ra vào ngày 24, 25-4-2023, do Hòa thượng Thích Minh Thông, Ủy viên Thường trực Hội đồng Chứng minh GHPGVN; Hòa thượng Thích Lệ Trang, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Nghi lễ T.Ư và Thượng tọa Thích Tiến Đạt, Phó Viện trưởng Phân viện Nghiên cứu Phật học VN tại Hà Nội, Giám đốc Trung tâm Tư liệu Phật giáo phụ trách.
Xem bản tin truyền hình của Báo Giác Ngộ
Mở đầu khóa học, Hòa thượng Thích Minh Thông, Ủy viên Thường trực Hội đồng Chứng minh GHPGVN, Tuyên luật sư tại các giới đàn phụ trách giảng dạy về luật Ni, các pháp yết-ma.
Sau nghi thức niệm Phật cầu gia hộ, Hòa thượng Thích Minh Thông cho biết khóa học nhằm bồi dưỡng về luật Ni và các pháp yết-ma. Khóa học sẽ diễn giải rõ hơn kiến thức có trong sách “Việt Nam truyền giới chánh phạm” - Giới đàn chùa Huệ Nghiêm biên soạn và quyển “Giới đàn theo tinh thần luật tạng” của Luật viện chùa Huệ Nghiêm - Trí Tánh biên soạn.
Nội dung học về luật Ni và các pháp yết-ma
Theo Hòa thượng cần phải hiểu duyên khởi của giới luật, tầm quan trọng của giới luật trong đời sống của người xuất gia, có những điều Đức Phật chế ra luật nhằm bảo vệ giới thể, bảo vệ Tăng đoàn. Tăng, Ni cần xác định ý nghĩa quan trọng trong câu "Giới luật là mạng mạch của Phật pháp, là thọ mạng của Tăng-già”.
Để bảo vệ những va chạm trong đời sống của Tăng đoàn, Đức Phật cũng dạy tránh làm mất đoàn kết với những tranh luận; tránh chỉ trích, người tu theo Phật giáo không được chỉ trích luôn thấy lỗi mình, không thấy lỗi người; tránh phạm giới, người tu dù giới nhỏ cũng tránh phạm, đừng nghĩ rằng giới luật của Phật chỉ dành riêng cho những vị đệ tử tu sĩ của Phật mà còn dành cho tất cả mọi người dù là tu sĩ hay cư sĩ; tránh lý luận và hội họp đông.
Ni trưởng Thích nữ Tịnh Nguyện tham gia khóa học
Hòa thượng cũng nêu vai trò của Đường đầu Hòa thượng quan trọng nhất là giới thể phải thanh tịnh, Yết-ma-A-xà-lê, Giáo thọ A-xà-lê, các vị tôn chứng trong giới đàn, điển lễ, giám đàn mỗi người có vai trò khác nhau rất quan trọng quyết định giới tử có đắc giới hay không.
Một vấn đề lưu ý về chuẩn bị giới đàn, xác định cương giới, giới trường, yết-ma truyền giới trong giới trường, nhân duyên thành tựu thọ giới; các bất cập trong truyền giới như giới sư không thanh tịnh, hoặc nghi không thanh tịnh, cung thỉnh giới sư không cung kính, giới tràng không trang nghiêm như pháp, bố trí giới đàn cho giới tử Tăng và giới tử Ni riêng…
Chư tôn đức Ni Ban Thường trực Phân ban Ni giới T.Ư
Được biết, 4 buổi học, Hòa thượng Thích Minh Thông, Hòa thượng Thích Lệ Trang, Trưởng ban Nghi lễ T.Ư; Thượng tọa Thích Tiến Đạt, Phó Viện trưởng Phân viện Nghiên cứu Phật học VN tại Hà Nội, Giám đốc Trung tâm Tư liệu Phật giáo phụ trách các kiến thức về luật, các pháp yết-ma, tổ chức giới đàn đúng pháp, nghi lễ thiền môn...; buổi cuối cùng chư tôn đức sẽ dành giải đáp các câu hỏi thắc mắc của chư Ni.
Hình ảnh buổi học luật của chư Ni do Phân ban Ni giới T.Ư tổ chức tại tổ đình Vĩnh Nghiêm:
GNO - Sáng nay, 17-5, phái đoàn GHPGVN do Hòa thượng Thích Huệ Thông, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Pháp chế T.Ư làm trưởng đoàn, đã đến kính viếng tang Đại lão Hòa thượng Maha Bounma Simaphom, Chủ tịch Trung ương Liên minh Phật giáo Lào, tại Thủ đô Viêng Chăn.
GNO - Phân ban Gia đình Phật tử TP.HCM từ ngày 16 đến 18-5-2025, tại tu viện Long Hưng (Q.Bình Tân, TP.HCM) đã tổ chức giai đoạn 1 Liên trại huấn luyện huynh trưởng Lộc Uyển X - Huyền Trang IV năm 2025.
GNO - Thay mặt Hội đồng Điều hành Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM, Thượng tọa Thích Giác Dũng, Phó Viện trưởng Học viện đã ký thông báo chiêu sinh Lớp Cổ ngữ Sanskrit 2025.
NSGN - Trong lịch sử phát triển của Phật giáo, đã từng có một Đại lễ Phật đản được tổ chức với quy mô rất lớn, được nhiều nguồn thư tịch khả tín như Hậu Hán thư (後漢書), Tam quốc chí (三國志), Phật tổ thống kỷ (佛祖統紀)… cùng ghi nhận.
GNO - Chiều 16-5, được sự cho phép của các cấp lãnh đạo Giáo hội, sự đồng thuận của các cấp chính quyền, Thường trực Ban Trị sự GHPGVN H.Hồng Ngự trang nghiêm tổ chức Lễ công bố, trao quyết định bổ nhiệm Ni sư Thích nữ Như Thuận đảm nhiệm trụ trì chùa Thiên Đức (xã Thường Lạc, H.Hồng Ngự, Đồng Tháp).