Phật giáo Q.6 cứu trợ miền Trung

GNO - Trong tháng 11-2020, BTS GHPGVN Q.6 (TP.HCM) phối hợp cùng chư tôn đức trụ trì các tự viện trên địa bàn quận, đã hướng về miền Trung chia sẻ và tặng quà nhằm hỗ trợ bà con khó khăn vùng lũ.

q6.1.jpg


Phái đoàn PG Q.6 tặng quà chia sẻ nỗi đau với đồng bào miền Trung

Phái đoàn do TT.Thích Thiện Nghĩa, Trưởng BTS làm trưởng đoàn cùng chư tôn đức và các mạnh thường quân đã đến thăm, tặng quà cho bà con tỉnh Thừa Thiên Huế và Quảng Trị. Tổng cộng 1.900 phần quà được trao tặng, mỗi phần quà trị giá 1,5 triệu đồng.

Bên cạnh đó, phái đoàn cũng đã đến thăm, chia sẻ nỗi đau mất mát cùng bà con có người thân bị chôn vùi do sạt lở cũng như lũ cuốn trôi. Tổng trị giá chuyến đi gần 3 tỷ đồng.

Tại Quảng Trị, HT.Thích Thiện Tấn, UVTT HĐTS, Trưởng ban Trị sự Phật giáo tỉnh Quảng Trị; ông Nguyễn Đăng Quang, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy tỉnh Quảng Trị; ông Hà Sỹ Đồng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đã làm lễ tưởng niệm HT.Thích Thiện Phú, viên tịch do tai nạn trên đường hướng về miền Trung.


HT.Thích Thiện Tấn đã có lời tưởng niệm, cầu nguyện Giác linh HT.Thích Thiện Phú; đại diện chính quyền chia sẻ mất mát cùng với Ban Trị sự Phật giáo Q.6 cũng như Phật tử chùa Long Nguyên (Q.6).

Tin, ảnh: Minh Thuận

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Tăng là đoàn thể đẹp, không nên quy chụp một cá nhân với toàn thể Tăng đoàn - Ảnh minh hoạ của Quảng Đạo/BGN

Không nên thối thất niềm tin chỉ vì “con sâu làm rầu nồi canh”!

GNO - So với những thành tựu to lớn của Phật giáo Việt Nam cũng như hàng ngàn những bậc thầy đạo hạnh đang làm lợi đạo ích đời, thì những “điều xấu về tu sĩ” kia chỉ là “con sâu làm rầu nồi canh”. Không thể vì người ngoài mà khiến cho mình thối thất, bỏ chùa, không hướng đến đời sống đạo đức...
Chư Tăng Lào khất thực theo truyền thống ở Luang Prabang

Tam tịnh nhục và quan niệm chay tịnh

GNO - Ngày nay khi nói đến ăn chay, đa phần người Phật tử Việt theo truyền thống Phật giáo Bắc tông thường nghĩ rằng ăn chay là thọ dụng những thực phẩm thuần thực vật, không ăn thịt cá và các gia vị cay nồng như hành, hẹ, tỏi, nén, kiệu. Tuy nhiên, vào thời Thế Tôn quan niệm chay tịnh chỉ mang ý nghĩa...

Thông tin hàng ngày