Phật giáo Q.12 cầu siêu nạn nhân tai nạn giao thông

GNO - Tối 26-11, tại chùa Phước Thiện (P.Tân Hưng Thuận, Q.12), BTS GHPGVN Q.12 kết hợp với Ban An toàn giao thông quận tổ chức lễ tưởng niệm nạn nhân tai nạn giao thông trên địa bàn quận.

PG 01.JPG


Chư tôn đức Tăng Ni

Quang lâm chứng minh, tham dự có HT.Thích Như Tín, Thành viên HĐCM, Chứng minh BTS GHPGVN TP.HCM; HT.Thích Thiện Tánh, Phó Chủ tịch HĐTS, Phó BTS GHPGVN TP.HCM; HT.Thích Trí Anh, Chứng minh BTS GHPGVN Q.12; TT.Thích Trí Chơn, Trưởng BTS GHPGVN quận, Trưởng ban Tổ chức; cùng chư tôn đức Tăng, Ni các tự viện trên địa bàn quận.

PG 02.JPG

Và lãnh đạo chính quyền và Phật tử tham dự

Về phía lãnh đạo chánh quyền có ông Nguyễn Thành Lễ, Phó văn phòng Ban An toàn giao thông TP; Trung tá Võ Chí Tâm, Phòng PC08 - Công an TP; ông Lý Minh Trúc, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy; ông Lê Trương Hải Hiếu, Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận, Trưởng ban An toàn giao thông quận; cùng đại diện lãnh đạo Quận ủy, HĐND, UBND và các ban ngành đoàn thể quận, phường Tân Hưng Thuận và đông đảo Phật tử các chùa trên địa bàn tham dự cầu nguyện.

Phát biểu khai mạc, TT.Thích Trí Chơn kêu gọi mọi người hãy đem năng lượng thánh thiện và an lành để cầu nguyện cho các nạn nhân bị tai nạn giao thông. Đồng thời, Thượng tọa mong muốn thông qua buổi lễ này, chuyển tải thông điệp hãy sống tôn trọng luật giao thông, ý thức giao thông, có chánh niệm khi tham gia giao thông. Chính hành động này, sẽ góp phần xây dựng Tổ quốc, đất nước ngày một bền vững và giàu mạnh, Thượng tọa nhấn mạnh.

Ông Lê Trương Hải Hiếu đã thông tin: Q.12 với dân số 580.000 người, từ đầu năm đến nay trên địa bàn đã xảy ra 177 vụ tai nạn giao thông, chết 46 người, bị thương 189 người.

Ông Hiếu nhận định, VN là nước có số người tử vong vì tai nạn giao thông cao nhất trên thế giới, đất nước và hệ thống giao thông phát triển nhanh, nhưng giáo dục về ý thức giao thông vẫn chưa chặt chẽ. Theo số liệu thống kê của Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, từ đầu năm đến nay đã có 6.674 người chết, 11.549 người bị thương, trong đó có 962 trẻ em.

Tại buổi lễ, ông Lê Đăng Được - người có con gái bị tai nạn đã gởi lời tri ân và bày tỏ lòng biết ơn đến chính quyền và BTS GHPGVN quận đã tổ chức lễ cầu siêu cho các nạn nhân. Ông chia sẻ, tai nạn giao thông là nỗi đau và sự ám ảnh đối với gia đình mình, con gái ông đã bị cướp đi mạng sống khi mới 8 tuổi.

PG 06.JPG


BTS GHPGVN Q.12 trao quà đến các nạn nhân và Ban An toàn giao thông quận

Dịp này, BTS GHPGVN Q.12 và Ban An toàn giao thông quận đã trao những phần quà nhằm động viên cho gia đình các nạn nhân.

Sau đó là nghi thức dâng hương và đốt nến cầu nguyện, gởi năng lượng bình an đến các nạn nhân cũng như chúc lành đến các thân nhân họ.

PG 10.JPG


Chư tôn đức chứng minh và đạo tràng cùng gia tâm cầu nguyện

PG 13.JPG
Ánh sáng những ngọn nến là sự kết nối người ở lại
và soi sáng đường về tịnh cảnh cho các hương linh tử nạn giao thông

Được biết, đây là năm thứ 4 BTS GHPGVN quận phối hợp với Ban An toàn giao thông quận tổ chức lễ cầu siêu cho các nạn nhân trong tinh thần “tưởng nhớ người đi, vì người ở lại”.

Tin, ảnh: Quảng Hậu

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Pháp niệm Phật nào đúng?

Pháp niệm Phật nào đúng?

GNO - Theo Phật giáo Phát triển (Tịnh Độ tông - Đại sư Ngẫu Ích, A Di Đà yếu giải) , niệm Phật nếu đạt nhất tâm bất loạn (Chỉ) thì thành tựu giải thoát, đoạn trừ các phiền não tham sân si..., mà không cần tu Tuệ (Quán). Theo Phật giáo Nguyên thủy, niệm Phật chỉ là một trong các tùy niệm...
Khóa lễ tụng kinh tại chánh điện chùa Tích Sơn

Vĩnh Phúc: Lễ hiệp kỵ chư tổ sư chùa Tích Sơn

GNO - Sáng 20-4, tại chùa Tích Sơn (P.Tích Sơn, TP.Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc), Thượng tọa Thích Giác Minh, Ủy viên Thường trực Ban Pháp chế T.Ư, trụ trì chùa Tích Sơn cùng Phật tử đã trang nghiêm tổ chức Lễ hiệp kỵ chư vị lịch đại tổ sư.
Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn chủ trì hội nghị sáng 20-4 tại thiền viện Quảng Đức

Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự: Sẽ mời các bên liên quan để giải quyết tồn đọng của Giáo hội

GNO - Đó là giải pháp giải quyết những khó khăn của Phật giáo tỉnh thành được Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh, Chủ tịch Hội đồng Trị sự chấp thuận tại hội nghị báo cáo quý I - năm 2024 của Văn phòng II T.Ư, diễn ra tại thiền viện Quảng Đức (Q.3, TP.HCM), vào sáng 20-4.

Thông tin hàng ngày