Phật giáo tỉnh Phú Thọ mãn khóa hậu an cư, ra hạ

GNO - Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Phú Thọ đã kiến khai Tịnh nghiệp Đạo tràng An cư Kiết hạ tập trung tại trú xứ chùa Bảo Ngạn cho Tăng, Ni nhị bộ theo tinh thần Phật giáo Bắc bộ, hậu an cư từ ngày 16-5 đến 14-8-Bính Thân, đến nay đã hoàn mãn.

Sáng 9-8-Bính Thân (9-9) chư tôn đức Tăng Ni hành giả an cư cùng các đạo tràng Phật tử trong TP.Việt Trì đã tập trung tại giảng đường trường hạ Bảo Ngạn làm lễ tạ pháp, chuẩn bị cho 3 ngày hành đạo và lễ tự tứ mãn hạ.

IMG_20160914_213221.jpg


Đối thú Tự tứ tại buổi lễ

Cũng trong ngày này, chư hành giả an cư Tăng, Ni nhị bộ đã trang nghiêm thực hiện cổ Phật khất thực, tái hiện hình ảnh Tăng đoàn xưa trong không gian giới hạn của chùa Bảo Ngạn. Sau đó, thực hiện nghi thức quá đường tại trai đường.

Sau 3 ngày hành đạo từ ngày 10 đến ngày 12-8-Bính Thân (10 tới 12-9-2016), sáng qua, 14 -8-Bính Thân (14-9-2016) đã chính thức làm lễ tự tứ mãn hạ và khánh lạp chư tôn đức Tăng, Ni.

Tham gia lễ tác pháp Tự tứ có TT.Thích Minh Nghiêm, Uỷ viên HĐTS, Trưởng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Phú Thọ, Phó Duy na hạ trường; ĐĐ.Thích Minh Thuận, UVDK HĐTS, Phó ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Phú Thọ, Chánh Duy na Hạ trường.

Tại giới trường Tăng - chánh điện chùa Bảo Ngạn, với sự hiện diện của chư Tăng, đại diện Ni giới tỉnh Phú Thọ đã tác pháp thỉnh cầu giáo giới Đại Tăng để về giới trường Ni tại Tổ đường chùa Bảo Ngạn thực hiện tác pháp Tự tứ, giải hạ cho chư Ni sau ba tháng An cư kiết hạ, an tịnh thân tâm, trau dồi giới đức, ôn tập kinh, luật, luận theo truyền thống Đức Phật chế định.

Trong không khí giới trường trang nghiêm, thanh tịnh, TT.Thích Minh Nghiêm, ĐĐ.Thích Minh Thuận, đã đối thú tự tứ trước đại chúng. Chư tôn đức Tăng đồng tác pháp Tự tứ, tự kiểm điểm, sám hối trong ba tháng An cư kiết hạ, nhằm thúc liễm thân tâm, trau dồi Giới, Định, Tuệ trong tinh thần hòa hợp, đoàn kết.

Tiếp đó, đại chúng đã bạch văn kết thúc 3 tháng an cư và khánh lạp chư tôn đức giáo phẩm. Ban Duy na đã sách tấn chư Tăng, Ni sau ba tháng An cư kiết hạ, trong sinh hoạt tu học tại trú xứ, cũng như Phật sự phải luôn tinh tấn, mọi hành động đều dựa trên tinh thần giới luật vì mạng mạch Phật pháp chính là ở giới luật, lấy đoàn thể Tăng-già làm Tăng thân, việc trang nghiêm Giáo hội làm sự nghiệp.

Trong mùa an cư năm nay, hạ trường có 84 hành giả An cư. Gồm 36 vị Tỷ-khiêu, 1 vị Sa-di, 2 Hình đồng Tăng, 36 vị Tỷ-khiêu-ni, 1 Thức-xoa và 8 vị Hình đồng Ni, các hành giả đã thực hành một ngày 6 thời công phu chính.

