Phật giáo H.Núi Thành làm từ thiện hơn 1,4 tỷ đồng

GNO - Sáng 15-1, BTS GHPGVN huyện Núi Thành tổ chức hội nghị tổng kết công tác Phật sự năm 2015 và triển khai phương hướng hoạt động Phật sự năm 2016 tại VP BTS (chùa Minh Tân, thị trấn Núi Thành, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam).

3 (Copy).jpg


Quang cảnh buổi lễ tổng kết của PG huyện Núi Thành

Theo báo cáo công tác Phật sự năm 2015, năm qua BTS PG huyện đã thực hiện nhiều công tác Phật sự nổi bật như tổ chức thành công Đại lễ Phật đản PL.2559, Đại lễ Vu lan; tổ chức tu Bát quan trai, niệm  Phật, thuyết giảng giáo lý cho hàng cư sĩ, Phật tử; tổ chức trại hè biển đảo xanh và dọn vệ sinh tại khu du lich sinh thái Tam Hải; kết hợp với các cơ sở tự viện tìm hiểu nhu cầu thực tiễn, giải quyết những vướng mắc và tạo điều kiện để Tăng Ni an tâm tu học; hướng dẫn và phổ biến kịp thời công tác Phật sự của Trung ương Giáo hội và Tỉnh hội; kiện toàn nhân sự Ban Hộ tự, Ban Hộ trì Tam bảo (nhiệm kỳ 2015 - 2020); tổ chức lễ bổ nhiệm trụ trì chùa Bửu Quang, chùa Thạnh Mỹ; thống nhất xét chuyển hồ sơ xin bổ nhiệm trụ trì chùa Lộc Tân, chùa Phổ Đức, chùa Hòa Minh, chùa Hòa Mỹ, chùa Từ Hàng và chùa Lương Mỹ…

Theo số lượng thống kê toàn huyện có 35 tự viên, 58 Tăng Ni, 25 Sa-di, Sa-di-ni, Thức-xoa và điệu. Có 31 huynh trưởng, 400 đoàn sinh và hơn 3.000 tín đồ Phật tử; ngành Từ thiện PG huyện cũng đã vận động kinh phí thực hiện công tác từ thiện hơn 1,4 tỷ đồng; đối với công tác xây dựng trùng tu ở các cơ sở tổng kinh phí hơn 7 tỷ đồng.

Qua đó thống nhất nhiều chương trình hoạt động Phật sự nổi bật trong năm 2016 như: kiện toàn nhân sự BTS PG huyện, tổ chức Đại hội đại biểu Phật giáo huyện lần thứ VII (nhiệm kỳ 2016 - 2021); hướng dẫn và hỗ trợ các cơ sở chưa đăng ký sinh hoạt hoàn thành các thủ tục để sinh hoạt theo Giáo hội; hướng dẫn lập thủ tục xin mở rộng đất ở các cơ sở có nhu cầu; giới thiệu và lập hồ sơ bổ nhiệm trụ trì các chùa chưa có Tăng Ni; tổ chức khóa tu Bát quan trai tập trung theo cụm cho cư sĩ Phật tử; chương trình sinh hoạt tu học năm 2016 cho GĐPT như: mở các khóa huấn luyện và đào tạo huynh trưởng; tổ chức các kỳ trại nhân dịp Phật đản, Vu lan để giúp giáo dục các đoàn sinh GĐPT biết ý nghĩa những ngày truyền thống Phật giáo…

Tâm Tín

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Công trình trùng tu chùa Hương Ấp (Vạn Xuân tự) đang được tiến hành

Chư vị giáo phẩm lãnh đạo Giáo hội thăm chùa Hương Ấp - di tích nơi Lý Nam Đế từng xuất gia tu học

GNO - Chiều 8-7, nhân dự Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Thái Nguyên lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031, Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Pháp đã đến chùa Hương Ấp (Vạn Xuân tự) thuộc Khu di tích Lý Nam Đế (phường Phổ Yên) thăm công trình trùng tu đang được tiến hành.
Nhẫn nhục theo Phật giáo không có nghĩa là co mình chịu trận, ai muốn làm gì mình thì làm - Ảnh minh họa

Nhẫn nhục có ích gì?

GNO - Nhẫn nhục theo Phật giáo không có nghĩa là co mình chịu trận, ai muốn làm gì mình thì làm. Nhẫn nhục là bước đệm kham nhẫn cần thiết để tâm an, trí sáng nhằm giải quyết vấn đề một cách thấu tình đạt lý tiếp theo đó. Không phải ngẫu nhiên mà ông cha ta đã đúc kết kinh nghiệm “một điều nhịn, chín điều lành”.
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1350 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Phật giáo đã truyền vào nước ta từ lúc nào?

GNO - Sau khi Đức Thế Tôn thành đạo dưới gốc cây Bồ-đề vào năm 533 trước dương lịch, tư trào tư tưởng Phật giáo hình thành và phát triển từ Ấn Độ lan dần ra các nước xung quanh và cả thế giới. Trong quá trình phát triển và lan dần này, Phật giáo đã đến nước ta, và tạo nên Phật giáo Việt Nam.

Thông tin hàng ngày