Phật giáo huyện Đại Lộc tổ chức khóa tu mùa hè

GNO - Ngày 7-7, tại chùa Phước Thạnh (X.Đại Thạnh, H.Đại Lộc), BTS GHPGVN huyện Đại Lộc đã khai mạc khóa tu mùa hè Tuổi trẻ tâm lành lần thứ 3 – chủ đề “Hương Sen”. Khóa tu học thu hút hơn 300 em Thanh thiếu niên Phật tử trong và ngoài huyện tham gia.

Dailockhoatu (2).jpg

Chư tôn đức BTC khóa tu mùa hè "Tuổi trẻ tâm lành" lần thứ 3

Phát biểu khai mạc, ĐĐ.Thích Thắng Thiện, UV Thường trực BTS Phật giáo tỉnh, Trưởng BTS Phật giáo huyện Đại Lộc, cho biết mục đích khóa tu không chỉ vun đắp nền tảng đạo đức, tâm linh cho giới trẻ, mà còn chuyển tải tinh thần từ bi và trí tuệ của đạo Phật, tạo nên một tương lai an lành, hạnh phúc cho lứa tuổi sinh viên, học sinh thanh thiếu nhi khi bước vào đời. Đồng thời, đây sẽ là nhịp cầu nối yêu thương cho các em biết lắng nghe, thấu hiểu và tìm lại chính mình để chuyển hóa những nỗi khổ niềm đau thành sự an lạc giải thoát.

Dailockhoatu (3).jpg

Các bạn trẻ tham gia khóa tu chủ đề "Hương sen"

Đại diện khóa sinh đã xúc động dâng lời phát nguyện, tri ân chư tôn đức trong ban tổ chức khóa tu và hứa nghiêm chỉnh chấp hành nội quy thời khóa tu học.

ĐĐ.Thích Nhựt Tuế, Chứng minh BTS Phật giáo huyện Đại Lộc, đã ban đạo từ cho khóa tu. Đại đức đã tán dương công đức chư tôn đức trong BTS đã tổ chức khóa tu, tạo duyên lành cho giới trẻ có cơ hội tham gia tu học và vui chơi giải trí lành mạnh, thật bổ ích. Đồng thời, Đại đức khuyến tấn các khóa sinh phải luôn chấp hành tốt nội quy và chúc các em có được những trải nghiệm thú vị trong khóa tu…

Dailockhoatu (1).jpg

ĐĐ.Thích Nhựt Tuế ban đạo từ

Trong 3 ngày diễn ra khóa tu (từ ngày 7 đến 9-7) các khóa sinh đã được nghe giảng về giáo lý nhà Phật, giáo dục đạo đức nhân cách, lòng hiếu thảo, sự yêu thương, hỗ trợ những kỹ năng sống và tính tự lập. Bên cạnh đó, các bạn còn được tham gia các trò chơi bổ ích, giao lưu, học hỏi và có thêm nhiều người bạn tốt.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

[Video] Hội nghị sinh hoạt Giáo hội khu vực phía Nam năm 2024

[Video] Hội nghị sinh hoạt Giáo hội khu vực phía Nam năm 2024

GNO - Phát biểu khai mạc, Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn có lời chào mừng đến các vị đại biểu, chư vị khách quý; đồng thời nêu ý nghĩa của Hội nghị sinh hoạt Giáo hội năm 2024. Trưởng lão Hòa thượng cho biết năm 2024 là năm thứ hai thực hiện Chương trình mục tiêu hoạt động Phật sự nhiệm kỳ IX...
Chư Tăng Ni chỉ chuyên tâm tu học và làm các Phật sự mà thôi - Ảnh minh họa

Chư Tăng có thể đi làm việc ngoài xã hội không?

GNO - Tôi thấy ở nước ngoài, các tu sĩ Phật giáo vẫn đi ra ngoài làm việc để kiếm thêm thu nhập nhằm trang trải cuộc sống và học hành. Vậy ở nước ta, các thầy có được phép ký hợp đồng lao động với các doanh nghiệp để làm việc không?

Thông tin hàng ngày