Bên cạnh thời khóa trong Chư kinh nhật tụng, các vị hành giả đã tụng các bộ kinh/sám Đại thừa như kinh Pháp hoa, Lương Hoàng Bảo Sám, Dược Sư, Từ Bi Thủy Sám. Đồng thời, còn có một thời tọa thiền tại nhà Tổ, một thời hành trì Mật tông tại mật thất. Duy trì quy cũ nhà hạ, hạ trường đã triển khai học tập và giảng dạy đủ ba tạng giáo điển; duy trì lịch học đại trường với bộ kinh Thủ Lăng Nghiêm, hoàn thành phần Nguyên thủy Phật giáo tư tưởng luận. Lịch học tiểu trường đều đặn Luật Sa-di, Hán văn ứng dụng.

IMG_20160914_213241.jpg


Toàn cảnh lễ mãn hạ của PG tỉnh Phú Thọ

Ban Chức sự đã cung thỉnh HT.Thích Minh Thông, Ủy viên HĐTS, Phó ban Tăng sự T.Ư GHPGVN, viện chủ Phật học viện Huệ Nghiêm (TP.HCM) về giảng Đại cương Giới luật. Về mặt ngoại điển, Ban chức sự hạ trường cũng đã mời Ban Tôn giáo tỉnh về thuyết trình chính sách, chủ trương của Đảng, nhà nước về các hoạt động tôn giáo do ông Nguyễn Quốc Trung trình bày.

Nhân dịp mùa An cư, Ban chức sự trường hạ cùng Tăng Ni hành giả an cư đã khánh lạp Trưởng lão Hòa thượng Pháp chủ; tổ chức Đại giới đàn Nguyệt Trí IV cho 49 giới tử; làm lễ tưởng niệm anh hùng liệt sĩ ngày 27-7; thăm Bà mẹ Việt Nam anh hùng; từ thiện trong địa bàn tỉnh trên tinh thần tri ân và báo ân. 

Thích Quang Vũ

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Quang cảnh phiên họp định kỳ hàng tháng của Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Ninh Bình, tại Văn phòng Đại diện - chùa Hòa Lạc (P.Hà Nam), vào ngày 12-6

Ninh Bình: 19/23 Ban Đại diện Phật giáo liên phường/xã được thành lập và ra mắt

GNO - Ngày 12-6, tại chùa Hòa Lạc (P.Hà Nam) - Văn phòng Đại diện Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Ninh Bình, Ban Thường trực Ban Trị sự đã tổ chức phiên họp thường kỳ nhằm tổng kết công tác tổ chức Đại lễ Phật đản Phật lịch 2570, đồng thời triển khai các Phật sự trọng tâm về Tăng sự và khóa An cư kiết hạ năm 2026.
Ảnh minh họa của Khánh Nhi

Chưa quy y có thể tu tập được không?

GNO - Hiện tại tôi ở quê, mỗi tối các già vào chùa tụng kinh, còn tôi thì do bận việc gia đình nên chưa thể đi tụng kinh được. Tôi xin hỏi là người chưa quy y có thể ở nhà tu tập, tụng kinh được không? Và nếu được thì nên tụng kinh gì, tu niệm như thế nào?
Ý nghĩa cầu nguyện trong đạo Phật

Ý nghĩa cầu nguyện trong đạo Phật

GNO - Đạo Phật khuyến khích cầu nguyện không chỉ cho bản thân mà còn cho người khác. Việc cầu nguyện điều gì đó cho người khác mang ý nghĩa cao đẹp thể hiện tấm lòng của mình đối với người đó, thể hiện tình thân thương, thể hiện tinh thần từ bi, vô ngã, vị tha...
Hòa thượng Thích Thanh Điện phát biểu khai mạc

Lào Cai: Ban Trị sự tổ chức Hội thảo khoa học về nguồn lực của Phật giáo tỉnh và định hướng phát triển

GNO - Sáng 13-6, tại hội trường xã Bảo Thắng (tỉnh Lào Cai), Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Lào Cai cùng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức Hội thảo: Nguồn lực của Phật giáo ở tỉnh Lào Cai: một số vấn đề lý luận, thực tiễn và định hướng phát triển.

Thông tin hàng ngày