Phật giáo Q.10 tổng kết Phật sự năm 2017

GNO - Tại văn phòng BTS GHPGVN Q.10 - chùa Ấn Quang (Sư vạn Hạnh, Q.10), chiều 28-1, đã diễn ra lễ tổng kết công tác Phật sự năm 2017 và trao giáo chỉ tấn phong đến chư tôn đức giáo phẩm quận.
1q.jpg
Lễ tổng kết Phật sự Phật giáo Q.10

Chứng minh buổi lễ có HT.Thích Như Tín, Thành viên HĐCM, Chứng minh BTS GHPGVN TP.HCM; HT.Thích Thiện Tánh, Phó Chủ tịch HĐTS; chư tôn đức BTS GHPGVN TP.HCM, Q.10 cùng các quận bạn, đông đảo Phật tử tham dự.

Về phía chính quyền có ông Nguyễn Trung Thành, Trưởng phòng Tôn giáo dân tộc - Ban Dân vận Thành ủy TP.HCM; ông Lê Hoàng Vân, Phó ban Tôn giáo TP.HCM; ông Huỳnh Đức, Chủ tịch UBMTTQVN Q.10, đại diện các cấp Q.10 tham dự.

2q.jpg


Đại biểu tham dự

ĐĐ.Thích Nhật Thiện, Trưởng BTS GHPGVN Q.10 phát biểu khai mạc; ĐĐ.Thích Tâm Hoa, Phó ban kiêm Chánh Thư ký BTS GHPGVN  Q.10 báo cáo tổng kết Phật sự.

Báo cáo cho biết, Phật giáo Q.10 có 33 tự viện; BTS đã ký xác nhận 21 đơn xin cấp giấy chứng nhận Tăng Ni, 17 đơn xin cấp sổ hạ, 37 đơn xin học khóa bồi dưỡng tru trì, 3 đơn xin nhập hộ khẩu vào chùa Giác Minh, chùa Viên Quang và chùa Hưng Long.

Phật giáo Q.10 có 9 điểm an cư tại chỗ; bên cạnh đó, chư tôn đức Thường trực trong BTS đã tham dự khóa cấm túc An cư tại Việt Nam Quốc Tự do Ban Thường trực BTS TP.HCM tổ chức.

Trong năm, BTS đã giới thiệu 16 Tăng Ni có phẩm hạnh theo học các khóa đào tạo Cao trung cấp giảng sư do Ban Hoằng pháp T.Ư tổ chức, giới thiệu 12 Tăng Ni theo học lớp Trung cấp Phật học tại TP.HCM.

Ban thông tin truyền thông Phật giáo Q.10 đã tích cực đăng tải kịp thời những thông tin, chương trình Phật sự của BTS TP và Q.10, đồng thời truyền tải thông tin Đại hội đại biểu Phật giáo 24 quận huyện một cách nhanh chóng.

BTS duy trì chương trình thuyết giảng thường lệ vào chiều và tối Chủ nhật hàng tuần, tại 2 giảng đường chùa Ấn Quang và Việt Nam Quốc Tự với số lượng từ 200 đến 400 Phật tử tham dự thính pháp. Vào các ngày lễ sám hối và lễ vía, chùa Giác Ngộ có thuyết pháp với số lượng Phật tử tham dự khoảng 250 vị.

Ngoài ra còn có 2 lớp giáo lý tại Việt Nam Quốc Tự và tổ đình Ấn Quang, mỗi lớp số lượng khoản 150 vị; khóa tu tại chùa Giác Ngộ hàng tuần với số lượng Phật tử tham dự từ 400-500 vị, khóa tu chùa Phước Hải hàng tuần có khoảng 150 Phật tử. Toàn quận có đạo tràng tu Bát quan trai, khóa lễ trì chú Đại bi và đảnh lễ danh hiệu Phật tại Việt Nam Quốc Tự, Ấn Quang, Phật Quang, Từ Nghiêm, Phước Hải, với số lượng từ 150-200 Phật tử.

Hàng tuần tại chùa Phước Hải có sinh hoạt của hơn 50 đoàn sinh Gia đình Phật tử Giác Hạnh

BTS quận kết hợp cùng chư tôn đức trụ trì các tự viện trên địa bàn, tổ chức nhiều đợt cứu trợ trực tiếp tại các vùng sâu, vùng xa, từ thiện các xã bị lũ lụt do cơn bão 12 gây ra - tổng trị giá hơn 3 tỷ đồng.

7q.jpg


HT.Thích Như Tín trao giáo chỉ tấn phong đến chư tôn đức

9q.jpg
Chư tôn đức Q.10 tặng khánh chúc mừng 13 vị được tấn phong

Nhờ sự chỉ đạo của Ban thường trực BTS GHPGVN TP.HCM, Ban Kiểm soát đã hoạt động tích cực, vận động Tăng Ni trụ trì các tự viện trên địa bàn quận thực hiện tốt vấn đề nhận người vào tu, luôn theo dõi Tăng Ni đến và đi trên địa bàn quận.

Ông Huỳnh Đức phát biểu chúc mừng, HT.Thích Thiện Tánh ban đạo từ đều tán thán những thành quả Phật sự Q.10. Hòa thượng cũng đề nghị BTS Phật giáo Q.10 chăm lo Tết chu đáo cho bà con khó khăn trong quận. 

13q.jpg
UBMTTQVN Q.10 tặng bằng khen cùng tịnh tài đến BTS GHPGVN Q.10

14q.jpg
Phật giáo Q.10 tặng 80 triệu đồng đến quỹ Vì người nghèo Q.10

N.Danh

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Hiểu và thương

Hiểu và thương

GNO - Con là một thiếu nữ Phật tử hiện đang còn đi học. Con ước mong xây dựng một tình yêu đẹp đẽ, chân thật và bền vững nên kính hỏi quý Báo trong kinh điển Đức Phật dạy về tình yêu thương như thế nào? Người Phật tử thực hành theo có khó lắm không?
Truy phong Thượng tọa Thích Phước Hạnh (Vĩnh Long) lên giáo phẩm Hòa thượng

Truy phong Thượng tọa Thích Phước Hạnh (Vĩnh Long) lên giáo phẩm Hòa thượng

GNO - Thông tin từ Văn phòng Đức Pháp chủ, sau khi xem xét đệ trình của Ban Thường trực Hội đồng Trị sự, Đức Pháp chủ GHPGVN đã chuẩn y, ban hành quyết định truy phong Thượng tọa Thích Phước Hạnh, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Vĩnh Long lên giáo phẩm Hòa thượng.

Thông tin hàng ngày