Phật giáo Đà Lạt tổng kết Phật sự

GNO - BTS GHPGVN TP.Đà Lạt hôm 18-1 qua đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác Phật sự năm 2017 và đề ra phương hướng Phật sự năm 2018 tại hội trường Trường Cao Trung Phật học Lâm Đồng.

TT.Thích Thanh Tân, Phó ban Thường trực BTS GHPGVN tỉnh Lâm Đồng; TT.Thích Viên Thanh, Phó BTS GHPGVN tỉnh Lâm Đồng; chư tôn đức chủ trì hội nghị, cùng chư tôn đức Tăng Ni đại diện của 60 cơ sở tự viện trên toàn thành phố về dự.

DSC03315.JPG


Chư tôn đức chủ tọa, chứng minh hội nghị

Về phía chính quyền có ông Nguyễn Nhật Huy, Phó phòng Nội vụ TP.Đà Lạt; ông Nguyễn Quang Huy, Phó ban Dân vận TP.Đà Lạt; ông Trần Ngọc Tú, Phó Chủ tịch UBMTTQVN TP.Đà Lạt; ông Dương Xuân Trường, Phó đội An ninh tôn giáo TP.Đà Lạt.

Tại buổi lễ, ĐĐ.Thích Vạn Trí, Trưởng BTS GHPGVN TP.Đà Lạt phát biểu khai mạc; ĐĐ.Thích Quảng Đại, Phó BTS Phật giáo Đà Lạt đọc báo cáo tổng kết Phật sự năm 2017.

Theo đó, BTS GHPGVN TP đã tổ chức thành công Đại lễ Phật đản PL.2561, phối hợp các ban ngành trực thuộc tỉnh tham gia mọi công tác Phật sự của tỉnh đề ra; luôn kịp thời phối hợp với các ban ngành đoàn thể để giải quyết những vấn đề phát sinh ở các tự viện đúng tinh thần Hiến chương Giáo hội và pháp luật hiện hành.

Toàn thành phố có 60 cơ sở tự viện; mùa An cư kiết hạ Tăng kiết giới số lượng trên 300 vị, Ni trên 500 vị. Đặc biệt, BTS tạo điều kiện cho Tăng Ni sinh ngoài thành phố về học tại Trường Trung cấp Phật học Lâm Đồng có nơi cư trú tại các chùa.

Ban Hướng dẫn Phật tử phối hợp với các ban - tổ chức thành công hội thi Phật pháp lần thứ I với trên 500 Phật tử ở 25 tự viện tham dự và hội thi Phật pháp lần thứ II vào ngày 21-1-2018.

Ban Từ thiện kêu gọi ủng hộ đồng bào các tỉnh phía Bắc và miền Trung bị thiên tai lũ lụt với kinh phí 261 triệu; thăm và tặng quà cho các gia đình thăm đồng bào nghèo, giúp đỡ trẻ em nghèo, trẻ khuyết tật với kinh phí trên 241 triệu.

DSC03301.JPG


Đại biểu tham dự

Hội nghị đã nghe ý kiến đóng góp của các đại biểu về một số vấn đề ở một số tự viện.

TT.Thích Viên Thanh thay mặt chư tôn đức chứng minh có những góp ý BTS, đồng thời đề xuất với các cấp chính quyền hợp thức hóa cho một số cơ sở để dễ dàng sinh hoạt tôn giáo.

ĐĐ.Thích Vạn Trí đúc kết ý kiến đại biểu và phát biểu bế mạc hội nghị.

Thích Hạnh Định

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Nhà thơ Trần Quê Hương (Hòa thượng Thích Giác Toàn) - Ảnh: ĐTVĐ

Từ cõi Đạo đến cõi Đời (cảm nhận về thơ của Trần Quê Hương - Hòa thượng Thích Giác Toàn)

GNO - Trong dòng chảy văn học Phật giáo Việt Nam, truyền thống Thiền sư làm thơ từ thời Lý - Trần đã định hình một diện mạo đặc thù. Đối với các bậc xuất thế, thơ ca là phương tiện thiện xảo - nhịp cầu ngôn từ hiển lộ trạng thái chứng ngộ và lưu lại năng lượng an lành cho nhân gian.
"Nếu Bà-la-môn nào siêng năng, tùy thời cúng dường, cung kính, lễ bái, phụng sự ba thứ lửa thì sự bố thí này đưa đến an vui. Là ba thứ lửa nào? Một là lửa cội nguồn, hai là lửa gia đình, ba là lửa phước điền"

Ba loại lửa

NSGN - Tôi nghe như vầy: Một thời, Đức Phật du hóa trong nhân gian ở nước Câu-tát-la rồi đi dần đến và ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước Xá-vệ.

Thông tin hàng ngày