Phật giáo tỉnh Long An khai giảng khóa An cư kiết hạ

GNO - Lễ Khai giảng khóa An cư kiết hạ PL.2556 được diễn ra trang nghiêm, long trọng vào lúc 8g ngày 28-5, tại chùa Kim Cang (huyện Thủ Thừa, Long An).

2012 - 05 - 28 Le khai giang khoa ACKH Chua Kim Cang-LeTri-senvamco.com.JPG

Lễ khai giảng chính thức được cử hành - Ảnh: Lệ Trí

Đến chúc mừng và tham dự có HT. Thích Đạt Đồng (Thành viên HĐCM GHPGVN, cố vấn chứng minh BTS THPG Long An); HT.Thích Thiện Thanh (UV HĐTS GHPGVN, Trưởng BTS THPG Long An cùng chư tôn đức lãnh đạo BTS, chư tôn đức Tăng Ni thuộc Ban Đại diện Phật giáo các huyện, thành phố…

Đại diện chính quyền có ông Võ Lê Tuấn (Trưởng ban Dân vận, Chủ tịch UBMTTTQ tỉnh Long An), đồng bào Phật tử khoảng 400 vị.

2012 - 05 - 28 Le khai giang khoa ACKH Chua Kim Cang-LeTri-senvamco.com (2).JPG

Chư Tăng và Phật tử tham dự - Ảnh: Lệ Trí

2012 - 05 - 28 Le khai giang khoa ACKH Chua Kim Cang-LeTri-senvamco.com (4).JPG

Hành giả an cư đọc lời phát nguyện - Ảnh: Lệ Trí

Được biết, năm nay, tỉnh Long An có 6 trú xứ An cư kiết hạ gồm chùa Thiên Khánh (Tăng sinh nội trú của Trường Trung cấp Phật học Long An), chùa Thiên Phước (Ni sinh nội trú của Trường Trung cấp Phật học Long An), chùa Kim Cang (chư Tăng trụ trì các tự viện trong tỉnh Long An), chùa Hòa Bình (chư Ni), chùa Long Hoa và tịnh xá Ngọc Tâm (chư Ni Hệ phái Khất sĩ Long An).

Theo đó, có khoảng 500 vị Tăng Ni tham dự an cư tu học.

Theo lịch của BTS, từ ngày 1-10-5-Nhâm Thìn, BTS sẽ khai giảng khóa Bồi dưỡng kiến thức trụ trì và Hành chánh Giáo hội tại chùa Kim Cang nhằm cung cấp kiến thức và kỹ năng trụ trì cho Tăng Ni nhân mùa An cư kiết hạ PL.2556.

Lệ Trí

Hạ trường chùa Hòa Bình khai khóa an cư

Sáng 30-5, Trường hạ chùa Hòa Bình (Cần Giuộc, Long An) tiến hành khai giảng khóa An cư kiết hạ cho gần hơn 180 chư Ni trong và ngoài tỉnh (gồm 116 vị nhập hạ, 75 vị tùng hạ) dưới sự chỉ đạo của Ban Trị sự THPG Long An.

chùa hòa bình long an.jpg

Chư Ni tác pháp an cư - Ảnh: An Thấm

Tại buổi lễ, TT.Thích Minh Thiện, Phó ban Thường trực BTS THPG cũng đã trình bày chương trình tu học của hành giả an cư trong ba tháng và xúc tiến Khóa Bồi dưỡng kiến thức trụ trì cùng một số vấn đề về Đại hội Phật giáo tỉnh sắp tới.

Sau lời phát nguyện chân thành của chư Ni hạ trường và đại diện Phật tử ngoại hộ, Hòa thượng Trưởng ban Trị sự cũng đã ban đạo từ, khích lệ tinh thần an cư tu học của các hành giả an cư và nhấn mạnh đây chính là một truyền thống tốt đẹp của đạo Phật từ trước đến nay.

An Thấm

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Tiếng chuông chùa ở Trường Sa - Kỳ 2: Lời thề với tiền nhân

Tiếng chuông chùa ở Trường Sa - Kỳ 2: Lời thề với tiền nhân

Chiều dần buông trên đảo Phan Vinh. Từng con sóng vẫn miệt mài vỗ vào bờ san hô, hòa cùng gió mang theo vị mặn của biển cả. Giữa khung cảnh ấy, tiếng đại hồng chung từ mái chùa Phan Vinh bất chợt ngân lên, trầm mặc nhưng vang xa, lan tỏa giữa khoảng không vô tận của biển trời Trường Sa.
Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM thăm sách tấn đến hành giả an cư vân tập tại tổ đình Đại Tòng Lâm

Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM đến tổ đình Đại Tòng Lâm thăm, sách tấn 2.000 Tăng Ni khu vực Bà Rịa-Vũng Tàu cũ

GNO - Sáng 6-8, tại trường hạ tổ đình Đại Tòng Lâm (P.Phú Mỹ, TP.HCM), Hòa thượng Thích Lệ Trang, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.HCM, cùng Ban Thường trực Ban Trị sự, Ban chỉ đạo An cư kiết hạ Phật lịch 2570 đã đến thăm, sách tấn hành giả an cư các trú xứ trên địa bàn Bà Rịa-Vũng Tàu cũ.
“Dù không có nhiều điều kiện thuận lợi nhưng Phật giáo Cao Bằng đã nỗ lực vượt bậc để phát triển”

“Dù không có nhiều điều kiện thuận lợi nhưng Phật giáo Cao Bằng đã nỗ lực vượt bậc để phát triển”

GNO - Cao Bằng là một tỉnh miền núi vùng Đông Bắc của Tổ quốc, thuộc vùng sâu vùng xa, có đường biên giới giáp với Trung Quốc. Cao Bằng có diện tích tự nhiên khoảng 6.724km 2 . Rừng núi chiếm trên 90% diện tích, dân số gần 600.000 người, trong đó đồng bào các dân tộc thiểu số chiếm trên 94%.
Kinh Pháp hoa Tạng ngữ hiếm khi được lưu hành như một văn bản độc lập ở Tây Tạng truyền thống, mặc dù vẫn có người nhận được một thủ bản riêng lẻ của bản kinh này

Kinh Pháp hoa trong lịch sử và văn hóa Phật giáo Tây Tạng (phần 2)

NSGN - Kinh Pháp hoa giữ một vị trí quan trọng trong lịch sử và văn hóa Phật giáo Tây Tạng. Được dịch chính thức vào thời kỳ đế quốc, kinh Pháp hoa đã được sao chép và tôn kính như một phần của tạng Kanjur , bộ tuyển tập giáo pháp của Đức Phật được dịch sang Tạng ngữ.

Thông tin hàng ngày