Phật giáo Q.6 sẽ tổ chức Đại lễ Phật đản Phật lịch 2568 tại chùa Tuyền Lâm

Quang cảnh phiên họp của Ban Trị sự GHPGVN Q.6 diễn ra chiều nay, 25-4, tại chùa Tuyền Lâm
Quang cảnh phiên họp của Ban Trị sự GHPGVN Q.6 diễn ra chiều nay, 25-4, tại chùa Tuyền Lâm
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Chiều 25-4, tại chùa Tuyền Lâm (Q.6, TP.HCM) đã diễn ra phiên họp của Ban Trị sự GHPGVN Q.6 nhằm triển khai các hoạt động tổ chức Đại lễ Phật đản và khóa An cư kiết hạ Phật lịch 2568.
Hòa thượng Thích Thiện Nghĩa phát biểu khai mạc
Hòa thượng Thích Thiện Nghĩa phát biểu khai mạc

Phiên họp đặt dưới sự chủ trì của Hòa thượng Thích Thiện Nghĩa, Trưởng ban Trị sự GHPGVN Q.6; cùng sự tham dự của chư tôn đức Ban Chứng minh, thành viên Ban Trị sự GHPGVN Q.6.

Sau phát biểu khai mạc của Hòa thượng Trưởng ban Trị sự, Đại đức Thích Minh Sĩ, Phó Thư ký phổ biến kế hoạch tổ chức Tuần lễ Phật đản của Ban Trị sự GHPGVN Q.6; Đại đức Thích Minh Thuận, Phó Thư ký kiêm Chánh Văn phòng trình bày kế hoạch tổ chức khóa An cư kiết hạ của Phật giáo Q.6 đến chư Tăng Ni trong quận.

Đại đức Thích Minh Sĩ phổ biến kế hoạch tổ chức Tuần lễ Phật đản Phật lịch 2568

Đại đức Thích Minh Sĩ phổ biến kế hoạch tổ chức Tuần lễ Phật đản Phật lịch 2568

Theo đó, Đại lễ Phật đản Phật lịch 2568 của Phật giáo Q.6 sẽ chính thức cử hành vào lúc 8 giờ ngày 13-4-Giáp Thìn (20-5-2024) tại Văn phòng Ban Trị sự - chùa Tuyền Lâm. Đồng thời, Ban Trị sự sẽ tổ chức chương trình thuyết giảng và văn nghệ mừng ngày khánh đản Đức Thế Tôn tại lễ đài chính. Cụ thể, ngày 12-4-Giáp Thìn (19-5-2024), Ban Trị sự Phật giáo Q.6 cung thỉnh Hòa thượng Thích Nhựt Hỷ, Phó ban Trị sự kiêm Trưởng banHoằng pháp GHPGVN TP.HCM thuyết giảng về “Ý nghĩa ngày Phật đản” vào lúc 18 giờ; sau đó là chương trình văn nghệ “Hương sen mùa hạ”.

Ngày 14-4-Giáp Thìn (21-5-2024), Ban Hoằng pháp và Ban Văn hóa GHPGVN Q.6 tổ chức buổi mạn đàm Phật pháp với chủ đề “Cuộc đời Đức Phật Thích Ca” và chương trình văn nghệ tại tịnh xá Lộc Uyển.

Trong Tuần lễ Phật đản, Ban Trị sự Phật giáo Q.6 khuyến khích Tăng Ni, Phật tử thiết trí lễ đài, vườn Lâm-tỳ-ni, treo cờ, băng rôn tại tự viện và tư gia. Về công tác từ thiện và an sinh xã hội, Ban Trị sự thống nhất trao tặng 50 triệu đồng đến Quỹ "Vì người nghèo Q.6" và khuyến khích các tự viện phát quà hỗ trợ người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn quận.

Đại đức Thích Minh Thuận trình kế hoạch tổ chức khóa An cư kiết hạ

Đại đức Thích Minh Thuận trình kế hoạch tổ chức khóa An cư kiết hạ

Về khóa An cư kiết hạ, theo dự kiến, Phật giáo Q.6 sẽ có 2 điểm an cư tập trung: chư Tăng tại chùa Tuyền Lâm và chư Ni tại chùa Bồ Đề Lan Nhã; 3 điểm an cư tại chỗ: chùa Giác Hải, tịnh xá Lộc Uyển và Trung Tâm. Thời gian tác pháp an cư của các trường hạ vào ngày 16-4-Giáp Thìn và lễ tự tứ được tổ chức vào ngày 16-7-Giáp Thìn.

Ngoài ra, Ban Trị sự sẽ tổ chức lễ Bố-tát định kỳ vào mùng 1 và ngày 16 ÂL hàng tháng cho chư Tăng tại chùa Tuyền Lâm và chư Ni tại chùa Bồ Đề Lan Nhã. Ban Trị sự cũng sẽ cung thỉnh chư tôn Trưởng lão Hội đồng Chứng minh và chư tôn đức thuộc Ban Giảng huấn Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM tham gia Ban Giảng huấn hạ trường.

Ni sư Thích nữ Như Hiền, Phó Trưởng ban Trị sự GHPGVN Q.6 đóng góp ý kiến về việc tổ chức khóa An cư kiết hạ
Ni sư Thích nữ Như Hiền, Phó Trưởng ban Trị sự GHPGVN Q.6 đóng góp ý kiến về việc tổ chức khóa An cư kiết hạ

Đúc kết phiên họp, Hòa thượng Thích Thiện Nghĩa bày tỏ sự kỳ vọng chư Tăng Ni, Phật tử toàn quận cùng nhau nỗ lực đoàn kết, hòa hợp, chung tay cho các hoạt động Phật sự sắp tới.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Quang cảnh hội nghị

Phổ biến pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo đến Tăng Ni sinh Học viện Phật giáo VN tại Hà Nội

GNO - Tối 23-10, Hội đồng Điều hành, Văn phòng Học viện Phật giáo VN tại Hà Nội phối hợp cùng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hà Nội, Ủy ban MTTQVN, Ban Tôn giáo - Sở Dân tộc và Tôn giáo TP.Hà Nội tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo cho toàn thể Tăng Ni sinh tại Học viện.
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1322 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Quê cũ

GNO - Có người bạn học cùng lớp cấp 3 của tôi quê ở làng Thế Chí Tây kể chuyện về chăn trâu cắt cỏ một thời. Nhiều chuyện thú vị lắm từ chuyện đi tắm sông cùng trâu, xông khói đuổi muỗi cho trâu hay chuyện chú trâu tự tìm về với bầy sau một ngày đi ăn cỏ lang thang đâu đó.
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1323 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Sức khỏe có phải là một nguồn hạnh phúc?

GNO - Một lần nữa, phải nói là chắc chắn như thế rồi. Bởi vì hầu hết chúng ta đều đã có kinh nghiệm bản thân rằng khi thân thể thường xuyên bị đau nhức hay khó chịu thì rất khó duy trì được thái độ tích cực. Vì vậy, chăm sóc sức khỏe là một việc quan trọng.

Thông tin hàng ngày