Lãnh đạo Ủy ban MTTQVN TP.Hà Nội gặp mặt các đại biểu tiêu biểu của Thủ đô nhân Tết Giáp Thìn

Trưởng lão Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu cùng các đại biểu tại buổi họp mặt mừng Xuân Giáp Thìn
Trưởng lão Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu cùng các đại biểu tại buổi họp mặt mừng Xuân Giáp Thìn
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 17-1, Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN TP.Hà Nội tổ chức gặp mặt nhân sỹ, trí thức, văn nghệ sỹ, chức sắc tôn giáo, đồng bào dân tộc thiểu số ở Thủ đô nhân Tết Giáp Thìn - năm 2024.
Họp mặt đại biểu tiêu biểu của Thủ đô nhân Tết Giáp Thìn

Họp mặt đại biểu tiêu biểu của Thủ đô nhân Tết Giáp Thìn

Chủ tịch Ủy ban MTTQVN TP.Hà Nội Nguyễn Lan Hương chủ trì hội nghị. Chương trình nhằm tôn vinh những đóng góp của nhân sĩ, trí thức, văn nghệ sĩ, nghệ nhân ưu tú, chức sắc tôn giáo, đồng bào dân tộc thiểu số trong công tác xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc Thủ đô.

Tham dự hội nghị có Trưởng lão Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu, Ủy viên Thường trực Hội đồng Chứng minh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự; Ni trưởng Thích Đàm Lan, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Phó Trưởng ban Thường trực Phân ban Ni giới T.Ư đặc trách các tỉnh thành khu vực phía Bắc; Ni trưởng Thích Đàm Thành, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Phó Phân ban Ni giới T.Ư, Trưởng Phân ban Ni giới TP.Hà Nội; cùng Ni trưởng, Ni sư Phân ban Ni giới T.Ư, TP.Hà Nội.

Trưởng lão Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu

Trưởng lão Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu

Buổi gặp mặt với sự tham dự của 76 đại biểu tiêu biểu đại diện cho các tầng lớp đại biểu là nhân sỹ, trí thức, văn nghệ sỹ, nghệ nhân ưu tú, chức sắc tôn giáo đồng bào dân tộc thiểu số Thủ đô đã có rất nhiều đóng góp trong công tác xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2023.

Bà Nguyễn Lan Hương, Phó Chủ tịch Ủy ban TƯMTTQVN, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN TP.Hà Nội phát biểu chúc mừng; khẳng định vị trí, vai trò tập hợp khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong thời gian qua. Năm 2024, Ủy ban MTTQVN TP.Hà Nội mong muốn các vị văn nghệ sĩ, trí thức, chức sắc tôn giáo, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm, bằng uy tín và ảnh hưởng của mình, cùng chung tay, góp sức vào việc chăm lo, xây dựng, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc; tích cực thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do MTTQ phát động.

Chư Ni thuộc GHPGVN TP.Hà Nội tham dự

Chư Ni thuộc GHPGVN TP.Hà Nội tham dự

Nhân Tết Nguyên đán Giáp Thìn, Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN TP.Hà Nội trân trọng đề nghị các đại biểu tiếp tục tuyên truyền, vận động Nhân dân, các tín đồ tôn giáo, đồng bào có đạo thực hiện các quy định về tổ chức lễ hội, các hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo, không để xảy ra tình trạng mê tín dị đoan trên địa bàn Thành phố; tham gia chăm lo an sinh xã hội để mọi người, mọi nhà đều được hưởng Tết vui tươi, an toàn, tiết kiệm.

Tại buổi gặp mặt, các đại biểu cùng trao đổi về công tác phối hợp, những đóng góp của nhân sỹ, trí thức, văn nghệ sỹ, chức sắc tôn giáo, đồng bào dân tộc thiểu số Thủ đô.

Phát biểu tại hội nghị, Trưởng lão Thích Thanh Nhiễu bày tỏ vui mừng được tham dự buổi gặp mặt nhân Xuân Giáp Thìn. Trưởng lão Hòa thượng đã nêu một số thành tựu của GHPGVN, 13 Ban, Viện T.Ư trong năm 2023; cùng bày tỏ mong muốn trong thời gian tới, GHPGVN TP.Hà Nội luôn nhận được sự quan tâm của các cấp lãnh đạo các ban ngành tạo điều kiện cho hoạt động Phật sự.

Chụp ảnh lưu niệm

Chụp ảnh lưu niệm

Dịp này, lãnh đạo Ủy ban MTTQVN TP.Hà Nội đã chúc mừng thành công Hội nghị kỳ 3 - Khóa IX của GHPGVN, chúc mừng chư tôn đức thành viên Phật giáo Hà Nội được tấn phong Hòa thượng, Ni trưởng, Ni sư, đặc biệt chúc mừng GHPGVN vừa chính thức suy tôn Trưởng lão Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu - Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự vào Ủy viên Thường trực Hội đồng Chứng minh.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày