Phật giáo quận Thủ Đức (cũ) ủng hộ công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Hòa thượng Thích Minh Truyền trao số tiền ủng hộ đến bà Lê Thị Bấc, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQVN TP.Thủ Đức
Hòa thượng Thích Minh Truyền trao số tiền ủng hộ đến bà Lê Thị Bấc, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQVN TP.Thủ Đức
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng ngày 10-6, tại trụ sở Ủy ban MTTQVN TP.Thủ Đức, Ban Trị sự Phật giáo quận Thủ Đức (cũ) cùng các cơ sở tự viện đã trao tặng số tiền hơn 420 triệu đồng ủng hộ quỹ phòng, chống dịch Covid-19.

Tại buổi lễ trao tặng, Hòa thượng Thích Minh Truyền, Phó ban Trị sự GHPGVN quận Thủ Đức (cũ) đã trao số tiền 60 triệu đồng, trích từ quỹ của Ban Trị sự Phật giáo quận cùng chung tay với chính quyền địa phương trong công tác phòng, chống dịch bệnh.

Đồng hành cùng Ban Trị sự Phật giáo quận, chùa Nam Thiên Nhất Trụ cũng trao tặng 200 triệu đồng, chùa Vạn Đức ủng hộ 75 triệu đồng, chùa Sùng Đức 50 triệu đồng, chùa Châu Hưng 10 triệu đồng, chùa Huê Nghiêm 10 triệu đồng, chùa An Lạc 10 triệu đồng, chùa Pháp Trí ủng hộ 10 triệu đồng, tịnh thất Thiên Đức 10 triệu đồng và Ni viện Vạn Hạnh ủng hộ 5 triệu đồng.

Ngoài ra, trong thời gian giãn cách xã hội, các chùa: Từ Quang, Pháp Trí, Vạn Hạnh, Minh Giác, An Lạc, Ưu Đàm đã tổ chức tặng quà và nấu những suất ăn chăm lo cho người dân tại các khu vực cách ly.

Thay mặt Ban Thường trực, ông Nguyễn Văn Hậu, Phó Chủ tịch UBMTTQVN TP.Thủ Đức đã bày tỏ sự trân trọng tấm lòng của chư tôn đức Tăng, Ni, Phật tử trên địa bàn đã đóng góp tích cực và kịp thời tham gia ủng hộ, hỗ trợ công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Ông Nguyễn Văn Hậu, Phó Chủ tịch UBMTTQVN TP.Thủ Đức gửi thư cảm ơn đến các cơ sở tự viện
Ông Nguyễn Văn Hậu, Phó Chủ tịch UBMTTQVN TP.Thủ Đức gửi thư cảm ơn đến các cơ sở tự viện

Được biết, trong những ngày qua, UBMTTQ Việt Nam TP.Thủ Đức đã tổ chức “Siêu thị nghĩa tình Thủ Đức” và chương trình “Đi chợ giúp dân mùa Covid-19” trên địa bàn TP.Thủ Đức.

Chương trình phân phối miễn phí các nhu yếu phẩm đến bà con thuộc đối tượng như hộ gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ cận nghèo và các hộ khó khăn bị ảnh hưởng dịch Covid-19 tại các khu vực đang thực hiện biện pháp phong tỏa, cách ly y tế trên địa bàn TP.Thủ Đức. Mỗi suất quà trị giá từ 300.000 đồng đến 500.000 đồng. Mỗi hộ dân thuộc đối tượng chăm lo được hỗ trợ mỗi tuần 1 lần.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Bài trên Báo Giác Ngộ số 1247 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Cày cấy mảnh ruộng tâm hồn

GNO - Nhà có ruộng vườn đất đai màu mỡ thì có thể tích trữ lương thực phòng khi đói. Ruộng đất luôn gắn chặt với cuộc sống con người. Xưa nay, người phương Đông luôn coi ruộng đất là yếu tố căn bản của sự sinh tồn, là báu vật để đời, bởi vậy mà cha mẹ luôn mong muốn để lại vài phần ruộng đất cho con cháu.
Tăng là đoàn thể đẹp, không nên quy chụp một cá nhân với toàn thể Tăng đoàn - Ảnh minh hoạ của Quảng Đạo/BGN

Điều xấu của một tu sĩ: Không nên thối thất niềm tin chỉ vì “con sâu làm rầu nồi canh”!

GNO - So với những thành tựu to lớn của Phật giáo Việt Nam cũng như hàng ngàn những bậc thầy đạo hạnh đang làm lợi đạo ích đời, thì những “điều xấu về tu sĩ” kia chỉ là “con sâu làm rầu nồi canh”. Không thể vì người ngoài mà khiến cho mình thối thất, bỏ chùa, không hướng đến đời sống đạo đức...

Thông tin hàng ngày