Phật giáo Nhật Bản hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn

GN - Nhật Bản, dù là một quốc gia phát triển, nhưng cứ 7 trẻ thì có 1 em sống trong điều kiện thiếu thốn. Các em không bị nghèo đói, chỉ là không được chăm lo một cách chu đáo để có thể phát triển toàn diện so với bạn bè cùng trang lứa.

PGNN974 (3).jpg

Phật tử của Tổ chức Oteca Oyatsu đóng gói thực phẩm chuyển đến các em nhỏ khó khăn

Theo các chuyên gia trẻ em tại Nhật Bản, đây chính là mặt trái ít ai nhận ra tại quốc gia Mặt trời mọc này. Vì lẽ đó, sự kiện người mẹ đơn thân 28 tuổi cùng với đứa con 3 tuổi qua đời trong khốn khó vào năm 2013 tại Osaka đã gây sốc cho tất cả người dân trong nước.

Trước sự việc đau lòng này, có một người quyết định phải làm gì đó để đồng hành với những em nhỏ không may. Đó là Đại đức Seirou Matsushima, người đi tiên phong trong các chương trình và sáng kiến dành riêng cho đối tượng yếu thế này.

Để thiết thực giúp đỡ trẻ em cận nghèo đói tại Nhật Bản, từ năm 2014, thầy Seirou Matsushima đã phát động và xây dựng một tổ chức với tên gọi Otera Oyatsu (câu lạc bộ những tự viện hỗ trợ ẩm thực cho trẻ em khó khăn). Ý tưởng về hoạt động của câu lạc bộ này đặt trọng tâm vào trách nhiệm xã hội của các tự viện Phật giáo.

Theo đó, các tự viện thành viên trong câu lạc bộ kiến tạo nên cộng đồng Tăng Ni và Phật tử khắp cả nước, phát tâm thực hiện các hạnh lành, tham gia phân phối các khoản hỗ trợ về thực phẩm cho các gia đình gặp khó khăn về kinh tế, tài chánh. Nguồn hỗ trợ được kết tập từ quỹ cúng dường mà các tự viện tiếp nhận được hàng năm.

Ngay sau khi phát động, Otera Oyatsu đã phát triển lớn mạnh và trở thành một mạng lưới với 923 ngôi chùa tham gia, điều phối 377 nhóm thiện nguyện Phật giáo thực hiện chương trình trên khắp cả nước. Hiện tại, chương trình đang đảm nhiệm việc hỗ trợ và phân phối thực phẩm miễn phí đến khoảng 10.000 trẻ em ở Nhật Bản.

Ngoài ra, câu lạc bộ cũng vừa khởi động chương trình âm nhạc mang tên Otera Oyatsu, nhằm mang đến những nụ cười cho trẻ em - do hoàn cảnh hoặc áp lực học hành, đã không có cơ hội chơi đùa, giải trí theo đúng lứa tuổi.

Vào giữa năm 2018, Tổ chức Otera Oyatsu đã được Bộ Công nghiệp và Thương mại quốc tế Nhật Bản trao tặng phần thưởng cao quý, tôn vinh những cống hiến vì mục tiêu ổn định xã hội, chăm lo cho trẻ nhằm phát triển cuộc sống tốt đẹp hơn.

Gia Trúc (theo BD)

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Quang cảnh phiên họp định kỳ hàng tháng của Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Ninh Bình, tại Văn phòng Đại diện - chùa Hòa Lạc (P.Hà Nam), vào ngày 12-6

Ninh Bình: 19/23 Ban Đại diện Phật giáo liên phường/xã được thành lập và ra mắt

GNO - Ngày 12-6, tại chùa Hòa Lạc (P.Hà Nam) - Văn phòng Đại diện Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Ninh Bình, Ban Thường trực Ban Trị sự đã tổ chức phiên họp thường kỳ nhằm tổng kết công tác tổ chức Đại lễ Phật đản Phật lịch 2570, đồng thời triển khai các Phật sự trọng tâm về Tăng sự và khóa An cư kiết hạ năm 2026.
Ảnh minh họa của Khánh Nhi

Chưa quy y có thể tu tập được không?

GNO - Hiện tại tôi ở quê, mỗi tối các già vào chùa tụng kinh, còn tôi thì do bận việc gia đình nên chưa thể đi tụng kinh được. Tôi xin hỏi là người chưa quy y có thể ở nhà tu tập, tụng kinh được không? Và nếu được thì nên tụng kinh gì, tu niệm như thế nào?
Ý nghĩa cầu nguyện trong đạo Phật

Ý nghĩa cầu nguyện trong đạo Phật

GNO - Đạo Phật khuyến khích cầu nguyện không chỉ cho bản thân mà còn cho người khác. Việc cầu nguyện điều gì đó cho người khác mang ý nghĩa cao đẹp thể hiện tấm lòng của mình đối với người đó, thể hiện tình thân thương, thể hiện tinh thần từ bi, vô ngã, vị tha...
Hòa thượng Thích Thanh Điện phát biểu khai mạc

Lào Cai: Ban Trị sự tổ chức Hội thảo khoa học về nguồn lực của Phật giáo tỉnh và định hướng phát triển

GNO - Sáng 13-6, tại hội trường xã Bảo Thắng (tỉnh Lào Cai), Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Lào Cai cùng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức Hội thảo: Nguồn lực của Phật giáo ở tỉnh Lào Cai: một số vấn đề lý luận, thực tiễn và định hướng phát triển.

Thông tin hàng ngày