Phật giáo huyện Bù Đăng chia sẻ với người dân cùng chung tay vượt qua dịch bệnh

Ban Trị sự Phật giáo huyện Bù Đăng vận chuyển quà đến cho người dân
Ban Trị sự Phật giáo huyện Bù Đăng vận chuyển quà đến cho người dân
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Ngày 1-8, Ban Trị sự Phật giáo huyện Bù Đăng (Bình Phước) cùng với chư tôn đức Tăng Ni các tự viện trên địa bàn kết hợp với Ban Dân tộc tỉnh Bình Phước, Ủy ban MTTQVN huyện tặng quà đến bà con nghèo bị ảnh hưởng Covid-19.

Đoàn đã đến thăm hỏi, động viên các gia đình tại 15 xã của huyện Bù Đăng, tặng 600 phần quà đến bà con có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng của dịch bệnh cũng như một số gia đình từ TP.HCM, Bình Dương trở về địa phương phải cách ly y tế.

Mỗi phần gồm: 5 kg gạo, các loại thực phẩm, đồ dùng thiết yếu và 300 nghìn đồng tiền mặt. Tổng trị giá của đợt tặng quà này là hơn 200 triệu đồng do chư Tăng Ni và Phật tử ủng hộ.

Những phần cơm của bếp ăn từ thiện tổ đình Đức Bổn A Lan Nhã được chuẩn bị chu đáo

Những phần cơm của bếp ăn từ thiện tổ đình Đức Bổn A Lan Nhã được chuẩn bị chu đáo

Theo Thượng tọa Thích Đồng Tấn, Trưởng ban Trị sự Phật giáo huyện, trụ trì tổ đình Đức Bổn A Lan Nhã, việc hoạt động thiện nguyện được chùa triển khai thường xuyên trong đợt giãn cách xã hội lần này.

Bên cạnh đó, Bếp ăn từ thiện tại tổ đình Đức Bổn A Lan Nhã vẫn tổ chức nấu ăn thường xuyên hỗ trợ Bệnh viện Đa khoa huyện Bù Đăng, hỗ trợ hàng trăm phần cơm, nước tiếp sức cho bà con trên đường về quê và lực lượng tuyến đầu ở trạm kiểm dịch.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh minh họa

Người thân mất lúc nửa đêm giỗ vào ngày nào?

GNO - Ông cụ nhà tôi mất lúc 23 giờ 50 ngày 20-12-Quý Mão. Vì ông mất lúc 23 giờ 50 là giờ Tý, mà giờ Tý nối liền giữa hai ngày (từ 23 giờ ngày 20-12 đến 1 giờ ngày 21-12) nên một số người thân cho rằng ông mất vào ngày 21-12-Quý Mão. Cách tính ngày mất như vậy có chính xác không? 

Thông tin hàng ngày