Phật giáo Thái Lan không bị ảnh hưởng bởi biểu tình

GNO - Liên Hiệp Quốc đóng cửa trụ sở chính tại Bangkok, hàng chục trường học đóng cửa và nhiều công chức không đi làm việc hôm thứ Hai (2-12) khi thủ đô Thái Lan đang chuẩn bị tinh thần bạo lực trong cuộc khủng hoảng chính trị leo thang.

Sau một ngày cuối tuần hỗn loạn ở Bangkok, người biểu tình tuyên bố sẽ đẩy mạnh kế hoạch để lật đổ Thủ tướng Yingluck Shinawatra bằng việc chiếm tổng hành dinh của bà cùng với các tòa nhà chính phủ quan trọng khác. Cảnh sát một lần nữa đã sử dụng hơi cay vào hàng ngàn người biểu tình.

hoi cay.jpg

Cảnh sát bắn hơi cay để giải tán đám đông biểu tình - Ảnh: Việt Phương/TTO

Các văn phòng và trường học gần các tòa nhà chính phủ đã đóng cửa. Ít nhất ba người thiệt mạng và 103 người bị thương trong các cuộc đụng độ cuối tuần qua.

Có ít nhất 60 trường học đã phải đóng cửa ở Bangkok hôm thứ Hai.

Bạo lực đã diễn ra xung quanh các cơ quan chính - Tòa nhà Chính phủ, Quốc hội và Trụ sở cảnh sát của thủ đô. Khu vực này có một số điểm du lịch chính của Bangkok như Grand Palace, chùa Wat Pho, vườn thú Bangkok, và khu vực Tây ba lô Khao San Road. Hầu như Bangkok, thành phố 10 triệu dân, đã không bị ảnh hưởng.

Theo các nguồn tin, tình hình biểu tình nếu leo thang sẽ làm ảnh hưởng nhiều nơi tại Bangkok, các nơi khác đều bình thường và chưa nghe nói gì dính líu đến tôn giáo.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh minh họa

Quan điểm của Phật giáo về tự sát

GNO - Vừa rồi tôi có đọc bài “Cảnh giới của những người tự sát”. Trong sách có luận giải: Khi tự sát sẽ phạm vào 3 tội nặng. 1- Bất hiếu với song thân, 2- Tự hủy hoại hình hài, phụ phúc báu hi hữu có được thân người, 3- Ngu si vô trí. Sau khi tự sát, thần thức sẽ bị chìm trong thống khổ triền miên...

Thông tin hàng ngày