Phật giáo TP.Biên Hòa trao 717 triệu đồng ủng hộ đồng bào khắc phục sau bão số 3

Thường trực Ban Trị sự Phật giáo TP.Biên Hòa trao đến Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Nai số tiền 617 triệu đồng
Thường trực Ban Trị sự Phật giáo TP.Biên Hòa trao đến Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Nai số tiền 617 triệu đồng
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Ngày 4-10, Thường trực Ban Trị sự GHPGVN TP.Biên Hòa đã chuyển giao số tiền 717 triệu đồng ủng hộ đồng bào miền Bắc khắc phục hậu quả cơn bão số 3 (Yagi).
Thường trực Ban Trị sự Phật giáo TP.Biên Hòa trao đến Ủy ban MTTQVN TP.Biên Hòa 100 triệu đồng ủng hộ đồng bào vùng bão lũ

Thường trực Ban Trị sự Phật giáo TP.Biên Hòa trao đến Ủy ban MTTQVN TP.Biên Hòa 100 triệu đồng ủng hộ đồng bào vùng bão lũ

Theo đó, Thường trực Ban Trị sự Phật giáo TP.Biên Hòa đã chuyển giao đến Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Nai số tiền 617 triệu đồng và đến Ủy ban MTTQVN TP.Biên Hòa 100 triệu đồng.

“Đây là số tịnh tài của 127 tự viện trên địa bàn TP.Biên Hòa ủng hộ nhằm chia sẻ khó khăn với đồng bào miền Bắc bị ảnh hưởng nặng nề bởi bão lũ số 3”, Thượng tọa Thích Minh Trí, Ủy viên DK Hội đồng Trị sự, Phó Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Nai, Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.Biên Hòa cho biết.

Theo thông tin từ Ban Từ thiện xã hội GHPGVN tỉnh Đồng Nai, Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh sẽ tổ chức đoàn cứu trợ đồng bào khắc phục hậu quả cơn bão lũ số 3 tại 3 tỉnh: Phú Thọ, Lào Cai và Yên Bái vào ngày 15-10-2024.

Ban Dân vận phối hợp với Phật giáo tặng 320 phần học bổng đến các học sinh có gia cảnh khó khăn tại 9 huyện, thành phố trong tỉnh

Ban Dân vận phối hợp với Phật giáo tặng 320 phần học bổng đến các học sinh có gia cảnh khó khăn tại 9 huyện, thành phố trong tỉnh

Được biết, trước đó, ngày 30-9, Ban Trị sự GHPGVN TP.Biên Hòa cùng với Ban Dân vận Tỉnh ủy Đồng Nai đã tặng 320 phần học bổng, trị giá 320 triệu đồng đến các học sinh có gia cảnh khó khăn tại 9 huyện, thành phố trong tỉnh nhân Kỷ niệm 94 năm Ngày Truyền thống Công tác Dân vận của Đảng (15-10-1930 - 15-10-2024).

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Nhà thơ Trần Quê Hương (Hòa thượng Thích Giác Toàn) - Ảnh: ĐTVĐ

Từ cõi Đạo đến cõi Đời

GNO - Trong dòng chảy văn học Phật giáo Việt Nam, truyền thống Thiền sư làm thơ từ thời Lý - Trần đã định hình một diện mạo đặc thù. Đối với các bậc xuất thế, thơ ca là phương tiện thiện xảo - nhịp cầu ngôn từ hiển lộ trạng thái chứng ngộ và lưu lại năng lượng an lành cho nhân gian.
"Nếu Bà-la-môn nào siêng năng, tùy thời cúng dường, cung kính, lễ bái, phụng sự ba thứ lửa thì sự bố thí này đưa đến an vui. Là ba thứ lửa nào? Một là lửa cội nguồn, hai là lửa gia đình, ba là lửa phước điền"

Ba loại lửa

NSGN - Tôi nghe như vầy: Một thời, Đức Phật du hóa trong nhân gian ở nước Câu-tát-la rồi đi dần đến và ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước Xá-vệ.

Thông tin hàng ngày