Thượng tọa Thích Tiến Đạt chia sẻ các pháp yết-ma, vai trò của các vị tôn chứng Tăng-già

Thượng tọa Thích Tiến Đạt chia sẻ tại khóa học do Phân ban Ni giới T.Ư tổ chức
Thượng tọa Thích Tiến Đạt chia sẻ tại khóa học do Phân ban Ni giới T.Ư tổ chức
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng nay, 25-4, Thượng tọa Thích Tiến Đạt, Phó Viện trưởng Phân viện Nghiên cứu Phật học VN tại Hà Nội, Giám đốc Trung tâm Tư liệu Phật giáo tại Hà Nội có buổi chia sẻ tại khóa học.
Nhiều vấn đề liên quan đến giới đàn được chia sẻ tại khóa học

Nhiều vấn đề liên quan đến giới đàn được chia sẻ tại khóa học

Theo đó, Thượng tọa Thích Tiến Đạt đã chia sẻ với chư Ni tại khóa học về các pháp yết-ma truyền giới, nghiệp đạo, vai trò của bảy vị tôn chứng tăng-già; tiêu chuẩn Hòa thượng truyền giới, chư giới sư; các vấn đề về già nạn; vai trò, vị trí của điển lễ, hộ đàn; tiêu chuẩn giới tử…

Một số lưu ý trong giới đàn Ni, trong trường hợp giới tử thọ giới chỉ có 5 người thì phải có 4 vị bạch “thành” thì giới tử mới đắc giới; tiêu chuẩn của người độ đệ tử theo luật Đức Phật chế định và một số vấn đề khác liên quan đến giới đàn được Thượng tọa Thích Tiến Đạt chia sẻ tại khóa học.

Chư tôn đức Ni tham dự khóa học về luật, các pháp yết-ma

Chư tôn đức Ni tham dự khóa học về luật, các pháp yết-ma

Khóa bồi dưỡng về luật Ni, các pháp yết-ma, nghi lễ diễn ra vào ngày 24, 25-4-2023, do Hòa thượng Thích Minh Thông, Ủy viên Thường trực Hội đồng Chứng minh GHPGVN; Hòa thượng Thích Lệ Trang, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Nghi lễ T.Ư và Thượng tọa Thích Tiến Đạt, Phó Viện trưởng Phân viện Nghiên cứu Phật học VN tại Hà Nội, Giám đốc Trung tâm Tư liệu Phật giáo phụ trách.

Khóa bồi dưỡng luật, các pháp yết-ma do Phân ban Ni giới T.Ư tổ chức với hơn 400 vị Ni đến từ 55 Phân ban Ni giới tỉnh thành tham dự khóa học.

Chiều nay, chư tôn đức sẽ giải đáp các câu hỏi chư Ni đặt ra tại khóa học.

Hình ảnh buổi chia sẻ của Thượng tọa Thích Tiến Đạt tại khóa học:

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày