Phật giáo Cà Mau bắt đầu Đại hội lần thứ VI

GNO - Hôm nay 4-8, BTS THPG Cà Mau bắt đầu tổ chức Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh lần thứ VI (nhiệm kỳ 2012-2017).

DSC_0001.JPG

Cổng chính Nhà Thiếu nhi tỉnh Cà Mau trang trí nhiều cờ ngũ sắc sẵn sàng đón đại biểu - Ảnh: H.D

Theo đó, Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Cà Mau sẽ tổ chúc tại Nhà Thiếu nhi tỉnh Cà Mau thuộc P.3, TP.Cà Mau. Đại hội sẽ diễn ra vào hai ngày 4 và 5-8.

Chiều nay, các đại biểu là Tăng Ni, Phật tử thuộc Phật giáo tỉnh Cà Mau, đại diện chính quyền tỉnh Cà Mau và chư tôn giáo phẩm HĐTS TƯGH sẽ có mặt tham dự phiên trù bị Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Cà Mau.

Đại hội sẽ rà soát lại các công tác chuẩn bị cho phiên chính thức. Tại phiên trù bị, đại diện Ban Nhân sự Đại hội cũng giới thiệu thành phần nhân sự dự kiến cho BTS THPG Cà Mau nhiệm kỳ 2012-2017 đến chư tôn đức HĐTS và đại biểu.

DSC_0003.JPG

Nhà Thiếu nhi tỉnh Cà Mau, nơi diễn ra ĐHĐBPG tỉnh Cà Mau - Ảnh: H.D

Theo TT.Thích Huệ Thành, Trưởng BTS THPG Cà Mau, có khoảng 400 đại biểu chính thức và Phật tử trong và ngoài tỉnh đến tham dự Đại hội đại biểu lần thứ VI (nhiệm kỳ 2012-2017). Đại hội hứa hẹn sẽ hoàn thiện hơn về nhân sự cho nhiệm kỳ tới với 47 ủy viên chính thức và một số ủy viên dự khuyết.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Pháp niệm Phật nào đúng?

Pháp niệm Phật nào đúng?

GNO - Theo Phật giáo Phát triển (Tịnh Độ tông - Đại sư Ngẫu Ích, A Di Đà yếu giải) , niệm Phật nếu đạt nhất tâm bất loạn (Chỉ) thì thành tựu giải thoát, đoạn trừ các phiền não tham sân si..., mà không cần tu Tuệ (Quán). Theo Phật giáo Nguyên thủy, niệm Phật chỉ là một trong các tùy niệm...
Khóa lễ tụng kinh tại chánh điện chùa Tích Sơn

Vĩnh Phúc: Lễ hiệp kỵ chư tổ sư chùa Tích Sơn

GNO - Sáng 20-4, tại chùa Tích Sơn (P.Tích Sơn, TP.Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc), Thượng tọa Thích Giác Minh, Ủy viên Thường trực Ban Pháp chế T.Ư, trụ trì chùa Tích Sơn cùng Phật tử đã trang nghiêm tổ chức Lễ hiệp kỵ chư vị lịch đại tổ sư.
Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn chủ trì hội nghị sáng 20-4 tại thiền viện Quảng Đức

Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự: Sẽ mời các bên liên quan để giải quyết tồn đọng của Giáo hội

GNO - Đó là giải pháp giải quyết những khó khăn của Phật giáo tỉnh thành được Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh, Chủ tịch Hội đồng Trị sự chấp thuận tại hội nghị báo cáo quý I - năm 2024 của Văn phòng II T.Ư, diễn ra tại thiền viện Quảng Đức (Q.3, TP.HCM), vào sáng 20-4.

Thông tin hàng ngày