Phật giáo Q.Tân Bình triển khai Phật đản và An cư

GNO - Chiều 1-5, tại tổ đình Giác Lâm (Văn phòng BTS) BTS Phật giáo Q.Tân Bình đã triển khai thông bạch và các thông báo của Ban Thường trực BTS GHPGVN TP.HCM về việc tổ chức Đại lễ Phật đản và An cư kiết hạ PL.2562.

HT.Thích Huệ Trung, HT.Thích Minh Trí - đồng Chứng minh BTS GHPGVN quận; TT.Thích Đạt Đức, Trưởng BTS GHPGVN quận; cùng chư tôn đức Thường trực BTS quận và Tăng Ni trụ trì các cơ sở tự viện trên địa bàn Q.Tân Bình tham dự (ảnh).

H  (3).jpg

Sau lời phát biểu mở đầu, chư tôn đức đã đóng góp ý kiến và đi đến thống nhất, thông qua kế hoạch tổ chức Đại lễ Phật đản, An cư kiết hạ tại Tân Bình.

Theo đó, Đại lễ Phật đản ở lễ đài tập trung của quận sẽ diễn ra vào lúc 7 giờ ngày 13-4 ÂL, vào 14 giờ chiều cùng ngày Thường trực sẽ đến đặt lẵng hoa tưởng niệm tại đài tưởng niệm liệt sĩ quận.

Thường trực BTS cũng kêu gọi các tự viện, đóng góp công đức phí cho các hoạt động Phật sự của quận, ủng hộ các chương trình từ thiện của UBMTTQVN quận như vì người nghèo, vì biển đảo quê hương…

Về An cư kiết hạ, toàn quận sẽ có 6 điểm an cư trong đó 4 điểm tập trung là chùa Phổ Quang (chư Tăng), chùa Phật Bảo (Nam tông Kinh), chùa Pothiwong (Nam tông Khmer), tịnh xá Ngọc Phú (chư Ni Khất sĩ) và 2 điểm an cư tại chỗ là chùa Báo Ân (chư Tăng) và chùa Vô Ưu (chư Ni). Lễ kiết giới cho chư Tăng tại chỗ sẽ diễn ra vào lúc 5 giờ ngày 16-4 ÂL.

          Tin, ảnh: Quảng Hậu

Sắp ra mắt 2 chuyên mục Phật đản

Đó là chuyên mục Phật đản khắp nơi Đức Phật trong đời nằm trong cụm Phật đản 2018 (www.giacngo.vn/phatdan2018/) - sẽ hiển thị trên trang chủ của Giác Ngộ online từ ngày 15-5 đến ngày 15-6-2018 (tức 1-4 đến 2-5-Mậu Tuất) - chuyển tải đầy đủ các hoạt động mùa Phật đản khắp nơi cùng các câu chuyện học Phật của bạn đọc.

Bài vở cộng tác hoan hỷ gửi về: toasoan@giacngo.vn. Liên hệ quảng cáo trên 2 chuyên mục thu hút độc giả được tổ chức mỗi năm này, quý doanh nghiệp, đơn vị, cá nhân gọi cho người phụ trách, số: 0906951089 (Tâm Ánh).

GNO

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Về mặt lịch sử, Bangladesh từng là một phần của Ấn Độ và được gọi là Đông Bengal

Những di tích Phật giáo ở Bangladesh

NSGN - Có một số di tích khảo cổ Phật giáo quan trọng nằm ở khu vực ngày nay thuộc Bangladesh. Về mặt lịch sử, Bangladesh từng là một phần của Ấn Độ và được gọi là Đông Bengal.
Hòa thượng Thích Giác Toàn, bút danh Trần Quê Hương, tác giả của nhiều thi tập đã được xuất bản

Tìm lại hương Xuân

GNO - Dòng đời nắng hạ mây bay/ Sáng trưa chiều tối, tháng ngày đong đưa/ Kiếp người lắm nỗi móc mưa/ Sanh già bệnh chết... mộng thừa dần xoay...
Hòa thượng Thích Lệ Trang cùng chư Tăng khánh tuế Đức Pháp chủ ngày mùng 3 Tết Bính Ngọ - Ảnh: Nguyện Truyền/BGN

Hàng ngàn Tăng Ni, Phật tử Đạo tràng Pháp Hoa khánh tuế Đức Pháp chủ và khai đàn Pháp hội Dược Sư đầu năm

GNO - Sáng nay, mùng 3 Tết Bính Ngọ (19-2-2026), tại chùa Huê Nghiêm (phường An Khánh, TP.HCM), chư Tăng Ni các tự viện và hàng ngàn hành giả Đạo tràng Pháp Hoa đã trở về đảnh lễ, khánh tuế Đại lão Hòa thượng Thích Trí Quảng - bậc Thầy khai mở Đạo tràng Pháp Hoa tại Việt Nam, nhân dịp đầu xuân mới.

Thông tin hàng ngày