Phật giáo Hàn Quốc xây chùa tại Pakistan

GNO - Chính phủ Pakistan vừa cấp phép cho Phật giáo Tào Khê, truyền thống Phật giáo lớn nhất miền bắc Hàn Quốc xây dựng chùa tại một trong các địa điểm Phật giáo cổ của Pakistan - tin từ The Buddhist Door.

Quyết định này được đưa ra trong chuyến thăm của Phật giáo Hàn Quốc đến Pakistan.

Hòa thượng Wonhaeng, người tiếp nối thứ 36 của tông Tào Khê (nhiệm kỳ 4 năm, được suy cử vào tháng 10 năm ngoái), đã dẫn đầu đoàn Phật giáo Hàn Quốc đến thăm Pakistan giữa tháng 11 qua.

PG Han Quoc 1.jpg


Chư Tăng Hàn Quốc có thời khóa tâm linh tại địa điểm được cấp phép xây chùa

“Tôi vô cùng xúc động khi lần đầu tiên đặt chân đến Pakistan vì đây là quê hương của ngài Marananta (Malanada, sống vào thế kỷ thứ 4 Tây lịch), người đã mang Phật giáo đến Hàn Quốc 1.600 năm trước đây... Tôi xúc động khi nghĩ về sự du hóa khắp vùng Đông Á, vượt qua bao chướng ngại để truyền bá Phật giáo của ngài” - thầy Wonhaeng nói với The Korea Times.

Hòa thượng Malananda đến từ Gandhara, một địa danh cổ phía tây bắc tiểu lục địa Ấn Độ, hiện giờ là vùng bắc Pakistan và đông bắc Afghanistan. Ngài là một trong những người đầu tiên mang Phật giáo đến bán đảo Hàn Quốc và là người đầu tiên mang sự thực hành tâm linh đến vương quốc Baekje (năm 18 trước Tây lịch - năm 660 Tây lịch), một trong 3 vương quốc làm nên Hàn Quốc xưa (hai vương quốc còn lại là Goguryeo và Silla ở tây nam Hàn Quốc).

Trong chuyến thăm kéo dài 7 ngày, đoàn đại biểu Phật giáo Hàn Quốc gồm 60 thành viên đã đến thăm nhiều di tích lịch sử Phật giáo, viện bảo tàng Lahore - nơi chứa đựng bộ sưu tập ấn tượng các tác phẩm điêu khắc, hội họa Phật giáo thời kỳ Greco, Mughal và Pahari.

Chuyến thăm này gồm các cuộc gặp riêng với thủ tướng Imran Khan và tổng thống Arif Alvi Pakistan tại Islamabad. Thủ tướng Khan cho biết ông đã cấp phép xây dựng ngôi chùa theo tông Tào Khê tại một di tích Phật giáo của Pakistan và tổng thống Alvi xem ngôi chùa tọa lạc tại chiếc nôi của nhiều nền văn minh này sẽ chứa đựng thông điệp về hòa bình, sự hòa hợp và thấu hiểu giữa tất cả các tôn giáo.

“Tôi ấn tượng bởi nỗ lực không ngừng nghỉ của chính phủ Pakistan trong việc bảo tồn các di tích Phật giáo cổ”, Hòa thượng Wonhaeng nói (theo AsiaNews.it).

Hàn Quốc và Pakistan đã có kết nối Phật giáo nhiều thế kỷ qua, bắt đầu từ chuyến thăm của ngài Malananda đến Baekje và sau đó ngài Hyecho (704 - 787) đã có chuyến thăm đến Chitral và Swat, nay là Pakistan.

Tôi cũng cảm ơn người dân và chính phủ Pakistan vì nỗ lực bảo tồn các địa danh lịch sử, Phật giáo và hy vọng rằng chuyến thăm lần này sẽ tiếp tục sự hợp tác giữa hai quốc gia trong thiên niên kỷ tới - Hòa thượng Wonhaeng khẳng định, theo The Korea Times. Ngoài ra, chuyến thăm này cũng khuyến khích cho sự phục hồi và bảo tồn các di tích Phật giáo.

Theo thống kê năm 2015, đa số người dân Hàn Quốc - khoảng 56,1% không theo tôn giáo nào. Tín đồ Thiên chúa giáo chiếm số đông, 27,6% dân số; người theo Phật giáo chiếm 15,5%. Trong khi đó, tại Pakistan, hiện chỉ có 1.500 trong số 212 triệu người theo Phật giáo - thống kê năm 2012.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Quang cảnh phiên họp định kỳ hàng tháng của Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Ninh Bình, tại Văn phòng Đại diện - chùa Hòa Lạc (P.Hà Nam), vào ngày 12-6

Ninh Bình: 19/23 Ban Đại diện Phật giáo liên phường/xã được thành lập và ra mắt

GNO - Ngày 12-6, tại chùa Hòa Lạc (P.Hà Nam) - Văn phòng Đại diện Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Ninh Bình, Ban Thường trực Ban Trị sự đã tổ chức phiên họp thường kỳ nhằm tổng kết công tác tổ chức Đại lễ Phật đản Phật lịch 2570, đồng thời triển khai các Phật sự trọng tâm về Tăng sự và khóa An cư kiết hạ năm 2026.
Ảnh minh họa của Khánh Nhi

Chưa quy y có thể tu tập được không?

GNO - Hiện tại tôi ở quê, mỗi tối các già vào chùa tụng kinh, còn tôi thì do bận việc gia đình nên chưa thể đi tụng kinh được. Tôi xin hỏi là người chưa quy y có thể ở nhà tu tập, tụng kinh được không? Và nếu được thì nên tụng kinh gì, tu niệm như thế nào?
Ý nghĩa cầu nguyện trong đạo Phật

Ý nghĩa cầu nguyện trong đạo Phật

GNO - Đạo Phật khuyến khích cầu nguyện không chỉ cho bản thân mà còn cho người khác. Việc cầu nguyện điều gì đó cho người khác mang ý nghĩa cao đẹp thể hiện tấm lòng của mình đối với người đó, thể hiện tình thân thương, thể hiện tinh thần từ bi, vô ngã, vị tha...
Hòa thượng Thích Thanh Điện phát biểu khai mạc

Lào Cai: Ban Trị sự tổ chức Hội thảo khoa học về nguồn lực của Phật giáo tỉnh và định hướng phát triển

GNO - Sáng 13-6, tại hội trường xã Bảo Thắng (tỉnh Lào Cai), Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Lào Cai cùng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức Hội thảo: Nguồn lực của Phật giáo ở tỉnh Lào Cai: một số vấn đề lý luận, thực tiễn và định hướng phát triển.

Thông tin hàng ngày