Phật giáo TP.Hà Nội tổng kết hoạt động Phật sự năm 2023 và triển khai hoạt động năm 2024

Hội nghị tổng kết hoạt động Phật sự năm 2023, triển khai chương trình hoạt động Phật sự năm 2024
Hội nghị tổng kết hoạt động Phật sự năm 2023, triển khai chương trình hoạt động Phật sự năm 2024
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Chiều 20-1, tại Trụ sở GHPGVN TP.Hà Nội - chùa Mộ Lao (P.Mộ Lao, Q.Hà Đông), Ban Trị sự GHPGVN TP.Hà Nội tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động Phật sự năm 2023, triển khai chương trình hoạt động Phật sự năm 2024 của Phật giáo Thủ đô.
Chư tôn đức chủ tọa hội nghị

Chư tôn đức chủ tọa hội nghị

Điều hành hội nghị có Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.Hà Nội; Hòa thượng Thích Thanh Chính, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN TP.Hà Nội; Thượng tọa Thích Minh Tuấn, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.Hà Nội, cùng toàn thể Tăng Ni trong Ban Trị sự GHPGVN TP.Hà Nội, các quận huyện thị .

Sau lời khai mạc của Hòa thượng Trưởng ban Trị sự, toàn thể hội nghị đã được nghe báo cáo tổng kết năm 2023 của GHPGVN TP.Hà Nội do Đại đức Thích Đạo Duy, đại diện cho Ban Thư ký trình bày.

Theo đó, Phật giáo TP.Hà Nội hiện nay có 30 GHPGVN cấp huyện trực thuộc, số lượng Tăng Ni chính thức là 2.052 vị, với 1863 tự viện.

Đại biểu tham dự hội nghị

Đại biểu tham dự hội nghị

Ban Trị sự GHPGVN TP.Hà Nội đã bám sát nhiệm vụ, kế hoạch đề ra với tinh thần đoàn kết, hòa hợp, vận dụng trí tuệ của tập thể để thực hiện tinh thần đổi mới trên mọi mặt công tác; kịp thời triển khai các nghị quyết, chủ trương của T.Ư GHPGVN đến Ban Trị sự GHPGVN các quận, huyện, thị xã và Tăng Ni trụ trì các cơ sở tự viện; phối hợp thường xuyên, chặt chẽ với Ban Trị sự GHPGVN các quận, huyện, thị xã để kịp thời nắm bắt, xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình hoạt động Phật sự.

Các hoạt động Phật sự như: Tăng sự, Giáo dục Tăng Ni, Hoằng pháp, Hướng dẫn Phật tử, Văn hóa… đều đạt được những thành tựu tốt đẹp. Trong đó, nổi bật là công tác từ thiện xã hội với tổng trị giá gần 50 tỷ đồng.

Bà Phạm Bảo Khánh đã đại diện cho chính quyền phát biểu tại hội nghị

Bà Phạm Bảo Khánh đã đại diện cho chính quyền phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, bà Phạm Bảo Khánh đã đại diện cho chính quyền các cấp ghi nhận và đánh giá cao những thành tựu Phật sự của Ban Trị sự Phật giáo TP.HCM đã đạt được trong năm qua; mong Tăng Ni Phật tử Phật giáo thủ đô sẽ có thêm nhiều hoạt động Phật sự lợi đạo ích đời.

Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm phát biểu tại hội nghị

Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm phát biểu tại hội nghị

Đúc kết hội nghị, Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm lấy ý kiến của hội nghị biểu quyết nhất trí thông qua báo cáo hoạt động năm 2023 và chương trình hoạt động Phật sự năm 2024. Đồng thời, Hòa thượng mong chư tôn đức cần giữ vững tinh thần đoàn kết, nỗ lực trong các hoạt động Phật sự hơn nữa, cùng nhau xây dựng GHPGVN TP.Hà Nội ngày càng phát triển vững mạnh.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ni sư Chứng Nghiêm đích thân giám sát việc ứng phó và cứu trợ nạn nhân trong thảm họa động đất tại Đài Loan

Tổ chức Phật giáo Từ Tế cứu trợ nạn nhân động đất

GNO - Từ Tế, tổ chức từ thiện và nhân đạo toàn cầu có trụ sở tại Đài Loan (Trung Quốc), đã chia sẻ rằng việc ứng phó và cứu trợ vụ động đất xảy ra ở bờ biển phía Đông của vùng lãnh thổ này đã bắt đầu được tiến hành vài phút sau khi thảm họa xảy ra.

Thông tin hàng ngày