Phật giáo Quảng Nam tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Phật sự năm 2010

(GNO-Quảng Nam): Ngày 19/1/2011, Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Quảng Nam đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Phật sự năm 2010 và dự thảo chương trình Phật sự năm 2011. Chủ trì hội nghị có HT. Thích Thiện Duyên, Ủy viên Thường trực HĐTS - Trưởng ban Trị sự Phật giáo tỉnh Quảng Nam cùng chư tôn Hòa thượng, Thượng tọa, Đại đức Tăng Ni, quý cư sĩ thành viên Ban Trị sự, ban ngành trực thuộc, Ban Đại diện Phật giáo các huyện, thành phố. Về phía chính quyền có ông Đinh Thế Long - Phó Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh, ông Trương Công Kích - PGĐ Sở Nội vụ - Trưởng ban Tôn giáo tỉnh, các vị đại diện ban ngành chức năng của tỉnh.

quangnam-1.gif

Quang cảnh lễ tổng kết

Sau lời phát biểu khai mạc của Hòa thượng Thích Thiện Duyên, Hội nghị đã được nghe văn phòng BTS báo cáo tổng kết công tác Phật sự năm 2010. Nổi bật nhất là các Phật sự: thành lập huyện hội Phật giáo Nông Sơn, xây dựng mới cơ sở thờ tự  tại những nơi có đông đồng bào Phật tử, bổ nhiệm trụ trì các chùa để hướng dẫn tín đồ tu học, tổ chức lễ kỳ siêu anh hùng liệt sĩ, đại lễ 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội, Đại lễ Phật đản, các hoạt động từ thiện xã hội... qua đó thể hiện sự nỗ lực và quyết tâm của Tăng Ni, Phật tử trong tinh thần phụng sự đạo pháp.

Đại diện chính quyền, ông Trương Công Kích chúc mừng những thành tựu của BTS tỉnh trong năm qua và kêu gọi Tăng Ni, Phật tử tiếp tục phấn đấu để hoàn thành các mục tiêu đề ra trong năm 2011, góp phần vào sự phát triển chung của toàn tỉnh.

Cuối cùng, hội nghị thông qua bản nghị quyết gồm một số nội dung nổi bật: chuẩn bị đại hội Phật giáo các huyện, thành phố tiến tới đại hội toàn tỉnh lần thứ IV, xin nâng cấp trường Phật học chuẩn bị chiêu sinh khóa mới, thành lập các cơ sở huyện vùng cao, tổ chức lễ kỷ niệm 30 năm ngày thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam...

quangnam-2.gif

Buổi chiều cùng ngày, đoàn đại diện Ban Tôn giáo Chính phủ đã đến thăm và chúc Tết BTS Tỉnh hội Phật giáo Quảng Nam .

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh minh họa

Người thân mất lúc nửa đêm giỗ vào ngày nào?

GNO - Ông cụ nhà tôi mất lúc 23 giờ 50 ngày 20-12-Quý Mão. Vì ông mất lúc 23 giờ 50 là giờ Tý, mà giờ Tý nối liền giữa hai ngày (từ 23 giờ ngày 20-12 đến 1 giờ ngày 21-12) nên một số người thân cho rằng ông mất vào ngày 21-12-Quý Mão. Cách tính ngày mất như vậy có chính xác không? 

Thông tin hàng ngày