Phật giáo Nghệ An triển khai nhiều Phật sự quan trọng

GNO - Sáng 21-12, tại trụ sở BTS - chùa Diệc (TP.Vinh) đã diễn ra cuộc họp Thường trực BTS, bàn thảo các hoạt động Phật sự quan trọng. TT.Thích Thọ Lạc, Phó ban Thường trực BTS GHPGVN tỉnh chủ trì buổi họp.

nghean.jpg


Cuộc họp Thường trực BTS GHPVN tỉnh diễn ra sáng 21-12

Tại phiên họp, chư tôn đức Tăng Ni đã nghe báo cáo về tình hình và kết quả thực hiện công tác Phật sự trong thời gian qua và bàn thảo nhiều Phật sự sắp tới như: cho ý kiến thống nhất đề cương biên soạn và xuất bản cuốn “Lịch sử Phật giáo Nghệ An”; thông qua dự thảo về quy chế quản lý hoạt động; chương trình hoạt động Phật sự năm 2020 trong đó nhấn mạnh việc tổ chức kỷ niệm 10 năm thành lập Phật giáo tỉnh (2011 – 2021).

Ngoài ra, buổi họp còn bàn thảo nhiều nội dung trong việc đề xuất, thuyên chuyển và bổ nhiệm trụ trì các chùa trên địa bàn tỉnh và phân công việc tổ chức lễ tổng kết Phật sự năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020; chúc Tết các cơ quan tỉnh sắp đến.

 Phát biểu kết luận, TT.Thích Thọ Lạc cơ bản thống nhất với đề xuất các chương trình hoạt động Phật sự, trong đó nhấn mạnh đến việc biên soạn và xuất bản cuốn “Lịch sử Phật giáo Nghệ An” - đảm bảo khi xuất bản là sản phẩm chất lượng.

Thượng tọa chỉ đạo Văn phòng BTS tiếp tục tham mưu, phối hợp với Đại học Vinh và các cơ quan chuyên môn thực hiện các bước nghiên cứu, biên soạn theo đúng tiến độ kế hoạch đề ra.

Về việc tổ chức kỷ niệm 10 năm thành lập Phật giáo tỉnh cần xây dựng kế hoạch cụ thể, chi tiết, các ban trực thuộc BTS Phật giáo tỉnh lựa chọn nội dung thiết thực gắn với hoạt động kỷ niệm, Thượng tọa đề nghị.

Thượng tọa cũng yêu cầu từng cá nhân trong Ban Trị sự cần bám sát những nội dung đã được phân công, để nắm bắt sâu sát các công việc theo thẩm quyền của mình, triển khai thực hiện tốt những nhiệm vụ được giao.

* Chiều cùng ngày, Thường trực BTS GHPGVN tỉnh do TT.Thích Thọ Lạc làm trưởng đoàn đã đến thăm, tặng hoa chúc mừng Tòa Giám mục Giáo phận Vinh nhân dịp lễ Noel 2019.

Hữu Tình

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Nhà thơ Trần Quê Hương (Hòa thượng Thích Giác Toàn) - Ảnh: ĐTVĐ

Từ cõi Đạo đến cõi Đời (cảm nhận về thơ của Trần Quê Hương - Hòa thượng Thích Giác Toàn)

GNO - Trong dòng chảy văn học Phật giáo Việt Nam, truyền thống Thiền sư làm thơ từ thời Lý - Trần đã định hình một diện mạo đặc thù. Đối với các bậc xuất thế, thơ ca là phương tiện thiện xảo - nhịp cầu ngôn từ hiển lộ trạng thái chứng ngộ và lưu lại năng lượng an lành cho nhân gian.
"Nếu Bà-la-môn nào siêng năng, tùy thời cúng dường, cung kính, lễ bái, phụng sự ba thứ lửa thì sự bố thí này đưa đến an vui. Là ba thứ lửa nào? Một là lửa cội nguồn, hai là lửa gia đình, ba là lửa phước điền"

Ba loại lửa

NSGN - Tôi nghe như vầy: Một thời, Đức Phật du hóa trong nhân gian ở nước Câu-tát-la rồi đi dần đến và ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước Xá-vệ.

Thông tin hàng ngày