Phật giáo có nhiều hoạt động tại Festival Huế 2018

GNO - Thường trực BTS GHPGVN tỉnh TT-Huế vừa có cuộc họp triển khai các công tác Phật sự đầu năm Mậu Tuất.


Theo đó, buổi họp diễn ra tại Văn phòng BTS GHPGVN tỉnh (01 Sư Liễu Quán, phường Trường An, TP.Huế) hôm 3-3, có sự tham dự và chủ trì của HT.Thích Đức Thanh, UVTT HĐTS, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh; HT.Thích Khế Chơn, Phó Chủ tịch HĐTS, Phó ban Thường trực BTS GHPGVN tỉnh cùng chư tôn đức Tăng Ni Thường trực BTS.

hue.JPG
Quang cảnh buổi họp


Cuộc họp đã bàn thảo về kế hoạch tổ chức lễ hội Văn hóa Phật giáo dịp Festival Huế 2018. Cụ thể, Festival năm nay, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh sẽ tham gia, tổ chức trưng bày cổ vật và thực hiện ẩm thực chay tại Trung tâm Văn hóa Phật giáo Liễu Quán (15A Lê Lợi, TP.Huế) suốt thời gian diễn ra từ ngày 27-4 đến hết ngày 2-5-2018; bên cạnh đó Ban Trị sự sẽ tổ chức chương trình biểu diễn nghệ thuật với chủ đề “Lễ hội hoa đăng - tỏa sáng niềm tin” tại Công viên Thương Bạc vào chiều tối ngày 1-5-2018 (nhằm ngày 16-3 năm Mậu Tuất).
 

Tại cuộc họp, Ban Văn hóa GHPGVN tỉnh TT-Huế đã trình bày sơ lược về công tác tổ chức triển lãm chuyên đề “Bảo tồn Di sản Văn hóa Phật giáo”, nội dung trưng bày tại Trung tâm Văn hóa Phật giáo Liễu Quán trong thời gian diễn ra hoạt động Festival 2018 với tôn tượng Phật, Bồ-tát, Thánh tăng (gồm 40 hiện vật được chế tác bằng chất liệu ngọc, ngà, đá, đồng, gỗ… của các nước trong khu vực); pháp khí, pháp phục, nhạc khí dùng trong nghi lễ Phật giáo (gồm 30 hiện vật); pháp bảo, kinh sách được viết, in trên giấy, khắc trên lá buông, cẩm thạch… (với 40 hiện vật).

Ngoài ra, cuộc họp cũng đã bàn thảo về định hướng tổ chức Đại lễ Phật đản PL.2562 tại TT-Huế, vấn đề nhân sự Ban Hộ tự các niệm Phật đường nhiệm kỳ 2017-2022 cùng một số Phật sự quan trọng khác của Giáo hội.

hue 2.JPG
HT.Thích Đức Thanh phát biểu đúc kết


HT.Thích Đức Thanh phát biểu đúc kết cuộc họp, mong rằng trong thời gian đến, Thường trực BTS GHPGVN tỉnh sẽ triển khai các vấn đề thống nhất hôm nay đến các ban ngành trực thuộc, Ban Trị sự GHPGVN các huyện, thị xã và các đơn vị trực thuộc Giáo hội để Phật sự diễn ra tại tỉnh nhà thành công viên mãn. 

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Pháp hội cầu an, cầu siêu diễn ra trong suốt thời gian 5 ngày, từ ngày 29-3 đến hết ngày 2-4 (nhằm ngày 11-2 đến 15-2 âm lịch)

Hải Phòng: Lễ cầu siêu, tưởng niệm anh linh các anh hùng liệt sĩ tại Bến tàu Không số K15

GNO - Sáng ngày 30-3, Ban Trị sự GHPGVN TP.Hải Phòng phối hợp cùng Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQVN phường Đồ Sơn trang nghiêm tổ chức khai mạc Lễ hộ quốc tiêu tai, cầu an, cầu siêu anh linh các anh hùng liệt sĩ, chiến sĩ trận vong, đồng bào tử nạn tại Di tích quốc gia đặc biệt Bến tàu Không số K15.
Những lời dạy cuối cùng của Đức Phật đã tác động đến Tăng đoàn thời hiện tại một cái nhìn tích cực hơn, nâng cao tinh thần tự giác, trách nhiệm, hòa hợp. Xoáy sâu vào tu tập cốt lõi Chánh pháp, chủ trương tự giải thoát là chính, đồng thời liên hệ chặt chẽ với xã hội để truyền bá Chánh pháp...

Đức Phật và những di huấn sau cùng

GNO - Theo kinh Đại bát Niết-bàn (Trường bộ kinh), trước lúc viên tịch, Thế Tôn an cư mùa mưa tại Baluvā, bị bệnh trầm trọng, rất đau đớn. Nhưng Ngài giữ tâm chánh niệm, tỉnh giác, chịu đựng cơn đau ấy, không một chút ta thán.
Tranh vẽ Đức Phật nhập Niết-bàn

Thành kính tưởng niệm ngày Đức Thế Tôn nhập Niết-bàn

GNO - Nghe tin Ngài sắp nhập Niết-bàn, dân chúng quanh vùng đến kính viếng rất đông, trong số ấy có một ông già ngoài tám mươi tuổi, tên Tu Bạt Đà La đến xin xuất gia. Ngài hoan hỷ nhận lời. Đó là người đệ tử cuối cùng trong đời Ngài.
Tượng Đức Phật nhập diệt tại Bảo tháp Đức Phật nhập Niết-bàn (Ấn Độ)

Khảo cứu về ngày, tháng nhập Niết-bàn của Đức Phật

GNO - Sự kiện Đức Phật nhập Niết-bàn thường được tổ chức thành một lễ hội thiêng liêng. Tuy nhiên, do ảnh hưởng từ nhiều nguyên nhân, nên cả hai truyền thống lớn của Phật giáo là Bắc truyền và Nam truyền, đã tổ chức sự kiện trọng đại này vào những thời điểm khác nhau trong năm.

Thông tin hàng ngày