Phật giáo quận Bình Thạnh (TP.HCM) tổ chức phiên trù bị đại hội

Chư tôn đức chủ tọa phiên trù bị sáng nay - Ảnh: Nguyên Tài
Chư tôn đức chủ tọa phiên trù bị sáng nay - Ảnh: Nguyên Tài
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng nay, 1-11, tại giảng đường chùa Dược Sư, Ban Tổ chức Đại hội đại biểu Phật giáo quận Bình Thạnh lần thứ X, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức phiên trù bị nhằm chuẩn bị Đại hội chính thức diễn ra ngày mai 2-11.
Thực hiện nghi thức chào cờ

Thực hiện nghi thức chào cờ

Tham dự phiên trù bị có chư tôn đức Ban Thư ký Ban Trị sự Phật giáo TP.HCM; Ban Tổ chức; cùng chư tôn đức Tăng, Ni Ban Trị sự quận.

Tham dự còn có đại diện Ủy ban MTTQVN quận; Phòng Nội vụ quận; đại diện Công an quận tham dự.

Thượng tọa Thích Tâm Chơn phát biểu khai mạc

Thượng tọa Thích Tâm Chơn phát biểu khai mạc

Tại phiên trù bị, Ban Tổ chức đã nghe những góp ý từ chư tôn đức Ban Trị sự Phật giáo TP.HCM, đại diện chính quyền quận về các hình thức, nội dung cũng như một số vấn đề liên quan đến các hoạt động chào mừng, trình danh sách nhân sự dự kiến của Ban Trị sự quận; công tác phòng chống dịch cho đại biểu tham dự đại hội chính thức được quan tâm thảo luận.

Thượng tọa Thích Quang Thạnh, Phó Thư ký kiêm Chánh Văn phòng Phật giáo TP.HCM, góp ý kiến về hình thức và nội dung cho Đại hội Phật giáo quận

Thượng tọa Thích Quang Thạnh, Phó Thư ký kiêm Chánh Văn phòng Phật giáo TP.HCM, góp ý kiến về hình thức và nội dung cho Đại hội Phật giáo quận

Được biết, Bình Thạnh là đơn vị thứ 2 tổ chức đại hội (trước đó Phật giáo quận 8) tổ chức đại hội sau thời gian giãn cách xã hội cách kéo dài. Vì thế, Đại hội đại biểu Phật giáo quận sẽ hạn chế số lượng đại biểu tham dự, phù hợp với quy định của UBND TP.HCM để đảm bảo công tác phòng dịch Covid-19.

Thượng tọa Thích Thiện Quý, Phó ban kiêm Chánh Thư ký Phật giáo TP.HCM tán dương tập thể Ban Trị sự và gợi ý một số hoạt động để chào mừng cho Đại hội Phật giáo quận

Thượng tọa Thích Thiện Quý, Phó ban kiêm Chánh Thư ký Phật giáo TP.HCM tán dương tập thể Ban Trị sự và gợi ý một số hoạt động để chào mừng cho Đại hội Phật giáo quận

Trước khi diễn ra phiên trù bị, chư tôn đức đã tổ chức đoàn đến dâng hương tưởng niệm tại đài liệt sĩ quận.

Đại hội Phật giáo quận sẽ diễn ra vào lúc 7 giờ 30 ngày mai 2-11, tại giảng đường chùa Dược Sư.

Một vài hình ảnh phiên trù bị sáng nay, 1-11, tại chùa Dược Sư:

Trước khi vào hội trường đại biểu phải đi qua buồng khử khuẩn

Trước khi vào hội trường đại biểu phải đi qua buồng khử khuẩn

Đo thân nhiệt và rửa tay sát khuẩn cũng như tuân thủ 5 K

Đo thân nhiệt và rửa tay sát khuẩn cũng như tuân thủ 5 K

Hạn chế số lượng đại biểu tham dự để đảm bảo phòng chống dịch

Hạn chế số lượng đại biểu tham dự để đảm bảo phòng chống dịch

Lãnh đạo chính quyền quận tham dự và góp ý cho phiên chính thức ngày mai

Lãnh đạo chính quyền quận tham dự và góp ý cho phiên chính thức ngày mai

Ban Thư ký Đại hội Phật giáo quận Bình Thạnh

Ban Thư ký Đại hội Phật giáo quận Bình Thạnh

Ban Kiểm soát

Ban Kiểm soát

Thượng tọa Thích Thiện Mẫn, Phó Thường trực trình nhân sự dự kiến tại phiên trù bị

Thượng tọa Thích Thiện Mẫn, Phó Thường trực trình nhân sự dự kiến tại phiên trù bị

Đại đức Thích Bửu Đăng báo cáo công tác Phật sự nhiệm kỳ cũ

Đại đức Thích Bửu Đăng báo cáo công tác Phật sự nhiệm kỳ cũ

Ông Nguyễn Đức Tiến, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQVN quận góp ý

Ông Nguyễn Đức Tiến, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQVN quận góp ý

Chư tôn đức tham khảo các văn kiện Đại hội Phật giáo quận

Chư tôn đức tham khảo các văn kiện Đại hội Phật giáo quận

Tưởng niệm các anh linh anh hùng liệt sĩ
Tưởng niệm các anh linh anh hùng liệt sĩ

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày