Phật giáo TP.Đà Nẵng có tân Trưởng ban Trị sự

GNO - BTS Phật giáo TP.Đà Nẵng vừa tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động Phật sự năm 2018 và đề ra phương hướng hoạt động Phật sự năm 2019 vào sáng 7-1, tại trụ sở - chùa Pháp Lâm (Q.Hải Châu).

HNTK2018 (25).jpg


Chư tôn đức chứng minh, chủ tọa hội nghị

Quang lâm chứng minh Hội nghị có HT.Thích Như Thọ, Thành viên HĐTS, Chứng minh BTS GHPGN TP. Đà Nẵng; HT.Thích Từ Tánh, UV HĐTS, tân Trưởng BTS GHPGVN TP.Đà Nẵng; chư tôn thiền đức Thường trực, UV BTS GHPGVN TP.Đà Nẵng; chư tôn đức trú trì các chùa cùng Phật tử đại diện Ban hộ tự, GĐPT các chùa cơ sở trực thuộc.

HNTK2018 (4).jpg


Chư Ni tham dự

Về phía chính quyền có ông Trần Việt Dũng, Phó Chủ tịch Thường trực UBMTTQVN TP.Đà nẵng; ông Ngô Khôi, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng ban Tôn giáo TP; ông Vương Văn Quý, Phó phòng PA38 - Công an TP.Đà Nẵng.

HNTK2018 (8).jpg


Đại biểu chính quyền

Đại diện Ban thư ký văn phòng BTS báo cáo tổng kết hoạt động Phật sự năm 2018, trong đó nê lên các thành tựu nổi bật như tổ chức thành công Đại giới đàn Tôn Thắng vào trung tuần tháng 7 âm lịch; suy cử HT.Thích Từ Tánh, UV HĐTS, Phó BTS GHPGVN TP.Đà Nẵng giữ chức Trưởng BTS...

Bên cạnh những thành quả đạt được, bản báo cáo tổng kết cũng đã nêu lên những nhược điểm cần khắc phục, những tồn đọng như các văn thư tố cáo... cần phải giải quyết sớm vào năm sau.

Nhiều ý kiến phát biểu mang tính định hướng chiến lược nhằm nâng tầm và phát triển Giáo hội đã tạo nên bầu không khí sôi nổi.

Đại diện lãnh đạo chính quyền, ông Ngô Khôi cũng đã có những ý kiến chia sẻ rất chân tình, thể hiện sự trăn trở của một người gắn bó nhiều năm làm công tác quản lý nhà nước về tôn giáo với sự phát triển của giáo hội địa phương.

HNTK2018 (24).jpg


Ông Ngô Khôi tặng lẵng hoa chúc mừng Hòa thượng tân Trưởng BTS

Nhân dịp này, thay mặt Ban Tôn giáo, ông Khôi cũng trao tặng lẵng hoa và quà của Ban tôn giáo chúc mừng HT.Thích Từ Tánh - tân Trưởng BTS GHPGVN TP.Đà Nẵng.

Với việc suy cử Trưởng Ban Trị sự và cùng với nghị quyết mà hội nghị đã biểu quyết thông qua, Tăng Ni và Phật tử thành phố tin tưởng trong thời gian sắp tới, Phật giáo Đà Nẵng sẽ được khởi sắc và đạt được những thành quả mới trên tình thần “Đoàn kết, hòa hợp, trưởng dưỡng đạo tâm trang nghiêm Giáo hội”.

Nguyên Tâm

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Hòa thượng, A-xà-lê và đệ tử

Hòa thượng, A-xà-lê và đệ tử

GNO - Thầy và trò hay sư phụ và đệ tử là những người có nhân duyên quyến thuộc đạo pháp nhiều đời. Mỗi người đều có trách nhiệm và bổn phận khác nhau. Chu toàn phận sự của mình thì Phật pháp mới xương minh, tứ chúng thập phương an ổn.

Thông tin hàng ngày