Phật giáo Điện Biên tổ chức Đại lễ Phật đản

GNO - Ngày 20-5, tại chùa Linh Quang - Trụ sở BTS GHPGVN tỉnh Điện Biên đã long trọng diễn ra lễ chính thức Đại lễ Phật đản PL.2562 - DL.2018.

2-13-768x617.jpg


Nghi thức niệm Phật mở đầu buổi lễ

Quang lâm chứng minh và tham dự TT.Thích Đức Thiện, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký HĐTS, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Điện Biên, trụ trì chùa Linh Quang; TT.Thích Thanh Quy, Ủy viên HĐTS, Phó ban Thường trực BTS GHPGVN tỉnh; ĐĐ.Thích Giác Trí, Phó BTS tỉnh Điện Biên; ĐĐ.Thích Nguyên Chính, Ủy viên HĐTS, Phó ban kiêm Chánh thư ký BTS GHPGVN tỉnh Điện Biên cùng chư tôn đức trong BTS tỉnh.

Về phía lãnh đạo chính quyền có ông Lê Văn Quý, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên; ông Lò Văn Mừng, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh Điện Biên; ông Phạm Việt Dũng, GĐ Sở VHTT và DL tỉnh; ông Nguyễn Quang Hưng, Chánh văn phòng UBND tỉnh; ông Phạm Đức Toàn, Bí thư huyện Điện Biên; lãnh đạo tỉnh, huyện và địa phương sở tại; đại diện đồn biên phòng Thanh Luông; Ban giám hiệu, thầy cô giáo Trường THPT Thanh Nưa cùng hơn 100 em học sinh tham dự và phục vụ Đại lễ.

29-3-768x511.jpg


Đại biểu tham dự

Sau nghi thức chào quốc kỳ, đạo kỳ, niệm Phật cầu gia bị, toàn thể đại lễ đã nhập một phút từ bi cung nghinh Đức Phật đản sinh, nguyện cầu cho thế giới hoà bình, quốc gia an lạc.

Tại buổi lễ, TT.Thích Đức Thiện tuyên đọc Thông điệp của Đức Trưởng lão Hòa thượng Pháp chủ HĐCM GHPGVN gửi Tăng, Ni, cư sĩ Phật tử Việt Nam nhân dịp Đại lễ Phật đản PL.2562. Thông điệp nhắn nhủ việc xây dựng tổ chức vững mạnh, tạo nền tảng cho sự bền vững của giáo hội, nêu cao trọng trách của mỗi sứ giả Như Lai trong việc duy trì mạng mạch Phật pháp và tạo nên tập thể Tăng-già hòa hợp, thanh tịnh.

12-8-768x554.jpg
TT.Thích Đức Thiện tuyên đọc Thông điệp Phật đản

10-6-768x538.jpg
TT.Thích Thanh Quy đọc diễn văn

Tiếp đó, TT.Thích Thanh Quy tuyên đọc diễn văn Phật đản của Hòa thượng Chủ tịch HĐTS.

Theo diễn văn, mỗi một người đệ tử Phật cần tìm hiểu thấu đáo lịch sử về đạo Phật, nguyện quy y Tam bảo để “diệt tội hằng sa”, chiêm ngưỡng Tam bảo để “phúc tăng vô lượng”, nương tựa Phật để tiêu trừ nghiệp khổ, tăng phúc lành, mỗi lần dự đại lễ là mỗi lần được thấm nhuần đạo pháp, hiểu sâu về lịch sử Đức Phật, về giáo pháp, từng bước tiến tu để cảm nhận sự an lạc trọn vẹn, đó là nhiệm vụ cao cả của người đệ tử Phật.

Trong không khí thắm tình đạo vị, gắn bó giữa đạo và đời, ông Lê Văn Quý, Tỉnh ủy viên, Phó chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên phát biểu động viên Tăng Ni, Phật tử trong toàn tỉnh và ca ngợi những thành tựu của Phật giáo Điện Biên trong thời gian qua; qua đó gởi lời chúc mừng Phật đản đến Tăng, Ni Phật tử tại tỉnh Điện Biên.

Nghi thức tụng kinh cúng dường Đản sinh và lễ Tắm Phật trang nghiêm diễn ra sau đó.

32-3-768x506.jpg
Nghi thức tụng kinh cúng dường Đản sinh

8-7-768x405.jpg
Đông đảo Phật tử tham dự

17-4-768x512.jpg
Lễ tắm Phật diễn ra trong sự thành kính của người tham dự

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

"Tự hào được đi cùng Báo Giác Ngộ"

"Tự hào được đi cùng Báo Giác Ngộ"

GNO - Tôi là độc giả trung thành và là một cộng tác viên thường xuyên của Báo Giác Ngộ từ nhiều năm nay. Thật rất vinh dự và tự hào khi tôi được đi cùng Báo Giác Ngộ với nhiều niềm vui và đầy ắp kỷ niệm.
Tiến sĩ Bhimrao Ramji Ambedkar với những tác động thay đổi xã hội ở Ấn Độ

Tiến sĩ Bhimrao Ramji Ambedkar với những tác động thay đổi xã hội ở Ấn Độ

NSGN - Nổi lên trong số hàng triệu người để thiết lập một trật tự xã hội công bằng, Tiến sĩ Ambedkar là một một học giả, một nhà cải cách xã hội xuất sắc, một người yêu nước,một nhà lập pháp đáng nể trọng; và là một nhà lãnh đạo tôn giáo có tầm nhìn xa, là vị anh hùng của sự phục hưng Phật giáo đương đại ở Ấn Độ.
[Podcast] Trưởng lão Hòa thượng Thích Giác Quang nhận định và kỳ vọng về Báo Giác Ngộ

[Podcast] Trưởng lão Hòa thượng Thích Giác Quang nhận định và kỳ vọng về Báo Giác Ngộ

GNO - Chia sẻ với chương trình Podcast, Trưởng lão Hòa thượng Thích Giác Quang, Phó Pháp chủ GHPGVN nhận định: "Báo Giác Ngộ được tiếp nối, chuyển giao thế hệ kế thừa rất tốt đẹp, rất vững vàng nên đã phát triển không chỉ theo đúng đường hướng của Giáo hội, mà còn hài hòa về mặt xã hội".

Thông tin hàng ngày